Gần 15.000 thiếu nhi hưởng ứng sân chơi “Thiếu nhi Việt Nam - Vươn ra thế giới”

Gần 15.000 thiếu nhi hưởng ứng sân chơi “Thiếu nhi Việt Nam - Vươn ra thế giới”

Trong hai ngày (15 -16/4), Hội đồng Đội Trung ương phối hợp với Tập đoàn Giáo dục Đại Trường Phát tổ chức vòng bán kết khu vực sân chơi “Thiếu nhi Việt Nam - Vươn ra thế giới” tại Thành phố Hồ Chí Minh và tỉnh Bình Dương.

Sân chơi “Thiếu nhi Việt Nam - Vươn ra thế giới” là hoạt động nhằm cụ thể hóa Đề án "Xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2021 - 2030” và Đề án “Nâng cao năng lực ngoại ngữ và hội nhập quốc tế cho thanh thiếu nhi Việt Nam giai đoạn 2022 - 2030” của Thủ tướng Chính phủ. Sân chơi tạo điều kiện để các em chủ động nâng cao hiểu biết xã hội, tìm hiểu nét đẹp văn hoá truyền thống của dân tộc, các di tích lịch sử, danh lam thắng cảnh của quê hương, đất nước; từ đó giúp các em tham gia hội nhập, góp phần quảng bá hình ảnh Việt Nam tới bạn bè quốc tế. Đồng thời tăng cường sự phối hợp của tổ chức Đội Thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh với gia đình, nhà trường và xã hội nhằm hỗ trợ, đồng hành, tạo môi trường để các em thi đua học tập, phát triển năng lực, tự hoàn thiện bản thân, trau dồi kỹ năng sử dụng Tiếng Anh thông qua các hoạt động học tập, sinh hoạt và vui chơi giải trí.

Theo Phó Chủ tịch Hội đồng Đội Trung ương Lê Anh Quân, trong bối cảnh toàn cầu hóa, tiếng Anh là chìa khóa mở ra thành công, quyết định năng lực hội nhập không chỉ đối với từng cá nhân mà trên cả bình diện quốc gia dân tộc. Việc thông thạo tiếng Anh không chỉ giúp tiếp cận được nguồn tri thức khổng lồ, vô tận của nhân loại mà còn là cơ hội để tìm hiểu, khám phá những nét văn hóa đặc sắc của các các quốc gia, dân tộc trên thế giới. Sân chơi “Thiếu nhi Việt Nam - Vươn ra thế giới” được tổ chức với mong muốn khơi dậy, nâng cao kiến thức, kỹ năng hội nhập quốc tế cho các em thiếu nhi; thắt chặt hơn nữa tinh thần đoàn kết, hữu nghị giữa thiếu nhi Việt Nam với thiếu nhi các nước trên thế giới; tạo động lực học tập ngoại ngữ nói chung và tiếng Anh nói riêng đối với mỗi thiếu nhi.

Sau hơn 3 tháng triển khai, sân chơi “Thiếu nhi Việt Nam - Vươn ra thế giới” đã nhận được gần 10.000 bài tham gia với gần 15.000 thiếu nhi đăng ký tham gia vòng trực tuyến. Ban Tổ chức đã lựa chọn được 100 đội xuất sắc toàn quốc tham gia vòng bán kết diễn ra từ ngày 15/4 đến ngày 17/5/2023 tại các khu vực tỉnh, thành phố: Hà Nội, Phú Thọ, Thái Nguyên, Nghệ An, Bình Định, Thành phố Hồ Chí Minh, Bình Dương và Cần Thơ.

Trong hai ngày (15 -16/4), vòng bán kết khu vực sân chơi “Thiếu nhi Việt Nam - Vươn ra thế giới” đã diễn ra tại Thành phố Hồ Chí Minh và tỉnh Bình Dương. Ở vòng bán kết, các đội thi gồm 3 thành viên xây dựng bài thuyết trình và thực hiện thuyết trình trước Ban Giám khảo.

Tại Thành phố Hồ Chí Minh, có 12 đội tham gia tranh tài. Kết quả, giải Nhất khu vực thuộc về liên đội Trường Tiểu học Nguyễn Thanh Tuyền, quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh; giải Nhì khu vực thuộc về liên đội Trường Tiểu học Trưng Vương và liên đội Trường Tiểu học Bàu Sen, đều ở thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

Tại tỉnh Bình Dương, có 10 đội tham gia, giải Nhất khu vực thuộc liên đội Trường Tiểu học An Phú, thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương; giải Nhì khu vực thuộc về liên đội Trường Tiểu học Lê Thị Trung, thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương và liên đội Trường Tiểu học Nguyễn Du, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.

Sau Thành phố Hồ Chí Minh và tỉnh Bình Dương, vòng bán kết tiếp tục diễn ra tại 6 tỉnh, thành khác. Mười nhóm có kết quả cao nhất Vòng bán kết sẽ tham gia Vòng chung kết toàn quốc dự kiến diễn ra vào ngày 1/6/2023 tại Thành phố Hồ Chí Minh.

Minh Huệ

(TTXVN)

Có thể bạn quan tâm