EU đạt thỏa thuận giải quyết cuộc khủng hoảng di cư với Thổ Nhĩ Kỳ

EU đạt thỏa thuận giải quyết cuộc khủng hoảng di cư với Thổ Nhĩ Kỳ
Trong ảnh (tư liệu, từ trái sang): Chủ tịch Ủy ban châu Âu Jean-Claude Juncker, Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ Ahmet Davutoglu, Chủ tịch Hội đồng châu Âu Donald Tusk và Chủ tịch Nghị viện châu Âu Martin Schulz trong cuộc gặp tại Brussels ngày 7/3. AFP/ TTXVN
Trong ảnh (tư liệu, từ trái sang): Chủ tịch Ủy ban châu Âu Jean-Claude Juncker, Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ Ahmet Davutoglu, Chủ tịch Hội đồng châu Âu Donald Tusk và Chủ tịch Nghị viện châu Âu Martin Schulz trong cuộc gặp tại Brussels ngày 7/3. AFP/ TTXVN

 Trước đó một ngày, lãnh đạo 28 quốc gia thành viên EU đã nhóm họp và nhất trí một lập trường chung trong thỏa thuận với Thổ Nhĩ Kỳ nhằm tháo gỡ cuộc khủng hoảng người di cư đang leo thang. Theo thỏa thuận, tất cả những người Syria di cư trái phép từ Thổ Nhĩ Kỳ đến Hy Lạp sẽ được đưa trở lại Ankara từ ngày 20/3 tới. Cứ 1 người tị nạn Syria từ Thổ Nhĩ Kỳ được EU tái phân bổ sẽ đổi lấy 1 người di cư Syria được đưa trở lại Thổ Nhĩ Kỳ từ Hy Lạp. Đổi lại, Thổ Nhĩ Kỳ đã yêu cầu EU nhanh chóng thúc đẩy các cuộc đàm phán (vốn bị trì hoãn từ nhiều năm qua) nhằm kết nạp Ankara làm thành viên, tăng gấp đôi tiền hỗ trợ người tị nạn tại nước này lên 6 tỷ euro và bãi bỏ chế độ thị thực đối với 78 triệu công dân nước này tại EU. 

Có thể bạn quan tâm