Đường sách Thành phố Hồ Chí Minh: Điểm sáng về phát triển văn hóa đọc

Đường sách Thành phố Hồ Chí Minh: Điểm sáng về phát triển văn hóa đọc

Sáng 9/1, UBND Thành phố Hồ Chí Minh cùng Hội Xuất bản Việt Nam tổ chức lễ kỷ niệm "Đường sách Thành phố Hồ Chí Minh: Nhìn lại chặng đường 5 năm".

Đường sách Thành phố Hồ Chí Minh: Điểm sáng về phát triển văn hóa đọc  ảnh 1Phụ huynh đồng hành cùng con để lựa chọn được những cuốn sách phù hợp tại Đường Sách Thành phố Hồ Chí Minh. Ảnh: Thu Hoài - TTXVN

Ông Lê Hoàng, Giám đốc Công ty TNHH Đường sách Thành phố Hồ Chí Minh chia sẻ, Đường sách Thành phố Hồ Chí Minh đã trở thành điểm đến văn hóa tinh thần của người dân thành phố cũng như du khách trong văn ngoài nước. Đây không chỉ là không gian của văn hóa đọc thuần túy mà còn là nơi diễn ra các hoạt động nhằm bảo tồn giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc, từ dân gian đến đương đại thông qua nhiều chương trình văn hóa nghệ thuật đặc sắc được tổ chức.

Đường sách Thành phố Hồ Chí Minh: Điểm sáng về phát triển văn hóa đọc  ảnh 2Hoạt động của Đường Sách Thành phố Hồ Chí Minh góp phần khơi dậy, lan tỏa văn hóa đọc trong cộng đồng. Ảnh: Thu Hoài - TTXVN
Đường sách Thành phố Hồ Chí Minh: Điểm sáng về phát triển văn hóa đọc  ảnh 3Lãnh đạo Bộ Thông tin và Truyền thông và lãnh đạo Thành phố Hồ Chí Minh tham quan triển lãm "Đường Sách Thành phố Hồ Chí Minh - Nhìn lại chặng đường 5 năm". Ảnh: Thu Hoài - TTXVN

Đường sách cũng là nơi đã diễn ra nhiều hoạt động kỷ niệm những ngày lễ lớn của dân tộc và phục vụ nhiệm vụ chính trị - xã hội, văn hóa - giáo dục của thành phố và cả nước. Các hoạt động triển lãm, trưng bày các tác phẩm thuộc lĩnh vực văn hóa nghệ thuật thường xuyên được tổ chức tại đây. Đường sách cũng đã trở thành địa chỉ tin cậy hàng đầu của các tác giả, nhà nghiên cứu cùng các nhà xuất bản, đơn vị phát hành giới thiệu những ấn phẩm đặc sắc đến với độc giả...

Đường sách Thành phố Hồ Chí Minh: Điểm sáng về phát triển văn hóa đọc  ảnh 4Các đại biểu cắt băng khai mạc triển lãm "Đường Sách Thành phố Hồ Chí Minh - Nhìn lại chặng đường 5 năm". Ảnh: Thu Hoài - TTXVN
Đường sách Thành phố Hồ Chí Minh: Điểm sáng về phát triển văn hóa đọc  ảnh 5Bạn đọc tìm mua sách tại các gian hàng ở Đường Sách Thành phố Hồ Chí Minh. Ảnh: Thu Hoài - TTXVN

Ngoài các hoạt động của ngành xuất bản góp phần thúc đẩy văn hóa đọc, Đường sách Thành phố Hồ Chí Minh còn là nơi góp phần lưu truyền các giá trị văn hóa nghệ thuật truyền thống đến giới trẻ và lan tỏa đến du khách trong nước và quốc tế khi thưởng lãm các tiết mục nghệ thuật truyền thống đặc sắc tự hào của dân tộc.

Đường sách Thành phố Hồ Chí Minh: Điểm sáng về phát triển văn hóa đọc  ảnh 6Hoạt động của Đường Sách Thành phố Hồ Chí Minh góp phần khơi dậy, lan tỏa văn hóa đọc trong cộng đồng. Ảnh: Thu Hoài - TTXVN
Đường sách Thành phố Hồ Chí Minh: Điểm sáng về phát triển văn hóa đọc  ảnh 7Khu vực sân chơi thiếu nhi thu hút nhiều bạn nhỏ, nhất là dịp cuối tuần. Ảnh: Thu Hoài - TTXVN

Phó Chủ tịch UBND Thành phố Hồ Chí Minh Dương Anh Đức đánh giá, nhìn lại chặng đường 5 năm, có thể khẳng định sự ra đời và hoạt động của Đường sách Thành phố Hồ Chí Minh là điểm sáng cho sự phát triển văn hóa đọc. Đường sách Thành phố Hồ Chí Minh đã vận hành thành công, hiệu quả, góp phần lan tỏa, phát triển văn hóa đọc trong cộng đồng. Đồng thời, các hoạt động, sự kiện tổ chức tại Đường sách đã góp phần lan tỏa các giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc đến thế hệ trẻ cũng nhu du khách.

Lãnh đạo thành phố mong muốn thời gian tới Đường sách Thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục có bước phát triển mới, khẳng định được vai trò của mình trong đáp ứng như cầu về đời sống văn hóa tinh thần của người dân thành phố và du khách; đồng thời cũng kỳ vọng từ những đóng góp đó, trong tương lai có thể trở thành di sản văn hóa của thành phố.

Đường sách Thành phố Hồ Chí Minh: Điểm sáng về phát triển văn hóa đọc  ảnh 8Mô hình xe buýt sách phục vụ đọc sách miễn phí tại Đường Sách Thành phố Hồ Chí Minh. Ảnh: Thu Hoài - TTXVN

Chính thức đi vào hoạt động ngày 9/1/2016, trong 5 năm qua Đường sách Thành phố Hồ Chí Minh đã đón khoảng 11,5 triệu lượt khách. Tổng doanh thu của các đơn vị có gian hàng tại Đường sách đạt 181 tỷ đồng; hơn 3,5 triệu bản sách được bán ra, trong đó có hơn 57.000 tựa sách mới. Giai đoạn 2016 - 2019, hoạt động kinh doanh của các đơn vị tại Đường sách tăng trưởng đều đặn và ổn định, doanh thu bình quân mỗi năm tăng khoảng 10 - 15%/năm. Do ảnh hưởng của dịch Covid-19, năm 2020 các chỉ số kinh doanh tại Đường sách sụt giảm. so với năm 2019, doanh thu năm 2020 giảm 28%, số bản sách giảm 37%, số tựa sách mới giảm 40%, lượt khách tới Đường sách giảm 42%.

Đường sách Thành phố Hồ Chí Minh: Điểm sáng về phát triển văn hóa đọc  ảnh 9Các gian hàng thu hút nhiều bạn đọc đến tìm mua sách. Ảnh: Thu Hoài - TTXVN

Hiện Đường sách Thành phố Hồ Chí Minh có hơn 20 gian hàng sách với sự tham gia của 15 đơn vị nhà xuất bản, công ty sách; 6 gian hàng sách xưa quý hiếm. Ngoài ra còn có các khu vực cafe sách; khu sân chơi thiếu nhi; không gian đọc được bố trí ở khắp khu vực Đường sách phục vụ nhu cầu đa dạng của các đối tượng bạn đọc, du khách./.

Thu Hoài

(TTXVN)

Có thể bạn quan tâm