Đường sách Thành phố Hồ Chí Minh- điểm đến văn hóa thu hút đông đảo người dân thành phố và khách quốc tế

Đường sách Thành phố Hồ Chí Minh- điểm đến văn hóa thu hút đông đảo người dân thành phố và khách quốc tế
Một năm qua, Đường Sách Thành phố Hồ Chí Minh đã trở thành điểm đến văn hóa thu hút đông đảo người dân thành phố và khách quốc tế, cũng như được chọn vào “top 10” sự kiện tiêu biểu TPHCM trong năm 2016.

Mở đầu cho buổi triển lãm là lễ ra mắt tác phẩm của nhiếp ảnh gia Nguyễn Á với chủ đề “11 di sản văn hóa phi vật thể Việt Nam được UNESCO vinh danh”. Tham dự buổi khai mạc, đông đảo khán giả được thưởng thức những làn điệu dân ca quan họ, những hình ảnh 11 di sản văn hóa phi vật thể được tôn vinh như: trò chơi kéo co, dân ca ví giặm, đờn ca tài tử Nam bộ, tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương, hát xoan ở Phú Thọ, hội Gióng tại đền Phù Đổng và đền Sóc, hát ca trù, dân ca quan họ Bắc Ninh, không gian văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên và nhã nhạc cung đình Huế.
 
Tác phẩm “11 di sản văn hóa phi vật thể Việt Nam được Unesco vinh danh" của nhiếp ảnh gia Nguyễn Á
Tác phẩm “11 di sản văn hóa phi vật thể Việt Nam được Unesco vinh danh" của nhiếp ảnh gia Nguyễn Á

Bên cạnh đó là các chương trình triển lãm ra mắt các tác phẩm của các nghệ sĩ khsc như: Tập truyện “Người yêu dấu”  của tác giả Dạ Ngân dày 212 trang, Nhà xuất bản Phụ nữ in và phát hành tháng 1 năm 2017.
"Người yêu dấu" tập truyện mới của tác giả Dạ Ngân
"Người yêu dấu" tập truyện mới của tác giả Dạ Ngân
 
Cùng trong đợt triển lãm, chuyên đề Caro với ấn phẩm "Vui như tết" của nhóm tác giả trẻ Nguyễn Duy Anh cùng 02 ấn phẩm độc đáo của tác giả Hoàng Yến (tiếng Anh + tiếng Việt): Ký ức tuổi thơ qua nghệ thuật thức ăn; Người cha tuyệt vời qua nghệ thuật thức ăn cũng được ra mắt thu hút sự chú ý của du khách.
 
Chuyên đề Caro với ấn phẩm "Vui như Tết" của nhóm tác giả trẻ Nguyễn Duy Anh
Chuyên đề Caro với ấn phẩm "Vui như Tết" của nhóm tác giả trẻ Nguyễn Duy Anh
 
Từ những món ăn bình dị, quen thuộc tác giả Hoàng Yến đã tái hiện những hoài niệm về gia đình
Từ những món ăn bình dị, quen thuộc tác giả Hoàng Yến đã tái hiện những hoài niệm về gia đình

Ngoài ra còn co các tác phẩm "Hãy sống như hạt đậu nhăn nheo" của Nhà báo Hàn Ni. Giao lưu, giới thiệu các tác phẩm và trình diễn các tiết mục của nghệ sĩ Bảo Cường cùng các nghệ sĩ khác.
Giao lưu và và ra mắt sách “Hãy sống như hạt đậu nhăn nheo” với tác giả Hàn Ni
Giao lưu và và ra mắt sách “Hãy sống như hạt đậu nhăn nheo” với tác giả Hàn Ni
Giao lưu và ra mắt tác phẩm của nghệ sĩ Bảo Cường cùng các nghệ sĩ khác
Giao lưu và ra mắt tác phẩm của nghệ sĩ Bảo Cường cùng các nghệ sĩ khác
Đường sách Nguyễn Văn Bình sẽ là điểm đến của những người yêu văn hóa đọc
Đường sách Nguyễn Văn Bình sẽ là điểm đến của những người yêu văn hóa đọc
Đường sách Thành phố Hồ Chí Minh là nơi thu hút khách trong nước và ngoài nước đến tham quan
Đường sách Thành phố Hồ Chí Minh là nơi thu hút khách trong nước và ngoài nước đến tham quan
Khách tham quan ảnh triển lãm tại đường sách Thành phố Hồ chí Minh
Khách tham quan ảnh triển lãm tại đường sách Thành phố Hồ chí Minh

Sau đợt triển lãm, đường sách Nguyễn Văn Bình sẽ là điểm đến của những người yêu văn hóa đọc. Đây là con đường sách đầu tiên của Việt Nam được xây dựng với không gian mở, giúp du khách tự do tham quan và thưởng thức nét văn hóa đọc của người Thành phố./.

Có thể bạn quan tâm