Dương Minh Thiện - Chính trị viên trẻ gương mẫu, trách nhiệm

Dương Minh Thiện - Chính trị viên trẻ gương mẫu, trách nhiệm

Khoác lên mình màu xanh áo lính, Đại úy Dương Minh Thiện (sinh năm 1989), Chính trị viên Đồn Biên phòng Hàm Luông, Bội đội Biên phòng tỉnh Bến Tre không ngừng tu dưỡng, rèn luyện, gương mẫu, có nhiều cách làm sáng tạo trong các hoạt động tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật và an sinh xã hội tại địa phương. Từ đó, góp phần xây dựng thế trận Biên phòng toàn dân vững chắc ở khu vực biên giới biển, làm sáng đẹp hơn hình ảnh người lính "Bộ đội Cụ Hồ" trong lòng nhân dân.

Dương Minh Thiện - Chính trị viên trẻ gương mẫu, trách nhiệm  ảnh 1Đại úy Dương Minh Thiện - Chính trị viên Đồn biên phòng Hàm Luông, Bội đội Biên phòng tỉnh Bến Tre tuyên truyền các quy định pháp luật trong khai thác hải sản cho các chủ tàu thuyền. Ảnh: Chương Đài - TTXVN

Gần dân để giúp dân

Tháng 8/2021, Đại úy Dương Minh Thiện được luân chuyển về công tác tại Đồn Biên phòng Hàm Luông (huyện Ba Tri, Bến Tre). Với anh, để vận động cán bộ, chiến sĩ tích cực học tập, rèn luyện, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, trước hết, thủ trưởng đơn vị phải gương mẫu trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ, nhất là luôn đi đầu chấp hành kỷ luật, kỷ cương. Trong mối quan hệ với nhân dân - nơi đơn vị đứng chân, phải làm sao để "đi dân nhớ, ở dân thương", phấn đấu xây dựng tình cảm đoàn kết, gắn bó "quân với dân như cá với nước", Đại úy Thiện tâm niệm.

Những ngày tháng 3/2023, khi Bến Tre triển khai đồng bộ nhiều giải pháp thực hiện nhiệm vụ chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU), chúng tôi theo chân Đại úy Dương Minh Thiện "đi từng ngõ, gõ từng nhà" để tuyên truyền cho ngư dân.

Đại úy Dương Minh Thiện chia sẻ, do các thuyền trưởng, thuyền viên thường đánh bắt trên biển dài ngày nên khi họ vào đất liền phải tận dụng cơ hội gặp gỡ để tuyên truyền, động viên. Bằng nhiều cách tiếp cận khác nhau, anh cùng các chiến sĩ trong đơn vị tạo mối quan hệ với thuyền trưởng, chủ tàu như người thân trong gia đình. Khi trở nên thân thiết, câu chuyện tuyên truyền về pháp luật sẽ dễ dàng hơn.

Đại úy Dương Minh Thiện cho biết thêm, đôi khi sau giờ làm việc chính là thời gian lý tưởng để anh và các chiến sĩ Biên phòng đến nhà, gặp trực tiếp thuyền trưởng, chủ tàu trò chuyện, nắm bắt tâm tư của họ. Từ đó lồng ghép nội dung tuyên truyền giúp người dân nhớ lâu hơn.

Gia đình ông Thượng Công Xuân (ngụ xã An Thủy, huyện Ba Tri) làm nghề biển và gắn bó với ngư trường từ rất lâu, hiện có hai tàu cá đánh bắt lưới vây ánh sáng hoạt động ở vùng biển tỉnh Bến Tre. Thời gian qua, gia đình ông cũng như các ngư dân ở đây luôn được Bộ đội Biên phòng quan tâm tuyên truyền về khai thác hải sản. Nhờ vậy, phần lớn bà con cơ bản hiểu được tác hại cảnh báo "thẻ vàng IUU" nên thực hiện tốt trách nhiệm của chủ tàu trong khai thác hải sản như: Lắp đặt thiết bị giám sát hành trình, thực hiện đăng kiểm, xin cấp giấy phép khai thác cho tàu đánh bắt xa bờ… Đồng thời, động viên nhau cùng chấp hành nghiêm quy định, không sang vùng biển nước ngoài khai thác hải sản trái phép.

Dương Minh Thiện - Chính trị viên trẻ gương mẫu, trách nhiệm  ảnh 2Đại úy Dương Minh Thiện - Chính trị viên Đồn biên phòng Hàm Luông, Bội đội Biên phòng tỉnh Bến Tre (thứ 2 từ trái sang) tuyên truyền các quy định pháp luật trong khai thác hải sản cho các chủ tàu thuyền. Ảnh: Chương Đài - TTXVN

Ông Thượng Công Xuân bộc bạch, thời gian đầu áp dụng quy định mới như lắp đặt giám sát hành trình, ghi nhật ký khai thác, tuân thủ quy định khi khai thác hải sản… còn khá bỡ ngỡ, áp dụng chưa triệt để. Nhờ có sự giải thích, tận tình chia sẻ và hỗ trợ tích cực của chiến sĩ Biên phòng, ngành chức năng, ông và các ngư dân ý thức hơn về việc tuân thủ đúng quy định, an tâm bám biển.

Theo thống kê, năm 2022, Đại úy Dương Minh Thiện đã chỉ đạo các lực lượng Đồn Biên phòng Hàm Luông tuyên truyền chống khai thác IUU qua công tác kiểm tra, kiểm soát, kiểm chứng cho 5.482 lượt phương tiện, với 56.781 lượt người; tuyên truyền riêng lẻ cho 76 lượt chủ tàu cá với 95 tàu cá; thu thập 1.460 số điện thoại của chủ tàu cá, 1.398 số điện thoại thuyền trưởng phục vụ công tác tuyên truyền qua tin nhắn.

Không chỉ vậy, từ thực tế địa bàn 4 xã biên giới biển (An Thủy, Tân Thủy, Bảo Thuận, Bảo Thạnh) còn gặp nhiều khó khăn, Đại úy Dương Minh Thiện quan tâm chỉ đạo thực hiện tốt công tác dân vận, hướng về cơ sở, huy động nguồn lực giúp địa phương thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới bằng nhiều việc làm thiết thực như: Xây nhà tình thương, tặng quà cho gia đình chính sách, hộ nghèo, cận nghèo, học sinh có hoàn cảnh khó khăn, chăm lo mẹ Việt Nam Anh hùng, đặc biệt là tổ chức và duy trì hiệu quả Chương trình "Nâng bước em tới trường" và mô hình "Hũ gạo tình thương" cho 9 học sinh với số tiền hơn 3 triệu đồng/tháng. Qua đó, góp phần làm cho bộ mặt nông thôn biên giới ngày càng ổn định và phát triển, thắt chặt hơn nữa tình đoàn kết quân dân, xây dựng biên cương ngày càng giàu đẹp.

Dương Minh Thiện - Chính trị viên trẻ gương mẫu, trách nhiệm  ảnh 3Đại úy Dương Minh Thiện - Chính trị viên Đồn biên phòng Hàm Luông, Bội đội Biên phòng tỉnh Bến Tre trong một buổi sinh hoạt chính trị tại đơn vị. Ảnh: Chương Đài - TTXVN

Lắng nghe và thấu hiểu

Trên cương vị Bí thư Đảng ủy, Chính trị viên Dương Minh Thiện không chỉ xây dựng mối đoàn kết thống nhất cao trong tập thể cấp ủy, chỉ huy đơn vị mà còn thường xuyên gần gũi, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của cán bộ, chiến sĩ. Đại úy Thiện luôn xác định, người Chính trị viên phải làm tròn vai trò, trách nhiệm như một người anh, người bạn, người đồng đội với cán bộ, chiến sĩ, qua đó mới có thể cùng tập thể lãnh đạo đơn vị hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Quá trình thực hiện phải giữ vững mối quan hệ công tác, chú trọng phát huy vai trò của cơ quan chuyên môn và từng cán bộ, chiến sĩ.

Thượng úy Phan Đình Hoàng, Đội trưởng Đội phòng, chống ma túy và tổng hợp, Đồn Biên phòng Hàm Luông chia sẻ, chính trị viên Dương Minh Thiện không chỉ lãnh đạo, chỉ đạo về đường lối mà còn là hạt nhân trong công tác vận động quần chúng, để cán bộ, đảng viên và chiến sĩ trong đơn vị chắc tay súng, dũng cảm, mưu trí, bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn phụ trách. Trong sinh hoạt đơn vị, Đại úy Dương Minh Thiện luôn lắng nghe ý kiến của cán bộ, chiến sĩ, tôn trọng những đề xuất xây dựng đơn vị. Ngoài ra, Đại úy Dương Minh Thiện còn gương mẫu trong các phong trào thi đua yêu nước, điển hình tiên tiến để cán bộ, chiến sĩ học tập và noi theo.

Thượng úy Hoàng nhớ lại, lúc dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, do đặc thù công việc, nhiều cán bộ, chiến sĩ trong đơn vị không được về thăm nhà thời gian dài. Từ thực tế công tác, Chính trị viên Dương Minh Thiện đã bàn với cấp ủy, chỉ huy đơn vị dành nhiều thời gian gắn bó với cán bộ, chiến sĩ để tuyên truyền, truyền đạt những chỉ đạo của cấp trên về công tác chống dịch một cách nhanh nhất; kịp thời động viên, làm công tác tư tưởng giúp cán bộ, chiến sĩ yên tâm công tác. Khi tư tưởng được củng cố, cán bộ, chiến sĩ trong đơn vị đều đồng lòng, nêu cao tinh thần tự giác, quyết tâm khắc phục khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Dương Minh Thiện - Chính trị viên trẻ gương mẫu, trách nhiệm  ảnh 4Đại úy Dương Minh Thiện - Chính trị viên Đồn biên phòng Hàm Luông, Bội đội Biên phòng tỉnh Bến Tre (phía trong cùng) đang kiểm tra giám sát tàu cá thông qua hệ thống giám sát hành trình. Ảnh: Chương Đài - TTXVN

Trung tá Nguyễn Văn Triều, Chủ nhiệm Chính trị, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Bến Tre nhận xét, Đại úy Dương Minh Thiện luôn phát huy tính đoàn kết của tập thể cấp ủy, chỉ huy, quản lý chặt chẽ đội ngũ cán bộ để có sự phân công, bố trí công việc hợp lý, phát huy hiệu quả trong công tác. Đồng thời, duy trì nghiêm các chế độ, nguyên tắc sinh hoạt Đảng, làm việc đúng theo quy chế; giữ vững được vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chỉ huy, góp phần xây dựng đơn vị chính quy vững mạnh toàn diện, "mẫu mực - tiêu biểu".

Chủ nhiệm Chính trị, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Bến Tre cho biết thêm, Đại úy Thiện cùng tập thể đã phối hợp chặt chẽ cùng cấp ủy, chính quyền địa phương, các lực lượng, ngành có liên quan, thường xuyên tham gia củng cố hệ thống chính trị cơ sở, kết hợp chặt chẽ giữa phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội với củng cố quốc phòng, an ninh ở địa phương. Đặc biệt luôn bám sát tình hình các xã biên giới biển, kịp thời tham mưu đúng, trúng cho cấp ủy, chính quyền giải quyết hiệu quả, dứt điểm các vụ việc xảy ra. Từ đó, góp phần xây dựng thế trận Biên phòng toàn dân vững chắc ở khu vực biên giới biển, làm sáng - đẹp hơn hình ảnh người lính "Bộ đội Cụ Hồ" trong lòng nhân dân.

Trẻ trung, nhiệt huyết, có tinh thần trách nhiệm và gương mẫu trong công tác, Đại úy Dương Minh Thiện được Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh đánh giá là một trong những gương cán bộ điển hình, tiêu biểu trong thực hiện nhiệm vụ chính trị, góp phần xây dựng Đồn Biên phòng Hàm Luông được Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng tuyên dương danh hiệu "Đơn vị quyết thắng" năm 2022.

Chương Đài

(TTXVN)

Có thể bạn quan tâm