Đức chủ trì cuộc đàm phán mới về quan hệ Nga-Ukraine

Đức chủ trì cuộc đàm phán mới về quan hệ Nga-Ukraine
Trong ảnh (tư liệu): Ngoại trưởng Đức Frank-Walter Steinmeier tại thủ đô Berlin, Đức ngày 12/4. AFP/TTXVN
Trong ảnh (tư liệu): Ngoại trưởng Đức Frank-Walter Steinmeier tại thủ đô Berlin, Đức ngày 12/4. AFP/TTXVN

Trong một phát biểu được đăng tải trên báo Die Welt và nhiều tờ báo châu Âu khác trong ngày 1/5, ông Steinmeier nhấn mạnh "cần tạo đà mới thúc đẩy các nỗ lực nhằm tháo gỡ những vướng mắc giữa Nga và Ukraine". Ông cho biết đây là lý do ông gửi lời mời ngoại trưởng 3 nước nói trên nhóm họp tại Berlin, sau khi Ngoại trưởng Ukraine Vadym Prystaiko (Va-đim Pri-xtai-cô) hai ngày trước đây đề nghị tiến hành một cuộc họp như vậy. Ngoại trưởng Đức Steinmeier cũng cho biết các cuộc đàm phán tại Berlin sẽ xem xét việc chuẩn bị bầu cử địa phương tại miền Đông Ukraine với "những đề xuất cụ thể đưa lên bàn đàm phán bây giờ" bên cạnh "những đề xuất đáng quan tâm về tái ổn định tình hình" từ Tổ chức an ninh và hợp tác châu Âu (OECD).

Liên quan tình hình Ukraine, thỏa thuận ngừng bắn mới nhất tại vùng Donbass (Đôn-bát) đã bị vi phạm chỉ vài giờ sau khi văn kiện này có hiệu lực.

Sáng 30/4, phía Kiev cho biết hai binh sĩ Ukraine đã thiệt mạng và 4 người khác bị thương trong các vụ đụng độ mới nhất giữa quân đội chính phủ và lực lượng đòi độc lập. Trước đó, Nhóm tiếp xúc về Ukraine đã đạt thỏa thuận ngừng bắn hoàn toàn mới tại Donbass bắt đầu từ nửa đêm 30/4 nhân dịp lễ Phục sinh và ngày Quốc tế lao động 1/5.
Theo thống kê của Liên hợp quốc, kể từ khi bùng phát xung đột bạo lực tại miền Đông Ukraine hồi tháng 4/2014, khoảng 10.000 người đã thiệt mạng và hơn 21.000 người bị thương. Bất chấp một loạt thỏa thuận ngừng bắn đã ký, quân đội chính phủ và lực lượng đòi độc lập tại miền Đông Ukraine vẫn chưa thể đạt được một thỏa thuận chính trị hòa bình lâu dài./. 

Có thể bạn quan tâm