Đưa vào hoạt động một phần Bệnh viện Nhi đồng Thành phố Hồ Chí Minh

Đưa vào hoạt động một phần Bệnh viện Nhi đồng Thành phố Hồ Chí Minh
Bác sỹ chuyên khoa II Nguyễn Thị Thu Hà, Phó Giám đốc Bệnh viện cho biết, bắt đầu từ 16/1, 25 phòng khám chuyên khoa gồm nội, hô hấp, tiêu hóa, tai mũi họng, mắt… đã chính thức tiếp nhận bệnh nhi đến khám bệnh. Bên cạnh đó, Bệnh viện đưa vào hoạt động 20 giường cấp cứu, 20 giường lưu bệnh trong ngày, 3 xe cấp cứu với khoảng 100 bác sỹ, nhân viên túc trực thường xuyên. “Với quy mô hoạt động ban đầu, dự kiến mỗi ngày bệnh viện chúng tôi sẽ tiếp nhận được từ 1.000 – 2.000 lượt bệnh nhân, góp phần giảm tải cho 2 bệnh viện Nhi đồng 1, Nhi đồng 2”, bác sỹ Thu Hà chia sẻ.  
Bệnh nhi đến khám tại Khoa Khám bệnh của Bệnh viện Nhi đồng Thành phố Hồ Chí Minh. Ảnh: Phương Vy – TTXVN
Bệnh nhi đến khám tại Khoa Khám bệnh của Bệnh viện Nhi đồng Thành phố Hồ Chí Minh. Ảnh: Phương Vy – TTXVN

Theo bác sỹ Thu Hà, toàn bộ nhân sự, trang thiết bị y tế, cơ sở vật chất đã sẵn sàng phục vụ người dân nhưng trước mắt Bệnh viện Nhi đồng Thành phố chủ trương đưa khoa Khám bệnh và Khoa cấp cứu vào hoạt động với mục đích vận hành thử, đảm bảo mọi hoạt động ổn định, thông suốt trước khi đi vào hoạt động toàn bộ. Dự kiến đến tháng 4/2017, Bệnh viện Nhi đồng Thành phố sẽ chính thức đi vào hoạt động với quy mô 50 phòng khám và 1.000 giường bệnh.  
Bệnh nhi đến khám tại Khoa Khám bệnh của Bệnh viện Nhi đồng Thành phố Hồ Chí Minh. Ảnh: Phương Vy – TTXVN
Bệnh nhi đến khám tại Khoa Khám bệnh của Bệnh viện Nhi đồng Thành phố Hồ Chí Minh. Ảnh: Phương Vy – TTXVN

Ghi nhận trong sáng 16/1, khoảng 50 bệnh nhi đầu tiên đã được khám bệnh tại đây. Chị Nguyễn Thị Hà My, trú tại xã Tân Kiên, huyện Bình Chánh cho biết, sáng nay trên đường đưa con gái lên Bệnh viện Nhi đồng 1 để khám bệnh, ngang qua thấy Bệnh viện Nhi đồng Thành phố bắt đầu nhận bệnh nên chị đưa con vào khám luôn. Chị Hà My chia sẻ: “Trước đây, tôi thường phải mang con lên các bệnh viện Nhi đồng 1 (quận 10) khám bệnh đường xa mà lại đông đúc nhưng nay có bệnh viện mới ngay gần nhà lại khang trang sạch đẹp như thế này chúng tôi rất vui”.  

Anh Lê Minh Hải, trú tại xã Hưng Long, huyện Bình Chánh nhận xét: “Bệnh viện mới rất khang trang, rộng rãi và sạch đẹp; bác sỹ khám bệnh nhanh, không phải chờ đợi lâu. Đặc biệt, thái độ phục vụ của nhân viên, bác sỹ rất nhiệt tình, niềm nở”.  

Khoa Khám bệnh của Bệnh viện Nhi đồng Thành phố Hồ Chí Minh chính thức đi vào hoạt động. Ảnh: Phương Vy – TTXVN
Khoa Khám bệnh của Bệnh viện Nhi đồng Thành phố Hồ Chí Minh chính thức đi vào hoạt động. Ảnh: Phương Vy – TTXVN

Bác sỹ Nguyễn Thị Thu Hà cho biết thêm, Bệnh viện Nhi đồng Thành phố Hồ Chí Minh ký hợp đồng với Bảo hiểm xã hội Thành phố và sẽ triển khai khám chữa bệnh theo bảo hiểm y tế trong thời gian tới. Trước mắt, Bệnh viện sẽ đặt một quầy hướng dẫn đăng ký bảo hiểm y tế ban đầu cũng như làm thủ tục chuyển đổi đăng ký khám chữa bệnh ban đầu từ bệnh viện khác về bệnh viện Nhi đồng Thành phố tại sảnh chính để phục vụ nhu cầu đăng ký khám bảo hiểm y tế của người dân./. 

Có thể bạn quan tâm