Đưa vào hoạt động Bệnh viện Lao và bệnh Phổi hiện đại nhất Đồng bằng sông Cửu Long

Đưa vào hoạt động Bệnh viện Lao và bệnh Phổi hiện đại nhất Đồng bằng sông Cửu Long
Các đại biểu cắt băng khánh thành bệnh viện. Ảnh: Thanh Sang – TTXVN
Các đại biểu cắt băng khánh thành bệnh viện. Ảnh: Thanh Sang – TTXVN

Bệnh viện Lao và bệnh Phổi thành phố Cần Thơ là công trình hiện đại với quy mô 200 giường được khởi công xây dựng vào cuối tháng 9/2010 gồm khối nhà chính và các hạng mục phụ trợ, trong đó thiết kế khối nhà chính gồm 1 tầng trệt và 7 tầng lầu. Bệnh viện với diện tích xây dựng gần 5.600 mét vuông và tổng diện tích sử dụng gần 17.000 mét vuông. Bệnh viện với quy mô công trình cấp 2, loại công trình dân dụng, với tổng mức đầu tư xây dựng là 215,3 tỷ đồng. 

Việc bệnh viện Lao và bệnh Phổi thành phố Cần Thơ đi vào hoạt động có ý nghĩa đặc biệt quan trọng với người dân Cần Thơ và khu vực. Bởi lẽ, bệnh viện sẽ đáp ứng đủ nhu cầu khám, điều trị nội và ngoại trú; tiếp nhận mọi trường hợp cấp cứu, bệnh nặng, bệnh phức tạp... 

Bác sĩ Bùi Thị Lệ Phi, Giám đốc Sở Y tế thành phố Cần Thơ cho biết, việc đầu tư xây mới và đưa vào hoạt động bệnh viện Lao và bệnh Phổi sẽ góp phần củng cố, hoàn thiện mạng lưới ngành y tế Cần Thơ; góp phần nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh, tạo cơ hội cho người dân Cần Thơ và các tỉnh trong khu vực tiếp cận và thụ hưởng các dịch vụ y tế tiên tiến, hiện đại… 

Có thể bạn quan tâm