Đưa Sông Mã trở thành huyện phát triển khá của tỉnh Sơn La

Đưa Sông Mã trở thành huyện phát triển khá của tỉnh Sơn La

Ngày 2/3, huyện Sông Mã (Sơn La) long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày thành lập (7/3/1953-7/3/2023).

Đưa Sông Mã trở thành huyện phát triển khá của tỉnh Sơn La ảnh 1Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La Hoàng Quốc Khánh tặng bức trướng cho tập thể Thường trực Huyện ủy Sông Mã. Ảnh: Quang Quyết - TTXVN

Cách đây 70 năm, Khu ủy Tây Bắc quyết định thành lập châu Sông Mã, một vùng biên giới hẻo lánh, có vị trí xung yếu của khu Tây Bắc, thuộc tỉnh Sơn La. Kể từ đây, Ban cán sự đảng, chính quyền, chiến sỹ các lực lượng vũ trang cùng toàn thể nhân dân các dân tộc Sông Mã bắt đầu chặng đường xây dựng và phát triển với muôn vàn khó khăn nhưng rất vinh dự, tự hào.

Đưa Sông Mã trở thành huyện phát triển khá của tỉnh Sơn La ảnh 2Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La Hoàng Quốc Khánh phát biểu. Ảnh: Quang Quyết – TTXVN

Năm 1953, khi mới thành lập, toàn châu Sông Mã chỉ có 2.400 hộ với dân số khoảng 15.000 người, nhưng đã có đóng góp rất to lớn về sức người, sức của cho kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược. Trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước, quân và nhân dân Sông Mã sẵn sàng chiến đấu và phục vụ chiến đấu, kiên quyết đập tan mọi hình thức phá hoại của các thế lực phản động, đồng thời chi viện cao nhất cho chiến trường C.

Chặng đường 70 năm, trải qua nhiều thế hệ nối tiếp nhưng đều chung một khát vọng và tầm nhìn, đó là xây dựng huyện ngày càng phát triển, đem lại hạnh phúc, ấm no cho nhân dân.

Với quyết tâm trở thành huyện phát triển khá của tỉnh Sơn La, cán bộ, đảng viên, chiến sỹ các lực lượng vũ trang, nhân dân các dân tộc huyện Sông Mã tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, đồng lòng thực hiện.

Đưa Sông Mã trở thành huyện phát triển khá của tỉnh Sơn La ảnh 3Biểu diễn nghệ thuật tại Lễ kỷ niệm. Ảnh: Quang Quyết-TTXVN

Bên cạnh các thế mạnh truyền thống, trên địa bàn huyện Sông Mã đã và đang áp dụng khoa học kỹ thuật, ứng dụng công nghệ cao giúp cho kinh tế liên tục phát triển khá, thu ngân sách trên địa bàn huyện bình quân từ năm 2020 đến nay đạt trên 130 tỷ đồng/năm và luôn vượt dự toán ngân sách mà Ủy ban nhân dân tỉnh giao; tính riêng năm 2022, ước đạt xấp xỉ 200 tỷ đồng, vượt gần 30% dự toán tỉnh giao. Ngoài ra, toàn huyện đã xóa 100% nhà tạm, nhà dột nát cho các hộ nghèo từ 40 tuổi trở lên; tỷ lệ hộ nghèo giảm còn trên 20%.

Đưa Sông Mã trở thành huyện phát triển khá của tỉnh Sơn La ảnh 4Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La Hoàng Quốc Khánh tặng Cờ thi đua của UBND tỉnh cho cán bộ, nhân dân huyện Sông Mã. Ảnh: Quang Quyết – TTXVN

Nổi bật trong những năm gần đây, huyện đẩy mạnh ứng dụng sản xuất nông nghiệp công nghệ cao, theo hướng hữu cơ, gắn với công nghiệp chế biến, đáp ứng tiêu chuẩn xuất khẩu. Huyện cũng Sông Mã đã trở thành một trong những vựa nhãn lớn nhất cả nước với diện tích gần 7.500 ha, chiếm trên 70% diện tích cây ăn quả của huyện, sản lượng hàng năm đạt trên 60.000 tấn; các sản phẩm nhãn của Sông Mã có chất lượng cao, được xuất khẩu sang thị trường Trung Quốc, Vương quốc Anh và EU.

Bước vào giai đoạn phát triển mới, với những bước tiến mới và toàn diện hơn, Đảng bộ, chính quyền cùng toàn thể nhân dân các dân tộc huyện Sông Mã quyết tâm thực hiện thắng lợi mục tiêu trở thành huyện phát triển khá, thị trấn Sông Mã trở thành đô thị loại IV.

Đưa Sông Mã trở thành huyện phát triển khá của tỉnh Sơn La ảnh 5Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La Hoàng Quốc Khánh trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ tặng cho tập thể Đảng bộ huyện Sông Mã. Ảnh: Quang Quyết-TTXVN

Ông Lò Văn Sinh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Sông Mã, cho hay: Trước mắt, huyện còn rất nhiều nội dung, công việc cần thực hiện, trong đó việc phát triển kinh tế xã hội, củng cố quốc phòng an ninh được huyện quan tâm hàng đầu. Tiếp theo, huyện phát triển gắn với an sinh xã hội, y tế, giáo dục…, để thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện đã đề ra.

Để ghi nhận những thành tích đã đạt được trong suốt chặng đường 70 năm xây dựng và phát triển, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc huyện Sông Mã vinh dự được Đảng và Nhà nước tặng nhiều danh hiệu, phần thưởng cao quý như: Huân chương Lao động hạng Nhất, Nhì, Ba; danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang, Anh hùng Lao động; hàng nghìn lượt tập thể, cá nhân trong huyện được các cấp tặng Huân chương, Huy chương, Bằng khen, Giấy khen…

Phát biểu tại Lễ kỷ niệm, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La Hoàng Quốc Khánh đã ghi nhận biểu dương những kết quả mà Đảng bộ, chính quyền, nhân dân các dân tộc trong huyện đạt được trong suốt chặn đường 70 năm qua. Thời gian tới, trong bối cảnh còn nhiều khó khăn, thách thức, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La đề nghị, toàn huyện tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức Đảng; xây dựng củng cố hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh.

Đưa Sông Mã trở thành huyện phát triển khá của tỉnh Sơn La ảnh 6Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La Hoàng Quốc Khánh gắn Huân chương Lao động hạng Nhất lên lá cờ truyền thống của thị trấn Sông Mã, huyện Sông Mã. Ảnh: Quang Quyết-TTXVN
Đưa Sông Mã trở thành huyện phát triển khá của tỉnh Sơn La ảnh 7Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La Hoàng Quốc Khánh trao Huân chương Lao động hạng Nhất cho lãnh đạo thị trấn Sông Mã, huyện Sông Mã. Ảnh: Quang Quyết - TTXVN

Bên cạnh đó, huyện tập trung cao việc thực hiện các Đề án, Nghị quyết, Kết luận của Ban Thường vụ Tỉnh ủy để cụ thể hóa các mục tiêu mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh và Đảng bộ huyện đã đề ra; triển khai thực hiện có hiệu quả các Chương trình Mục tiêu Quốc gia. Đồng thời, quan tâm phát triển văn hóa, xã hội hài hòa với phát triển kinh tế, từng bước nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân.

Ngoài ra, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La cũng nhấn mạnh, là huyện biên giới của tỉnh, do đó, huyện cần chú trọng công tác đảm bảo quốc phòng - an ninh, khu vực phòng thủ, biên giới; tập trung xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân vững chắc…

Đưa Sông Mã trở thành huyện phát triển khá của tỉnh Sơn La ảnh 8Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La Hoàng Quốc Khánh tặng Bằng khen cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua chào mừng kỷ niệm 70 năm Ngày thành lập huyện Sông Mã. Ảnh: Quang Quyết – TTXVN

Dịp này, thị trấn Sông Mã, huyện Sông Mã vinh dự được Chủ tịch nước tặng Huân chương Lao động hạng Nhất; Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen cho tập thể Đảng bộ huyện Sông Mã; Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La tặng Cờ thi đua cho nhân dân, cán bộ huyện Sông Mã; Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La tặng Bằng khen cho 25 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua chào mừng Kỷ niệm 70 năm Ngày thành lập huyện.

Quang Quyết

(TTXVN)

Có thể bạn quan tâm