Đưa nguồn nước sạch về vùng quê nghèo Bình Phước

Đưa nguồn nước sạch về vùng quê nghèo Bình Phước
Học Sinh dùng nước sạch từ công trình. Ảnh: K GỬIH -TTXVN
Học Sinh dùng nước sạch từ công trình. Ảnh: K GỬIH -TTXVN

Công trình tháp nước sạch cho cộng đồng có trị giá trên 400 triệu đồng do Công ty New Apparel Far Eastern tài trợ. Công trình có công suất lọc 1m3/giờ.

Công trình sẽ cung cấp nước sạch cho hơn 450 học sinh, cán bộ, công nhân viên Trường Tiểu học Trịnh Hoài Đức và nhiều hộ dân sinh sống trong thôn Bình Lợi, xã Nghĩa Bình.

Trường Tiểu học Trịnh Hoài Đức là trường nằm trong vùng đông đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống nên số lượng học sinh dân tộc thiểu số chiếm trên 66%. Đời sống kinh tế của người dân ở đây khó khăn, trong khi đó nguồn nước sạch sinh hoạt còn thiếu nhất là vào mùa khô.

Học sinh dùng nước sạch từ công trình. Ảnh: K GỬIH -TTXVN
Học sinh dùng nước sạch từ công trình. Ảnh: K GỬIH -TTXVN

Ông Nguyễn Phi Long, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Trịnh Hoài Đức cho biết: Công trình nước sạch này rất có giá trị đối với nhà trường, học sinh cũng như cộng đồng. Những năm qua, học sinh không có nước mang đi học, nước không đảm bảo vệ sinh. Đây là chương trình vì cộng đồng, nên ngoài đối tượng là học sinh của trường, còn có một số hộ dân xung quanh, đặc biệt là hộ khó khăn đều được quyền thụ hưởng nguồn nước sạch này.

Sau khi chuyên gia hoàn thành công đoạn lắp ráp công trình nước sạch, học sinh còn được hướng dẫn cách sử dụng nước để tránh làm hư hại các thiết bị cấp nước.
K GỬIH

Có thể bạn quan tâm