Đưa “Ánh sáng vùng biên” đến với đồng bào Rục

Đưa “Ánh sáng vùng biên” đến với đồng bào Rục
Đại diện Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Bình trao tặng quà cho bà con dân tộc Rục ở xã Thượng Hóa, huyện Minh Hóa (Quảng Bình) tại lễ bàn giao công trình. Ảnh: Đức Thọ - TTXVN
Đại diện Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Bình trao tặng quà cho bà con dân tộc Rục ở xã Thượng Hóa, huyện Minh Hóa (Quảng Bình) tại lễ bàn giao công trình. Ảnh: Đức Thọ - TTXVN

Công trình này nằm trong chương trình “Ánh sáng vùng biên” do Bộ đội Biên phòng Quảng Bình phát động. Công trình do Đồn Biên phòng Cà Xèng triển khai, thực hiện tại Bản Mò O Ồ Ồ. Bản Mò O Ồ Ồ có 80 hộ/305 khẩu, là bản khó khăn nhất thuộc xã Thượng Hóa, huyện Minh Hóa. Những năm trước đây, đời sống của bà con còn nhiều khó khăn. Từ thực tế đó, Đồn Biên phòng Cà Xèng đã nhận đỡ đầu, triển khai xây dựng công trình “Ánh sáng vùng biên”, với sự đóng góp sức lực, trí tuệ, vật chất (gần 40 triệu đồng và hơn 30 ngày công) để thắp sáng đoạn đường dài 1,5 km.

Đại diện Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Bình và chính quyền xã Thượng Hóa thực hiện nghi thức trao tặng công trình đèn đường cho đồng bào Rục xã Thượng Hóa. Ảnh: Đức Thọ - TTXVN
Đại diện Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Bình và chính quyền xã Thượng Hóa thực hiện nghi thức trao tặng công trình đèn đường cho đồng bào Rục xã Thượng Hóa. Ảnh: Đức Thọ - TTXVN

Đại tá Trịnh Thanh Bình, Chỉ huy trưởng Bộ đội Biên phòng Quảng Bình, khẳng định: “Với sự góp sức của Bộ đội Biên phòng, điện đường vào các bản làng người Rục đang tỏa sáng để phục vụ đồng bào trên nẻo cao biên giới. Nhiều hộ dân không khỏi vui mừng bởi đêm đến bà con trong bản vẫn có thể tham gia các hoạt động văn hóa -tinh thần nhiều hơn, an ninh - trật tự vì thế được đảm bảo”.
 
Thời gian tới, công trình ý nghĩa này sẽ được Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Quảng Bình nhân rộng trên các bản làng tuyến biên giới của tỉnh, nhằm đáp ứng nhu cầu sinh hoạt và nâng cao việc giữ gìn an ninh thôn bản của người dân, để bà con đồng lòng, đồng sức cùng với Bộ đội Biên phòng bảo vệ vững chắc chủ quyền an ninh biên giới của Tổ quốc…/. 

Đức Thọ                  

BADTMN/TTXVN

Có thể bạn quan tâm