Xây dựng Côn Đảo thành Khu Du lịch sinh thái biển đảo đặc sắc

Xây dựng Côn Đảo thành Khu Du lịch sinh thái biển đảo đặc sắc
Trong những năm qua, Côn Đảo đã tận dụng lợi thế bờ biển dài, bãi biển đẹp để phát triển du lịch. Ảnh: Đồng Chí Thọ
Trong những năm qua, Côn Đảo đã tận dụng lợi thế bờ biển dài, bãi biển đẹp để phát triển du lịch. Ảnh: Đồng Chí Thọ
Trong 6 tháng đầu năm 2018, doanh thu du lịch của Côn Đảo đạt trên 730 tỷ đồng, tăng gần 37% so với cùng kỳ năm trước; thu hút trên 153.700 lượt khách đến tham quan, tăng hơn 41% so với cùng kỳ năm năm 2017.
Du khách tham quan khu chuồng cọp thuộc Khu di tích lịch sử Nhà tù Côn Đảo. Ảnh: Đồng Chí Thọ
Du khách tham quan khu chuồng cọp thuộc Khu di tích lịch sử Nhà tù Côn Đảo. Ảnh: Đồng Chí Thọ
Với định hướng phát triển bền vững ngành du lịch, trong khuôn khổ Quy hoạch tổng thể phát triển Khu du lịch quốc gia Côn Đảo đến năm 2030, huyện Côn Đảo đang tập trung đẩy mạnh công tác xúc tiến đầu tư, quảng bá du lịch, đa dạng hóa các sản phẩm du lịch nhằm thu hút thêm nhóm khách chất lượng, có mức chi tiêu cao, lưu trú dài ngày.
Xem rùa đẻ và thả rùa con về biển, một trải nghiệm thú vị và là sản phẩm du lịch sinh thái biển đảo đặc sắc, chỉ có riêng ở Côn Đảo. Ảnh: Đồng Chí Thọ
Xem rùa đẻ và thả rùa con về biển, một trải nghiệm thú vị và là sản phẩm du lịch sinh thái biển đảo đặc sắc, chỉ có riêng ở Côn Đảo. Ảnh: Đồng Chí Thọ
Côn Đảo được bình chọn là đảo thiên đường của châu Á về nghỉ dưỡng với những bãi biển trong xanh, không gian yên bình. Ảnh: Đồng Chí Thọ
Côn Đảo được bình chọn là đảo thiên đường của châu Á về nghỉ dưỡng với những bãi biển trong xanh, không gian yên bình. Ảnh: Đồng Chí Thọ
Côn Đảo đang hướng tới mục tiêu trở thành “Khu du lịch sinh thái biển đảo và văn hóa - lịch sử - tâm linh chất lượng cao, đặc sắc tầm cỡ khu vực và quốc tế” vào năm 2030.
Đồng Chí Thọ

Có thể bạn quan tâm