Tuần lễ Nông sản, Du lịch, Ẩm thực gắn với lễ hội Oóc Om Bóc của đồng bào Khmer Trà Vinh

Tuần lễ Nông sản, Du lịch, Ẩm thực gắn với lễ hội Oóc Om Bóc của đồng bào Khmer Trà Vinh
Phát biểu tại lễ khai mạc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trà Vinh Lê Văn Hẳn cho biết, sự kiện sẽ diễn ra từ ngày 5 đến ngày 11/11, với các hoạt động chính: đêm khai mạc gắn với chương trình nghệ thuật, hội chợ xúc tiến thương mại định hướng xuất khẩu sản phẩm nông sản vùng Đồng bằng sông Cửu Long năm 2019; hội thảo về giống nông nghiệp; hội thi trình diễn trang phục Khmer; liên hoan ẩm thực Nam bộ tỉnh Trà Vinh lần thứ hai; hội thảo du lịch Trà Vinh kết nối hành trình từ sông ra biển; các hoạt động lễ hội đua ghe Ngo, thể thao, trò chơi dân gian, triển lãm sách báo, triển lãm các gian hàng của 9 huyện, thị xã, thành phố trưng bày các sản phẩm đặc trưng của đồng bào Khmer địa phương.

Tuần lễ Nông sản, Du lịch, Ẩm thực là dịp để các địa phương, doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh giới thiệu tiềm năng về  kinh tế, lợi thế về văn hóa, du lịch của mình. Từ đó các địa phương, doanh nghiệp trong tỉnh tìm kiếm đối tác kinh doanh, hợp tác đầu tư phát triển kinh tế, mở rộng thị trường tiêu thụ. Ngoài ra, các doanh nghiệp còn được tạo điều kiện gặp gỡ giao lưu, trao đổi kinh nghiệm, tìm hiểu những mô hình sản xuất nông nghiệp chất lượng cao, ứng dụng cải tiến khoa học - kĩ thuật mới trong sản xuất…

Đây cũng là dịp để đồng bào Khmer Trà Vinh vui chơi, giải trí trong mùa lễ hội Oóc Om Bóc, giữ gìn và phát huy những giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của dân tộc mình, góp phần xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc.

Thanh Hòa
TTXVN

Có thể bạn quan tâm