Trùng Khánh đưa du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn

Trùng Khánh đưa du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn
Chiều về bên dòng Quây Sơn. Ảnh: Quốc Đạt/Trung Nguyên - TTXVN
Chiều về bên dòng Quây Sơn. Ảnh: Quốc Đạt/Trung Nguyên - TTXVN

Huyện đã cải tạo, nâng cấp tuyến đường tỉnh 206 vào Khu du lịch động Ngườm Ngao. Khu nghỉ dưỡng cao cấp thác Bản Giốc do Tổng Công ty Du lịch Sài Gòn làm chủ đầu tư đang trong quá trình triển khai giai đoạn 2 và hoàn thiện thiết kế các hạng mục bể bơi, dịch vụ spa, điểm ngắm cảnh… Hệ thống cây xanh, hoa, tạo cảnh quan môi trường tại Khu du lịch thác Bản Giốc cũng được huyện quan tâm đầu tư. Bên cạnh đó, huyện xây dựng 2 nhà du lịch cộng đồng ở xóm Lũng Niếc, xã Đàm Thủy; tổ chức lớp đào tạo, truyền dạy hát then đàn tính (loại hình nghệ thuật độc đáo và đặc sắc của địa phương) tại xã Đàm Thủy nhằm bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa các dân tộc trên địa bàn huyện và phục vụ du lịch... Huyện Trùng Khánh cũng quan tâm, khuyến khích người dân và doanh nghiệp đầu tư xây dựng cơ sở lưu trú, đa dạng hóa các loại hình khách sạn, nhà hàng, nhà nghỉ đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của du khách.
 
Cầu treo Pác Ngà, xã Ngọc Khê (Trùng Khánh). Ảnh: Quốc Đạt/Trung Nguyên - TTXVN
Cầu treo Pác Ngà, xã Ngọc Khê (Trùng Khánh).
Ảnh: Quốc Đạt/Trung Nguyên - TTXVN

Với chủ trương đa dạng hóa sản phẩm du lịch, nhiều sản phẩm du lịch mới được huyện đưa vào khai thác như du lịch cộng đồng tại xóm Lũng Niếc, xã Đàm Thủy, các điểm du lịch sinh thái hồ Bản Viết, thác Thoong Ma, đền Hoàng Lục, du thuyền Ca Dắc trên sông Quây Sơn... Đặc biệt, huyện tổ chức các hội thi sáng tạo, tìm kiếm sản phẩm du lịch nhằm tạo ra những sản phẩm mới, lạ, có tính thẩm mỹ cao phục vụ du khách làm quà lưu niệm.
 
Cánh đồng lúa nếp Pì Pất. Ảnh: Quốc Đạt/Trung Nguyên - TTXVN Sông Quây Sơn, nơi con nước chảy xuôi, tạo thành thác Bản Giốc. Ảnh: Quốc Đạt/Trung Nguyên - TTXVN Thác Bản Giốc. Ảnh: Quốc Đạt/Trung Nguyên - TTXVN
Cánh đồng lúa nếp Pì Pất. Ảnh: Quốc Đạt/Trung Nguyên - TTXVN
 
Trùng Khánh đưa du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn ảnh 4
Sông Quây Sơn, nơi con nước chảy xuôi, tạo thành thác Bản Giốc.
Ảnh: Quốc Đạt/Trung Nguyên - TTXVN

 
Trùng Khánh đưa du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn ảnh 5
Thác Bản Giốc. Ảnh: Quốc Đạt/Trung Nguyên - TTXVN

Trong năm 2018, lượng khách du lịch đến với Trùng Khánh đã có bước tăng trưởng đáng kể so với những năm trước. Tính đến đầu tháng 8, Trùng Khánh đã đón gần 200 nghìn lượt khách (trong đó có 4.100 nghìn lượt khách quốc tế), tăng gần 30% so với cùng kỳ năm 2017; doanh thu từ du lịch tăng trưởng trên 30%.

Ông Nguyễn Mạnh Hùng - Phó Chủ tịch UBND huyện Trùng Khánh cho biết: Để đạt được mục tiêu đến năm 2020 thu hút 15.000 lượt khách quốc tế, trên 500.000 lượt khách nội địa đến tham quan, đưa du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, chiếm tỷ trọng cao trong cơ cấu phát triển kinh tế, huyện còn rất nhiều việc phải làm. Bên cạnh tiếp tục thu hút đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng du lịch, nâng cao chất lượng dịch vụ, huyện xác định việc khai thác du lịch phải đi đôi với việc bảo tồn, tôn tạo các giá trị tự nhiên, nhân văn, đảm bảo mục tiêu phát triển gắn với việc bảo vệ môi trường, cảnh quan. Cùng với đó, huyện đẩy mạnh quảng bá du lịch, liên kết các tour, tuyến, điểm du lịch trong và ngoài tỉnh; tăng cường đầu tư bảo tồn, tôn tạo các di tích lịch sử văn hóa, di sản văn hóa phi vật thể, cảnh quan thiên nhiên; giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa các dân tộc trong huyện.
Quốc Đạt
 
TTXVN

Có thể bạn quan tâm