Trong xanh bãi Sao Phú Quốc

Trong xanh bãi Sao Phú Quốc
Bãi Sao có những rặng dừa nghiêng mình ra biển tạo nên một không gian nguyên sơ. Ảnh: Bá Ngọc Những tán dừa che bóng mát cho du khách. Ảnh: Bá Ngọc Bãi Sao là không gian lý tưởng dành cho du khách thích tắm nắng. Ảnh: Bá Ngọc Bãi Sao có làn nước xanh trong màu ngọc bích mát rượi mang đến những giây phút thư giãn,bình yên cho du khách. Ảnh: Bá Ngọc Điều tuyệt vời nhất ở đây chính là được nằm dài trên ghế tựa và ngồi ngắm nhìn biển trong một không gian thanh bình.Bạn có thể đi dạo, lên xuống bãi biển và tìm kiếm những con cua, con ốc,và những loài động vật giáp xác nhỏ khác. Ảnh: Bá Ngọc Bãi Sao kéo dài tới 7km với thiên đường cát trắng tuyệt đẹp, được cộng đồng du lịch quốc tế công nhậnkhông chỉ là bãi biển đẹp nhất Việt Nam mà còn xếp hạng đẹp nhất khu vực Đông Nam Á. Ảnh: Bá Ngọc Du khách thoải mái tản bộ trên bãi Sao Phú Quốc. Ảnh: Bá Ngọc Bãi Sao nổi tiếng với những dải cát “trắng nhất và sạch nhất”. Cát trắng óng ánh kết hợp với ánh nắng nhiệt đớigợi cho du khách một cảm giác của vùng đất mới lạ. Ảnh: Lê Minh Các khu resort quanh bãi Sao cung cấp dịch vụ cho thuê moto dưới nước, kayakvới mức giá 100.000 đông mỗi giờ. Ảnh: Lê Minh Các hoạt động thể thao dưới nước ở bãi Sao rất đa dạng. Tất cả những khu nghỉ mát ở đây đều có dịch vụcho thuê cano máy để du khách có trải nghiệm lướt trên làn nước trong xanh. Ảnh: Lê Minh Du khách trải nghiệm lướt thuyền chuối trên bãi Sao. Ảnh: Lê Minh Đến đây, du khách có thể thưởng thức những món ăn được chế biến từ hải sản tươi rói do người dân ở đây đánh bắt được. Ảnh: Bá Ngọc Ở bãi Sao có các nhà hàng phục vụ ăn uống chuyên cung cấp các món ăn hải sản tươi sống, đồ ăn Việt, đồ ăn Tây, Ảnh: Bá Ngọc Hải sản ở bãi Sao luôn tươi ngon do chính những ngư dân ở đảo Phú Quốc đánh bắt. Ảnh: Bá Ngọc Du khách thưởng thức những món ăn ở bãi Sao. Ảnh: Bá Ngọc
Bãi Sao có những rặng dừa nghiêng mình ra biển tạo nên một không gian nguyên sơ. Ảnh: Bá Ngọc
 
Bãi Sao có những rặng dừa nghiêng mình ra biển tạo nên một không gian nguyên sơ. Ảnh: Bá Ngọc Những tán dừa che bóng mát cho du khách. Ảnh: Bá Ngọc Bãi Sao là không gian lý tưởng dành cho du khách thích tắm nắng. Ảnh: Bá Ngọc Bãi Sao có làn nước xanh trong màu ngọc bích mát rượi mang đến những giây phút thư giãn,bình yên cho du khách. Ảnh: Bá Ngọc Điều tuyệt vời nhất ở đây chính là được nằm dài trên ghế tựa và ngồi ngắm nhìn biển trong một không gian thanh bình.Bạn có thể đi dạo, lên xuống bãi biển và tìm kiếm những con cua, con ốc,và những loài động vật giáp xác nhỏ khác. Ảnh: Bá Ngọc Bãi Sao kéo dài tới 7km với thiên đường cát trắng tuyệt đẹp, được cộng đồng du lịch quốc tế công nhậnkhông chỉ là bãi biển đẹp nhất Việt Nam mà còn xếp hạng đẹp nhất khu vực Đông Nam Á. Ảnh: Bá Ngọc Du khách thoải mái tản bộ trên bãi Sao Phú Quốc. Ảnh: Bá Ngọc Bãi Sao nổi tiếng với những dải cát “trắng nhất và sạch nhất”. Cát trắng óng ánh kết hợp với ánh nắng nhiệt đớigợi cho du khách một cảm giác của vùng đất mới lạ. Ảnh: Lê Minh Các khu resort quanh bãi Sao cung cấp dịch vụ cho thuê moto dưới nước, kayakvới mức giá 100.000 đông mỗi giờ. Ảnh: Lê Minh Các hoạt động thể thao dưới nước ở bãi Sao rất đa dạng. Tất cả những khu nghỉ mát ở đây đều có dịch vụcho thuê cano máy để du khách có trải nghiệm lướt trên làn nước trong xanh. Ảnh: Lê Minh Du khách trải nghiệm lướt thuyền chuối trên bãi Sao. Ảnh: Lê Minh Đến đây, du khách có thể thưởng thức những món ăn được chế biến từ hải sản tươi rói do người dân ở đây đánh bắt được. Ảnh: Bá Ngọc Ở bãi Sao có các nhà hàng phục vụ ăn uống chuyên cung cấp các món ăn hải sản tươi sống, đồ ăn Việt, đồ ăn Tây, Ảnh: Bá Ngọc Hải sản ở bãi Sao luôn tươi ngon do chính những ngư dân ở đảo Phú Quốc đánh bắt. Ảnh: Bá Ngọc Du khách thưởng thức những món ăn ở bãi Sao. Ảnh: Bá Ngọc
Những tán dừa che bóng mát cho du khách. Ảnh: Bá Ngọc
 
Bãi Sao có những rặng dừa nghiêng mình ra biển tạo nên một không gian nguyên sơ. Ảnh: Bá Ngọc Những tán dừa che bóng mát cho du khách. Ảnh: Bá Ngọc Bãi Sao là không gian lý tưởng dành cho du khách thích tắm nắng. Ảnh: Bá Ngọc Bãi Sao có làn nước xanh trong màu ngọc bích mát rượi mang đến những giây phút thư giãn,bình yên cho du khách. Ảnh: Bá Ngọc Điều tuyệt vời nhất ở đây chính là được nằm dài trên ghế tựa và ngồi ngắm nhìn biển trong một không gian thanh bình.Bạn có thể đi dạo, lên xuống bãi biển và tìm kiếm những con cua, con ốc,và những loài động vật giáp xác nhỏ khác. Ảnh: Bá Ngọc Bãi Sao kéo dài tới 7km với thiên đường cát trắng tuyệt đẹp, được cộng đồng du lịch quốc tế công nhậnkhông chỉ là bãi biển đẹp nhất Việt Nam mà còn xếp hạng đẹp nhất khu vực Đông Nam Á. Ảnh: Bá Ngọc Du khách thoải mái tản bộ trên bãi Sao Phú Quốc. Ảnh: Bá Ngọc Bãi Sao nổi tiếng với những dải cát “trắng nhất và sạch nhất”. Cát trắng óng ánh kết hợp với ánh nắng nhiệt đớigợi cho du khách một cảm giác của vùng đất mới lạ. Ảnh: Lê Minh Các khu resort quanh bãi Sao cung cấp dịch vụ cho thuê moto dưới nước, kayakvới mức giá 100.000 đông mỗi giờ. Ảnh: Lê Minh Các hoạt động thể thao dưới nước ở bãi Sao rất đa dạng. Tất cả những khu nghỉ mát ở đây đều có dịch vụcho thuê cano máy để du khách có trải nghiệm lướt trên làn nước trong xanh. Ảnh: Lê Minh Du khách trải nghiệm lướt thuyền chuối trên bãi Sao. Ảnh: Lê Minh Đến đây, du khách có thể thưởng thức những món ăn được chế biến từ hải sản tươi rói do người dân ở đây đánh bắt được. Ảnh: Bá Ngọc Ở bãi Sao có các nhà hàng phục vụ ăn uống chuyên cung cấp các món ăn hải sản tươi sống, đồ ăn Việt, đồ ăn Tây, Ảnh: Bá Ngọc Hải sản ở bãi Sao luôn tươi ngon do chính những ngư dân ở đảo Phú Quốc đánh bắt. Ảnh: Bá Ngọc Du khách thưởng thức những món ăn ở bãi Sao. Ảnh: Bá Ngọc
Bãi Sao là không gian lý tưởng dành cho du khách thích tắm nắng.
Ảnh: Bá Ngọc

 
Bãi Sao có những rặng dừa nghiêng mình ra biển tạo nên một không gian nguyên sơ. Ảnh: Bá Ngọc Những tán dừa che bóng mát cho du khách. Ảnh: Bá Ngọc Bãi Sao là không gian lý tưởng dành cho du khách thích tắm nắng. Ảnh: Bá Ngọc Bãi Sao có làn nước xanh trong màu ngọc bích mát rượi mang đến những giây phút thư giãn,bình yên cho du khách. Ảnh: Bá Ngọc Điều tuyệt vời nhất ở đây chính là được nằm dài trên ghế tựa và ngồi ngắm nhìn biển trong một không gian thanh bình.Bạn có thể đi dạo, lên xuống bãi biển và tìm kiếm những con cua, con ốc,và những loài động vật giáp xác nhỏ khác. Ảnh: Bá Ngọc Bãi Sao kéo dài tới 7km với thiên đường cát trắng tuyệt đẹp, được cộng đồng du lịch quốc tế công nhậnkhông chỉ là bãi biển đẹp nhất Việt Nam mà còn xếp hạng đẹp nhất khu vực Đông Nam Á. Ảnh: Bá Ngọc Du khách thoải mái tản bộ trên bãi Sao Phú Quốc. Ảnh: Bá Ngọc Bãi Sao nổi tiếng với những dải cát “trắng nhất và sạch nhất”. Cát trắng óng ánh kết hợp với ánh nắng nhiệt đớigợi cho du khách một cảm giác của vùng đất mới lạ. Ảnh: Lê Minh Các khu resort quanh bãi Sao cung cấp dịch vụ cho thuê moto dưới nước, kayakvới mức giá 100.000 đông mỗi giờ. Ảnh: Lê Minh Các hoạt động thể thao dưới nước ở bãi Sao rất đa dạng. Tất cả những khu nghỉ mát ở đây đều có dịch vụcho thuê cano máy để du khách có trải nghiệm lướt trên làn nước trong xanh. Ảnh: Lê Minh Du khách trải nghiệm lướt thuyền chuối trên bãi Sao. Ảnh: Lê Minh Đến đây, du khách có thể thưởng thức những món ăn được chế biến từ hải sản tươi rói do người dân ở đây đánh bắt được. Ảnh: Bá Ngọc Ở bãi Sao có các nhà hàng phục vụ ăn uống chuyên cung cấp các món ăn hải sản tươi sống, đồ ăn Việt, đồ ăn Tây, Ảnh: Bá Ngọc Hải sản ở bãi Sao luôn tươi ngon do chính những ngư dân ở đảo Phú Quốc đánh bắt. Ảnh: Bá Ngọc Du khách thưởng thức những món ăn ở bãi Sao. Ảnh: Bá Ngọc
Bãi Sao có làn nước xanh trong màu ngọc bích mát rượi mang đến những giây phút thư giãn,bình yên cho du khách. Ảnh: Bá Ngọc
 
Bãi Sao có những rặng dừa nghiêng mình ra biển tạo nên một không gian nguyên sơ. Ảnh: Bá Ngọc Những tán dừa che bóng mát cho du khách. Ảnh: Bá Ngọc Bãi Sao là không gian lý tưởng dành cho du khách thích tắm nắng. Ảnh: Bá Ngọc Bãi Sao có làn nước xanh trong màu ngọc bích mát rượi mang đến những giây phút thư giãn,bình yên cho du khách. Ảnh: Bá Ngọc Điều tuyệt vời nhất ở đây chính là được nằm dài trên ghế tựa và ngồi ngắm nhìn biển trong một không gian thanh bình.Bạn có thể đi dạo, lên xuống bãi biển và tìm kiếm những con cua, con ốc,và những loài động vật giáp xác nhỏ khác. Ảnh: Bá Ngọc Bãi Sao kéo dài tới 7km với thiên đường cát trắng tuyệt đẹp, được cộng đồng du lịch quốc tế công nhậnkhông chỉ là bãi biển đẹp nhất Việt Nam mà còn xếp hạng đẹp nhất khu vực Đông Nam Á. Ảnh: Bá Ngọc Du khách thoải mái tản bộ trên bãi Sao Phú Quốc. Ảnh: Bá Ngọc Bãi Sao nổi tiếng với những dải cát “trắng nhất và sạch nhất”. Cát trắng óng ánh kết hợp với ánh nắng nhiệt đớigợi cho du khách một cảm giác của vùng đất mới lạ. Ảnh: Lê Minh Các khu resort quanh bãi Sao cung cấp dịch vụ cho thuê moto dưới nước, kayakvới mức giá 100.000 đông mỗi giờ. Ảnh: Lê Minh Các hoạt động thể thao dưới nước ở bãi Sao rất đa dạng. Tất cả những khu nghỉ mát ở đây đều có dịch vụcho thuê cano máy để du khách có trải nghiệm lướt trên làn nước trong xanh. Ảnh: Lê Minh Du khách trải nghiệm lướt thuyền chuối trên bãi Sao. Ảnh: Lê Minh Đến đây, du khách có thể thưởng thức những món ăn được chế biến từ hải sản tươi rói do người dân ở đây đánh bắt được. Ảnh: Bá Ngọc Ở bãi Sao có các nhà hàng phục vụ ăn uống chuyên cung cấp các món ăn hải sản tươi sống, đồ ăn Việt, đồ ăn Tây, Ảnh: Bá Ngọc Hải sản ở bãi Sao luôn tươi ngon do chính những ngư dân ở đảo Phú Quốc đánh bắt. Ảnh: Bá Ngọc Du khách thưởng thức những món ăn ở bãi Sao. Ảnh: Bá Ngọc
Điều tuyệt vời nhất ở đây chính là được nằm dài trên ghế tựa và ngồi ngắm nhìn biển trong một không gian thanh bình.Bạn có thể đi dạo, lên xuống bãi biển và tìm kiếm những con cua, con ốc,và những loài động vật giáp xác nhỏ khác. Ảnh: Bá Ngọc
 
Bãi Sao có những rặng dừa nghiêng mình ra biển tạo nên một không gian nguyên sơ. Ảnh: Bá Ngọc Những tán dừa che bóng mát cho du khách. Ảnh: Bá Ngọc Bãi Sao là không gian lý tưởng dành cho du khách thích tắm nắng. Ảnh: Bá Ngọc Bãi Sao có làn nước xanh trong màu ngọc bích mát rượi mang đến những giây phút thư giãn,bình yên cho du khách. Ảnh: Bá Ngọc Điều tuyệt vời nhất ở đây chính là được nằm dài trên ghế tựa và ngồi ngắm nhìn biển trong một không gian thanh bình.Bạn có thể đi dạo, lên xuống bãi biển và tìm kiếm những con cua, con ốc,và những loài động vật giáp xác nhỏ khác. Ảnh: Bá Ngọc Bãi Sao kéo dài tới 7km với thiên đường cát trắng tuyệt đẹp, được cộng đồng du lịch quốc tế công nhậnkhông chỉ là bãi biển đẹp nhất Việt Nam mà còn xếp hạng đẹp nhất khu vực Đông Nam Á. Ảnh: Bá Ngọc Du khách thoải mái tản bộ trên bãi Sao Phú Quốc. Ảnh: Bá Ngọc Bãi Sao nổi tiếng với những dải cát “trắng nhất và sạch nhất”. Cát trắng óng ánh kết hợp với ánh nắng nhiệt đớigợi cho du khách một cảm giác của vùng đất mới lạ. Ảnh: Lê Minh Các khu resort quanh bãi Sao cung cấp dịch vụ cho thuê moto dưới nước, kayakvới mức giá 100.000 đông mỗi giờ. Ảnh: Lê Minh Các hoạt động thể thao dưới nước ở bãi Sao rất đa dạng. Tất cả những khu nghỉ mát ở đây đều có dịch vụcho thuê cano máy để du khách có trải nghiệm lướt trên làn nước trong xanh. Ảnh: Lê Minh Du khách trải nghiệm lướt thuyền chuối trên bãi Sao. Ảnh: Lê Minh Đến đây, du khách có thể thưởng thức những món ăn được chế biến từ hải sản tươi rói do người dân ở đây đánh bắt được. Ảnh: Bá Ngọc Ở bãi Sao có các nhà hàng phục vụ ăn uống chuyên cung cấp các món ăn hải sản tươi sống, đồ ăn Việt, đồ ăn Tây, Ảnh: Bá Ngọc Hải sản ở bãi Sao luôn tươi ngon do chính những ngư dân ở đảo Phú Quốc đánh bắt. Ảnh: Bá Ngọc Du khách thưởng thức những món ăn ở bãi Sao. Ảnh: Bá Ngọc
Bãi Sao kéo dài tới 7km với thiên đường cát trắng tuyệt đẹp, được cộng đồng du lịch quốc tế công nhậnkhông chỉ là bãi biển đẹp nhất Việt Nam mà còn xếp hạng đẹp nhất khu vực Đông Nam Á. Ảnh: Bá Ngọc
 
Bãi Sao có những rặng dừa nghiêng mình ra biển tạo nên một không gian nguyên sơ. Ảnh: Bá Ngọc Những tán dừa che bóng mát cho du khách. Ảnh: Bá Ngọc Bãi Sao là không gian lý tưởng dành cho du khách thích tắm nắng. Ảnh: Bá Ngọc Bãi Sao có làn nước xanh trong màu ngọc bích mát rượi mang đến những giây phút thư giãn,bình yên cho du khách. Ảnh: Bá Ngọc Điều tuyệt vời nhất ở đây chính là được nằm dài trên ghế tựa và ngồi ngắm nhìn biển trong một không gian thanh bình.Bạn có thể đi dạo, lên xuống bãi biển và tìm kiếm những con cua, con ốc,và những loài động vật giáp xác nhỏ khác. Ảnh: Bá Ngọc Bãi Sao kéo dài tới 7km với thiên đường cát trắng tuyệt đẹp, được cộng đồng du lịch quốc tế công nhậnkhông chỉ là bãi biển đẹp nhất Việt Nam mà còn xếp hạng đẹp nhất khu vực Đông Nam Á. Ảnh: Bá Ngọc Du khách thoải mái tản bộ trên bãi Sao Phú Quốc. Ảnh: Bá Ngọc Bãi Sao nổi tiếng với những dải cát “trắng nhất và sạch nhất”. Cát trắng óng ánh kết hợp với ánh nắng nhiệt đớigợi cho du khách một cảm giác của vùng đất mới lạ. Ảnh: Lê Minh Các khu resort quanh bãi Sao cung cấp dịch vụ cho thuê moto dưới nước, kayakvới mức giá 100.000 đông mỗi giờ. Ảnh: Lê Minh Các hoạt động thể thao dưới nước ở bãi Sao rất đa dạng. Tất cả những khu nghỉ mát ở đây đều có dịch vụcho thuê cano máy để du khách có trải nghiệm lướt trên làn nước trong xanh. Ảnh: Lê Minh Du khách trải nghiệm lướt thuyền chuối trên bãi Sao. Ảnh: Lê Minh Đến đây, du khách có thể thưởng thức những món ăn được chế biến từ hải sản tươi rói do người dân ở đây đánh bắt được. Ảnh: Bá Ngọc Ở bãi Sao có các nhà hàng phục vụ ăn uống chuyên cung cấp các món ăn hải sản tươi sống, đồ ăn Việt, đồ ăn Tây, Ảnh: Bá Ngọc Hải sản ở bãi Sao luôn tươi ngon do chính những ngư dân ở đảo Phú Quốc đánh bắt. Ảnh: Bá Ngọc Du khách thưởng thức những món ăn ở bãi Sao. Ảnh: Bá Ngọc
Du khách thoải mái tản bộ trên bãi Sao Phú Quốc. Ảnh: Bá Ngọc
 
Bãi Sao có những rặng dừa nghiêng mình ra biển tạo nên một không gian nguyên sơ. Ảnh: Bá Ngọc Những tán dừa che bóng mát cho du khách. Ảnh: Bá Ngọc Bãi Sao là không gian lý tưởng dành cho du khách thích tắm nắng. Ảnh: Bá Ngọc Bãi Sao có làn nước xanh trong màu ngọc bích mát rượi mang đến những giây phút thư giãn,bình yên cho du khách. Ảnh: Bá Ngọc Điều tuyệt vời nhất ở đây chính là được nằm dài trên ghế tựa và ngồi ngắm nhìn biển trong một không gian thanh bình.Bạn có thể đi dạo, lên xuống bãi biển và tìm kiếm những con cua, con ốc,và những loài động vật giáp xác nhỏ khác. Ảnh: Bá Ngọc Bãi Sao kéo dài tới 7km với thiên đường cát trắng tuyệt đẹp, được cộng đồng du lịch quốc tế công nhậnkhông chỉ là bãi biển đẹp nhất Việt Nam mà còn xếp hạng đẹp nhất khu vực Đông Nam Á. Ảnh: Bá Ngọc Du khách thoải mái tản bộ trên bãi Sao Phú Quốc. Ảnh: Bá Ngọc Bãi Sao nổi tiếng với những dải cát “trắng nhất và sạch nhất”. Cát trắng óng ánh kết hợp với ánh nắng nhiệt đớigợi cho du khách một cảm giác của vùng đất mới lạ. Ảnh: Lê Minh Các khu resort quanh bãi Sao cung cấp dịch vụ cho thuê moto dưới nước, kayakvới mức giá 100.000 đông mỗi giờ. Ảnh: Lê Minh Các hoạt động thể thao dưới nước ở bãi Sao rất đa dạng. Tất cả những khu nghỉ mát ở đây đều có dịch vụcho thuê cano máy để du khách có trải nghiệm lướt trên làn nước trong xanh. Ảnh: Lê Minh Du khách trải nghiệm lướt thuyền chuối trên bãi Sao. Ảnh: Lê Minh Đến đây, du khách có thể thưởng thức những món ăn được chế biến từ hải sản tươi rói do người dân ở đây đánh bắt được. Ảnh: Bá Ngọc Ở bãi Sao có các nhà hàng phục vụ ăn uống chuyên cung cấp các món ăn hải sản tươi sống, đồ ăn Việt, đồ ăn Tây, Ảnh: Bá Ngọc Hải sản ở bãi Sao luôn tươi ngon do chính những ngư dân ở đảo Phú Quốc đánh bắt. Ảnh: Bá Ngọc Du khách thưởng thức những món ăn ở bãi Sao. Ảnh: Bá Ngọc
Bãi Sao nổi tiếng với những dải cát “trắng nhất và sạch nhất”. Cát trắng óng ánh kết hợp với ánh nắng nhiệt đớigợi cho du khách một cảm giác của vùng đất mới lạ. Ảnh: Lê Minh
 
Bãi Sao có những rặng dừa nghiêng mình ra biển tạo nên một không gian nguyên sơ. Ảnh: Bá Ngọc Những tán dừa che bóng mát cho du khách. Ảnh: Bá Ngọc Bãi Sao là không gian lý tưởng dành cho du khách thích tắm nắng. Ảnh: Bá Ngọc Bãi Sao có làn nước xanh trong màu ngọc bích mát rượi mang đến những giây phút thư giãn,bình yên cho du khách. Ảnh: Bá Ngọc Điều tuyệt vời nhất ở đây chính là được nằm dài trên ghế tựa và ngồi ngắm nhìn biển trong một không gian thanh bình.Bạn có thể đi dạo, lên xuống bãi biển và tìm kiếm những con cua, con ốc,và những loài động vật giáp xác nhỏ khác. Ảnh: Bá Ngọc Bãi Sao kéo dài tới 7km với thiên đường cát trắng tuyệt đẹp, được cộng đồng du lịch quốc tế công nhậnkhông chỉ là bãi biển đẹp nhất Việt Nam mà còn xếp hạng đẹp nhất khu vực Đông Nam Á. Ảnh: Bá Ngọc Du khách thoải mái tản bộ trên bãi Sao Phú Quốc. Ảnh: Bá Ngọc Bãi Sao nổi tiếng với những dải cát “trắng nhất và sạch nhất”. Cát trắng óng ánh kết hợp với ánh nắng nhiệt đớigợi cho du khách một cảm giác của vùng đất mới lạ. Ảnh: Lê Minh Các khu resort quanh bãi Sao cung cấp dịch vụ cho thuê moto dưới nước, kayakvới mức giá 100.000 đông mỗi giờ. Ảnh: Lê Minh Các hoạt động thể thao dưới nước ở bãi Sao rất đa dạng. Tất cả những khu nghỉ mát ở đây đều có dịch vụcho thuê cano máy để du khách có trải nghiệm lướt trên làn nước trong xanh. Ảnh: Lê Minh Du khách trải nghiệm lướt thuyền chuối trên bãi Sao. Ảnh: Lê Minh Đến đây, du khách có thể thưởng thức những món ăn được chế biến từ hải sản tươi rói do người dân ở đây đánh bắt được. Ảnh: Bá Ngọc Ở bãi Sao có các nhà hàng phục vụ ăn uống chuyên cung cấp các món ăn hải sản tươi sống, đồ ăn Việt, đồ ăn Tây, Ảnh: Bá Ngọc Hải sản ở bãi Sao luôn tươi ngon do chính những ngư dân ở đảo Phú Quốc đánh bắt. Ảnh: Bá Ngọc Du khách thưởng thức những món ăn ở bãi Sao. Ảnh: Bá Ngọc
Các khu resort quanh bãi Sao cung cấp dịch vụ cho thuê moto dưới nước, kayakvới mức giá 100.000 đông mỗi giờ. Ảnh: Lê Minh
 
Bãi Sao có những rặng dừa nghiêng mình ra biển tạo nên một không gian nguyên sơ. Ảnh: Bá Ngọc Những tán dừa che bóng mát cho du khách. Ảnh: Bá Ngọc Bãi Sao là không gian lý tưởng dành cho du khách thích tắm nắng. Ảnh: Bá Ngọc Bãi Sao có làn nước xanh trong màu ngọc bích mát rượi mang đến những giây phút thư giãn,bình yên cho du khách. Ảnh: Bá Ngọc Điều tuyệt vời nhất ở đây chính là được nằm dài trên ghế tựa và ngồi ngắm nhìn biển trong một không gian thanh bình.Bạn có thể đi dạo, lên xuống bãi biển và tìm kiếm những con cua, con ốc,và những loài động vật giáp xác nhỏ khác. Ảnh: Bá Ngọc Bãi Sao kéo dài tới 7km với thiên đường cát trắng tuyệt đẹp, được cộng đồng du lịch quốc tế công nhậnkhông chỉ là bãi biển đẹp nhất Việt Nam mà còn xếp hạng đẹp nhất khu vực Đông Nam Á. Ảnh: Bá Ngọc Du khách thoải mái tản bộ trên bãi Sao Phú Quốc. Ảnh: Bá Ngọc Bãi Sao nổi tiếng với những dải cát “trắng nhất và sạch nhất”. Cát trắng óng ánh kết hợp với ánh nắng nhiệt đớigợi cho du khách một cảm giác của vùng đất mới lạ. Ảnh: Lê Minh Các khu resort quanh bãi Sao cung cấp dịch vụ cho thuê moto dưới nước, kayakvới mức giá 100.000 đông mỗi giờ. Ảnh: Lê Minh Các hoạt động thể thao dưới nước ở bãi Sao rất đa dạng. Tất cả những khu nghỉ mát ở đây đều có dịch vụcho thuê cano máy để du khách có trải nghiệm lướt trên làn nước trong xanh. Ảnh: Lê Minh Du khách trải nghiệm lướt thuyền chuối trên bãi Sao. Ảnh: Lê Minh Đến đây, du khách có thể thưởng thức những món ăn được chế biến từ hải sản tươi rói do người dân ở đây đánh bắt được. Ảnh: Bá Ngọc Ở bãi Sao có các nhà hàng phục vụ ăn uống chuyên cung cấp các món ăn hải sản tươi sống, đồ ăn Việt, đồ ăn Tây, Ảnh: Bá Ngọc Hải sản ở bãi Sao luôn tươi ngon do chính những ngư dân ở đảo Phú Quốc đánh bắt. Ảnh: Bá Ngọc Du khách thưởng thức những món ăn ở bãi Sao. Ảnh: Bá Ngọc
Các hoạt động thể thao dưới nước ở bãi Sao rất đa dạng. Tất cả những khu nghỉ mát ở đây đều có dịch vụcho thuê cano máy để du khách có trải nghiệm lướt trên làn nước trong xanh. Ảnh: Lê Minh
 
Bãi Sao có những rặng dừa nghiêng mình ra biển tạo nên một không gian nguyên sơ. Ảnh: Bá Ngọc Những tán dừa che bóng mát cho du khách. Ảnh: Bá Ngọc Bãi Sao là không gian lý tưởng dành cho du khách thích tắm nắng. Ảnh: Bá Ngọc Bãi Sao có làn nước xanh trong màu ngọc bích mát rượi mang đến những giây phút thư giãn,bình yên cho du khách. Ảnh: Bá Ngọc Điều tuyệt vời nhất ở đây chính là được nằm dài trên ghế tựa và ngồi ngắm nhìn biển trong một không gian thanh bình.Bạn có thể đi dạo, lên xuống bãi biển và tìm kiếm những con cua, con ốc,và những loài động vật giáp xác nhỏ khác. Ảnh: Bá Ngọc Bãi Sao kéo dài tới 7km với thiên đường cát trắng tuyệt đẹp, được cộng đồng du lịch quốc tế công nhậnkhông chỉ là bãi biển đẹp nhất Việt Nam mà còn xếp hạng đẹp nhất khu vực Đông Nam Á. Ảnh: Bá Ngọc Du khách thoải mái tản bộ trên bãi Sao Phú Quốc. Ảnh: Bá Ngọc Bãi Sao nổi tiếng với những dải cát “trắng nhất và sạch nhất”. Cát trắng óng ánh kết hợp với ánh nắng nhiệt đớigợi cho du khách một cảm giác của vùng đất mới lạ. Ảnh: Lê Minh Các khu resort quanh bãi Sao cung cấp dịch vụ cho thuê moto dưới nước, kayakvới mức giá 100.000 đông mỗi giờ. Ảnh: Lê Minh Các hoạt động thể thao dưới nước ở bãi Sao rất đa dạng. Tất cả những khu nghỉ mát ở đây đều có dịch vụcho thuê cano máy để du khách có trải nghiệm lướt trên làn nước trong xanh. Ảnh: Lê Minh Du khách trải nghiệm lướt thuyền chuối trên bãi Sao. Ảnh: Lê Minh Đến đây, du khách có thể thưởng thức những món ăn được chế biến từ hải sản tươi rói do người dân ở đây đánh bắt được. Ảnh: Bá Ngọc Ở bãi Sao có các nhà hàng phục vụ ăn uống chuyên cung cấp các món ăn hải sản tươi sống, đồ ăn Việt, đồ ăn Tây, Ảnh: Bá Ngọc Hải sản ở bãi Sao luôn tươi ngon do chính những ngư dân ở đảo Phú Quốc đánh bắt. Ảnh: Bá Ngọc Du khách thưởng thức những món ăn ở bãi Sao. Ảnh: Bá Ngọc
Du khách trải nghiệm lướt  thuyền chuối trên bãi Sao. Ảnh: Lê Minh
 
Bãi Sao có những rặng dừa nghiêng mình ra biển tạo nên một không gian nguyên sơ. Ảnh: Bá Ngọc Những tán dừa che bóng mát cho du khách. Ảnh: Bá Ngọc Bãi Sao là không gian lý tưởng dành cho du khách thích tắm nắng. Ảnh: Bá Ngọc Bãi Sao có làn nước xanh trong màu ngọc bích mát rượi mang đến những giây phút thư giãn,bình yên cho du khách. Ảnh: Bá Ngọc Điều tuyệt vời nhất ở đây chính là được nằm dài trên ghế tựa và ngồi ngắm nhìn biển trong một không gian thanh bình.Bạn có thể đi dạo, lên xuống bãi biển và tìm kiếm những con cua, con ốc,và những loài động vật giáp xác nhỏ khác. Ảnh: Bá Ngọc Bãi Sao kéo dài tới 7km với thiên đường cát trắng tuyệt đẹp, được cộng đồng du lịch quốc tế công nhậnkhông chỉ là bãi biển đẹp nhất Việt Nam mà còn xếp hạng đẹp nhất khu vực Đông Nam Á. Ảnh: Bá Ngọc Du khách thoải mái tản bộ trên bãi Sao Phú Quốc. Ảnh: Bá Ngọc Bãi Sao nổi tiếng với những dải cát “trắng nhất và sạch nhất”. Cát trắng óng ánh kết hợp với ánh nắng nhiệt đớigợi cho du khách một cảm giác của vùng đất mới lạ. Ảnh: Lê Minh Các khu resort quanh bãi Sao cung cấp dịch vụ cho thuê moto dưới nước, kayakvới mức giá 100.000 đông mỗi giờ. Ảnh: Lê Minh Các hoạt động thể thao dưới nước ở bãi Sao rất đa dạng. Tất cả những khu nghỉ mát ở đây đều có dịch vụcho thuê cano máy để du khách có trải nghiệm lướt trên làn nước trong xanh. Ảnh: Lê Minh Du khách trải nghiệm lướt thuyền chuối trên bãi Sao. Ảnh: Lê Minh Đến đây, du khách có thể thưởng thức những món ăn được chế biến từ hải sản tươi rói do người dân ở đây đánh bắt được. Ảnh: Bá Ngọc Ở bãi Sao có các nhà hàng phục vụ ăn uống chuyên cung cấp các món ăn hải sản tươi sống, đồ ăn Việt, đồ ăn Tây, Ảnh: Bá Ngọc Hải sản ở bãi Sao luôn tươi ngon do chính những ngư dân ở đảo Phú Quốc đánh bắt. Ảnh: Bá Ngọc Du khách thưởng thức những món ăn ở bãi Sao. Ảnh: Bá Ngọc
Đến đây, du khách có thể thưởng thức những món ăn được chế biến từ hải sản tươi rói do người dân ở đây đánh bắt được. Ảnh: Bá Ngọc
 
Bãi Sao có những rặng dừa nghiêng mình ra biển tạo nên một không gian nguyên sơ. Ảnh: Bá Ngọc Những tán dừa che bóng mát cho du khách. Ảnh: Bá Ngọc Bãi Sao là không gian lý tưởng dành cho du khách thích tắm nắng. Ảnh: Bá Ngọc Bãi Sao có làn nước xanh trong màu ngọc bích mát rượi mang đến những giây phút thư giãn,bình yên cho du khách. Ảnh: Bá Ngọc Điều tuyệt vời nhất ở đây chính là được nằm dài trên ghế tựa và ngồi ngắm nhìn biển trong một không gian thanh bình.Bạn có thể đi dạo, lên xuống bãi biển và tìm kiếm những con cua, con ốc,và những loài động vật giáp xác nhỏ khác. Ảnh: Bá Ngọc Bãi Sao kéo dài tới 7km với thiên đường cát trắng tuyệt đẹp, được cộng đồng du lịch quốc tế công nhậnkhông chỉ là bãi biển đẹp nhất Việt Nam mà còn xếp hạng đẹp nhất khu vực Đông Nam Á. Ảnh: Bá Ngọc Du khách thoải mái tản bộ trên bãi Sao Phú Quốc. Ảnh: Bá Ngọc Bãi Sao nổi tiếng với những dải cát “trắng nhất và sạch nhất”. Cát trắng óng ánh kết hợp với ánh nắng nhiệt đớigợi cho du khách một cảm giác của vùng đất mới lạ. Ảnh: Lê Minh Các khu resort quanh bãi Sao cung cấp dịch vụ cho thuê moto dưới nước, kayakvới mức giá 100.000 đông mỗi giờ. Ảnh: Lê Minh Các hoạt động thể thao dưới nước ở bãi Sao rất đa dạng. Tất cả những khu nghỉ mát ở đây đều có dịch vụcho thuê cano máy để du khách có trải nghiệm lướt trên làn nước trong xanh. Ảnh: Lê Minh Du khách trải nghiệm lướt thuyền chuối trên bãi Sao. Ảnh: Lê Minh Đến đây, du khách có thể thưởng thức những món ăn được chế biến từ hải sản tươi rói do người dân ở đây đánh bắt được. Ảnh: Bá Ngọc Ở bãi Sao có các nhà hàng phục vụ ăn uống chuyên cung cấp các món ăn hải sản tươi sống, đồ ăn Việt, đồ ăn Tây, Ảnh: Bá Ngọc Hải sản ở bãi Sao luôn tươi ngon do chính những ngư dân ở đảo Phú Quốc đánh bắt. Ảnh: Bá Ngọc Du khách thưởng thức những món ăn ở bãi Sao. Ảnh: Bá Ngọc
Ở bãi Sao có các nhà hàng phục vụ ăn uống chuyên cung cấp các món ăn hải sản tươi sống, đồ ăn Việt, đồ ăn Tây, Ảnh: Bá Ngọc
 
Bãi Sao có những rặng dừa nghiêng mình ra biển tạo nên một không gian nguyên sơ. Ảnh: Bá Ngọc Những tán dừa che bóng mát cho du khách. Ảnh: Bá Ngọc Bãi Sao là không gian lý tưởng dành cho du khách thích tắm nắng. Ảnh: Bá Ngọc Bãi Sao có làn nước xanh trong màu ngọc bích mát rượi mang đến những giây phút thư giãn,bình yên cho du khách. Ảnh: Bá Ngọc Điều tuyệt vời nhất ở đây chính là được nằm dài trên ghế tựa và ngồi ngắm nhìn biển trong một không gian thanh bình.Bạn có thể đi dạo, lên xuống bãi biển và tìm kiếm những con cua, con ốc,và những loài động vật giáp xác nhỏ khác. Ảnh: Bá Ngọc Bãi Sao kéo dài tới 7km với thiên đường cát trắng tuyệt đẹp, được cộng đồng du lịch quốc tế công nhậnkhông chỉ là bãi biển đẹp nhất Việt Nam mà còn xếp hạng đẹp nhất khu vực Đông Nam Á. Ảnh: Bá Ngọc Du khách thoải mái tản bộ trên bãi Sao Phú Quốc. Ảnh: Bá Ngọc Bãi Sao nổi tiếng với những dải cát “trắng nhất và sạch nhất”. Cát trắng óng ánh kết hợp với ánh nắng nhiệt đớigợi cho du khách một cảm giác của vùng đất mới lạ. Ảnh: Lê Minh Các khu resort quanh bãi Sao cung cấp dịch vụ cho thuê moto dưới nước, kayakvới mức giá 100.000 đông mỗi giờ. Ảnh: Lê Minh Các hoạt động thể thao dưới nước ở bãi Sao rất đa dạng. Tất cả những khu nghỉ mát ở đây đều có dịch vụcho thuê cano máy để du khách có trải nghiệm lướt trên làn nước trong xanh. Ảnh: Lê Minh Du khách trải nghiệm lướt thuyền chuối trên bãi Sao. Ảnh: Lê Minh Đến đây, du khách có thể thưởng thức những món ăn được chế biến từ hải sản tươi rói do người dân ở đây đánh bắt được. Ảnh: Bá Ngọc Ở bãi Sao có các nhà hàng phục vụ ăn uống chuyên cung cấp các món ăn hải sản tươi sống, đồ ăn Việt, đồ ăn Tây, Ảnh: Bá Ngọc Hải sản ở bãi Sao luôn tươi ngon do chính những ngư dân ở đảo Phú Quốc đánh bắt. Ảnh: Bá Ngọc Du khách thưởng thức những món ăn ở bãi Sao. Ảnh: Bá Ngọc
Hải sản ở bãi Sao luôn tươi ngon do chính những ngư dân ở đảo Phú Quốc đánh bắt. Ảnh: Bá Ngọc
 
Bãi Sao có những rặng dừa nghiêng mình ra biển tạo nên một không gian nguyên sơ. Ảnh: Bá Ngọc Những tán dừa che bóng mát cho du khách. Ảnh: Bá Ngọc Bãi Sao là không gian lý tưởng dành cho du khách thích tắm nắng. Ảnh: Bá Ngọc Bãi Sao có làn nước xanh trong màu ngọc bích mát rượi mang đến những giây phút thư giãn,bình yên cho du khách. Ảnh: Bá Ngọc Điều tuyệt vời nhất ở đây chính là được nằm dài trên ghế tựa và ngồi ngắm nhìn biển trong một không gian thanh bình.Bạn có thể đi dạo, lên xuống bãi biển và tìm kiếm những con cua, con ốc,và những loài động vật giáp xác nhỏ khác. Ảnh: Bá Ngọc Bãi Sao kéo dài tới 7km với thiên đường cát trắng tuyệt đẹp, được cộng đồng du lịch quốc tế công nhậnkhông chỉ là bãi biển đẹp nhất Việt Nam mà còn xếp hạng đẹp nhất khu vực Đông Nam Á. Ảnh: Bá Ngọc Du khách thoải mái tản bộ trên bãi Sao Phú Quốc. Ảnh: Bá Ngọc Bãi Sao nổi tiếng với những dải cát “trắng nhất và sạch nhất”. Cát trắng óng ánh kết hợp với ánh nắng nhiệt đớigợi cho du khách một cảm giác của vùng đất mới lạ. Ảnh: Lê Minh Các khu resort quanh bãi Sao cung cấp dịch vụ cho thuê moto dưới nước, kayakvới mức giá 100.000 đông mỗi giờ. Ảnh: Lê Minh Các hoạt động thể thao dưới nước ở bãi Sao rất đa dạng. Tất cả những khu nghỉ mát ở đây đều có dịch vụcho thuê cano máy để du khách có trải nghiệm lướt trên làn nước trong xanh. Ảnh: Lê Minh Du khách trải nghiệm lướt thuyền chuối trên bãi Sao. Ảnh: Lê Minh Đến đây, du khách có thể thưởng thức những món ăn được chế biến từ hải sản tươi rói do người dân ở đây đánh bắt được. Ảnh: Bá Ngọc Ở bãi Sao có các nhà hàng phục vụ ăn uống chuyên cung cấp các món ăn hải sản tươi sống, đồ ăn Việt, đồ ăn Tây, Ảnh: Bá Ngọc Hải sản ở bãi Sao luôn tươi ngon do chính những ngư dân ở đảo Phú Quốc đánh bắt. Ảnh: Bá Ngọc Du khách thưởng thức những món ăn ở bãi Sao. Ảnh: Bá Ngọc
Du khách thưởng thức những món ăn ở bãi Sao. Ảnh: Bá Ngọc

Theo vietnam.vnanet.vn

Báo ảnh VIệt Nam

Có thể bạn quan tâm