Tôn vinh những giá trị của hoa Đà Lạt

Tôn vinh những giá trị của hoa Đà Lạt
Một tiết mục nghệ thuật đặc sắc trong đêm khai mạc Festival hoa Đà Lạt năm 2019. Ảnh: Nhật Anh
Một tiết mục nghệ thuật đặc sắc trong đêm khai mạc Festival hoa Đà Lạt năm 2019. Ảnh: Nhật Anh

Sau những lần tổ chức Festival hoa, thành phố Đà Lạt nói riêng và tỉnh Lâm Đồng nói chung đã gặt hái được nhiều thành công trong mục tiêu phát triển ngành hoa và du lịch. Diện tích trồng hoa và sản lượng hoa đều tăng qua các năm, đem lại nguồn thu khá lớn cho ngành nông nghiệp. Cho đến nay, Đà Lạt đã và đang trở thành điểm du lịch hấp dẫn với lượng du khách tăng hàng năm. Tính riêng năm 2019, khách du lịch đến Đà Lạt đạt 6,1 triệu lượt khách, tăng 7% so với cùng kỳ, trong đó khách quốc tế chiếm trên 14%.

Tiết mục nghệ thuật của các nghệ sĩ Hàn Quốc tại chương trình giao lưu văn hoá Việt Nam - Hàn Quốc với chủ đề "Bốn mùa hoa" trong khuôn khổ Festival hoa Đà Lạt năm 2019. Ảnh: Nhật Anh
Tiết mục nghệ thuật của các nghệ sĩ Hàn Quốc tại chương trình giao lưu văn hoá Việt Nam - Hàn Quốc với chủ đề "Bốn mùa hoa" trong khuôn khổ Festival hoa Đà Lạt năm 2019. Ảnh: Nhật Anh

Với chủ đề “Đà Lạt và Hoa”, Festival hoa lần này có nhiều hoạt động nhằm tôn vinh những giá trị của hoa, thương hiệu du lịch Đà Lạt; thúc đẩy phát triển ngành trà, tơ lụa của địa phương. Đặc biệt, tại bờ hồ Xuân Hương, không gian văn hóa các dân tộc thiểu số: Mạ, K’Ho, Chu Ru được phục dựng, là một trong những không gian chính của chương trình Festival. Ở không gian này, nổi bật là ngôi nhà dài của người Mạ, trưng bày triển lãm các công cụ lao động của người Mạ, K'Ho, Chu Ru trong đời sống như dệt vải, làm gốm...

Biểu diễn thời trang kết hợp với âm nhạc sống động tạo nên không gian ấn tượng tại khu vực hồ Xuân Hương ở thành phố Đà Lạt (Lâm Đồng) trong khuôn khổ Festival hoa Đà Lạt năm 2019. Ảnh: Nhật Anh
Biểu diễn thời trang kết hợp với âm nhạc sống động tạo nên không gian ấn tượng tại khu vực hồ Xuân Hương ở thành phố Đà Lạt (Lâm Đồng) trong khuôn khổ Festival hoa Đà Lạt năm 2019. Ảnh: Nhật Anh

Trong khuôn khổ Festival, tỉnh Lâm Đồng còn tổ chức Tuần văn hóa trà - tơ lụa tại thành phố Bảo Lộc. Đây là sự kiện nhằm thúc đẩy quảng bá, xúc tiến thương mại, du lịch, phát triển nghề sản xuất trà và tơ lụa trên địa bàn thành phố Bảo Lộc nói riêng, tỉnh Lâm Đồng nói chung với nhiều chương trình hấp dẫn như: Lễ khai mạc Tuần văn hóa trà và tơ lụa Bảo Lộc với chủ đề “Lung linh đêm hội B’Lao”; Trình diễn thời trang tơ lụa Bảo Lộc “Bay cao - Vươn xa” do nhà thiết kế Minh Hạnh cùng các đồng sự và Công ty trách nhiệm hữu hạn VietNam Silk House tổ chức.

Festival hoa Đà Lạt lần thứ 8 năm 2019 có chủ đề "Đà Lạt và Hoa” với nhiều hoạt động nhằm tôn vinh giá trị của hoa, thương hiệu du lịch Đà Lạt - Lâm Đồng thu hút du khách trong nước và quốc tế đến với thành phố ngàn hoa. Ảnh: Nhật Anh Tuần văn hóa trà và tơ lụa Bảo Lộc - Lâm Đồng năm 2019 với chủ đề “Lung linh đêm hội B’lao” khai mạc tại Quảng trường 28/3, thành phố Bảo Lộc (Lâm Đồng). Ảnh: Đặng Tuấn Nằm trong khuôn khổ Festival hoa Đà Lạt năm 2019, tại Trường cao đẳng sư phạm Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng tổ chức tọa đàm “Hướng đến xây dựng thành phố Đà Lạt trở thành đô thị di sản”. Trong ảnh: Các đại biểu tham khảo kiến trúc thời Pháp thuộc. Ảnh: Chu Quốc Hùng Tiết mục nghệ thuật chào mừng thành công của Festival hoa Đà Lạt lần thứ 8 - 2019 tại Quảng trường Lâm Viên, thành phố Đà Lạt (Lâm Đồng). Ảnh: Nhật Anh
Festival hoa Đà Lạt lần thứ 8 năm 2019 có chủ đề "Đà Lạt và Hoa” với nhiều hoạt động nhằm tôn vinh giá trị của hoa, thương hiệu du lịch Đà Lạt - Lâm Đồng thu hút du khách trong nước và quốc tế đến với thành phố ngàn hoa. Ảnh: Nhật Anh
 
Festival hoa Đà Lạt lần thứ 8 năm 2019 có chủ đề "Đà Lạt và Hoa” với nhiều hoạt động nhằm tôn vinh giá trị của hoa, thương hiệu du lịch Đà Lạt - Lâm Đồng thu hút du khách trong nước và quốc tế đến với thành phố ngàn hoa. Ảnh: Nhật Anh Tuần văn hóa trà và tơ lụa Bảo Lộc - Lâm Đồng năm 2019 với chủ đề “Lung linh đêm hội B’lao” khai mạc tại Quảng trường 28/3, thành phố Bảo Lộc (Lâm Đồng). Ảnh: Đặng Tuấn Nằm trong khuôn khổ Festival hoa Đà Lạt năm 2019, tại Trường cao đẳng sư phạm Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng tổ chức tọa đàm “Hướng đến xây dựng thành phố Đà Lạt trở thành đô thị di sản”. Trong ảnh: Các đại biểu tham khảo kiến trúc thời Pháp thuộc. Ảnh: Chu Quốc Hùng Tiết mục nghệ thuật chào mừng thành công của Festival hoa Đà Lạt lần thứ 8 - 2019 tại Quảng trường Lâm Viên, thành phố Đà Lạt (Lâm Đồng). Ảnh: Nhật Anh
Tuần văn hóa trà và tơ lụa Bảo Lộc - Lâm Đồng năm 2019 với chủ đề “Lung linh đêm hội B’lao” khai mạc tại Quảng trường 28/3, thành phố Bảo Lộc (Lâm Đồng). Ảnh: Đặng Tuấn
 
Festival hoa Đà Lạt lần thứ 8 năm 2019 có chủ đề "Đà Lạt và Hoa” với nhiều hoạt động nhằm tôn vinh giá trị của hoa, thương hiệu du lịch Đà Lạt - Lâm Đồng thu hút du khách trong nước và quốc tế đến với thành phố ngàn hoa. Ảnh: Nhật Anh Tuần văn hóa trà và tơ lụa Bảo Lộc - Lâm Đồng năm 2019 với chủ đề “Lung linh đêm hội B’lao” khai mạc tại Quảng trường 28/3, thành phố Bảo Lộc (Lâm Đồng). Ảnh: Đặng Tuấn Nằm trong khuôn khổ Festival hoa Đà Lạt năm 2019, tại Trường cao đẳng sư phạm Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng tổ chức tọa đàm “Hướng đến xây dựng thành phố Đà Lạt trở thành đô thị di sản”. Trong ảnh: Các đại biểu tham khảo kiến trúc thời Pháp thuộc. Ảnh: Chu Quốc Hùng Tiết mục nghệ thuật chào mừng thành công của Festival hoa Đà Lạt lần thứ 8 - 2019 tại Quảng trường Lâm Viên, thành phố Đà Lạt (Lâm Đồng). Ảnh: Nhật Anh
Nằm trong khuôn khổ Festival hoa Đà Lạt năm 2019, tại Trường cao đẳng sư phạm Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng tổ chức tọa đàm “Hướng đến xây dựng thành phố Đà Lạt trở thành đô thị di sản”. Trong ảnh: Các đại biểu tham khảo kiến trúc thời Pháp thuộc. Ảnh: Chu Quốc Hùng
 
Festival hoa Đà Lạt lần thứ 8 năm 2019 có chủ đề "Đà Lạt và Hoa” với nhiều hoạt động nhằm tôn vinh giá trị của hoa, thương hiệu du lịch Đà Lạt - Lâm Đồng thu hút du khách trong nước và quốc tế đến với thành phố ngàn hoa. Ảnh: Nhật Anh Tuần văn hóa trà và tơ lụa Bảo Lộc - Lâm Đồng năm 2019 với chủ đề “Lung linh đêm hội B’lao” khai mạc tại Quảng trường 28/3, thành phố Bảo Lộc (Lâm Đồng). Ảnh: Đặng Tuấn Nằm trong khuôn khổ Festival hoa Đà Lạt năm 2019, tại Trường cao đẳng sư phạm Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng tổ chức tọa đàm “Hướng đến xây dựng thành phố Đà Lạt trở thành đô thị di sản”. Trong ảnh: Các đại biểu tham khảo kiến trúc thời Pháp thuộc. Ảnh: Chu Quốc Hùng Tiết mục nghệ thuật chào mừng thành công của Festival hoa Đà Lạt lần thứ 8 - 2019 tại Quảng trường Lâm Viên, thành phố Đà Lạt (Lâm Đồng). Ảnh: Nhật Anh
Tiết mục nghệ thuật chào mừng thành công của Festival hoa Đà Lạt lần thứ 8 - 2019 tại Quảng trường Lâm Viên, thành phố Đà Lạt (Lâm Đồng). Ảnh: Nhật Anh

Festival hoa Đà Lạt lần này có nhiều điểm mới, đó là những tiểu cảnh giới thiệu các loại hoa đặc trưng của Đà Lạt theo chủ đề từng ngày trên mặt hồ Xuân Hương và ở khu vực xung quanh hồ. Đáng chú ý là không gian hoa Tulip trên mặt hồ Xuân Hương do huyện Tean (Hàn Quốc) thực hiện tặng nhân dân và du khách đến với lễ hội. Diễn ra vào mùa đẹp nhất trong năm của Đà Lạt, Festival hoa Đà Lạt năm nay đã mang đến cho du khách những không gian hoa mang tính nghệ thuật cao, những hoạt động văn hóa - nghệ thuật và du lịch đặc sắc…
Đặng Tuấn
Báo in T1/2020

Có thể bạn quan tâm