Tập trung tháo gỡ khó khăn cho các các doanh nghiệp và cơ sở kinh doanh du lịch

Tập trung tháo gỡ khó khăn cho các các doanh nghiệp và cơ sở kinh doanh du lịch
Đông đảo du khách tới tham quan quê Nội Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Khu di tích Kim Liên, xã Kim Liên, huyện Nam Đàn (Nghệ An). Ảnh: Tá Chuyên - TTXVN
Đông đảo du khách tới tham quan quê Nội Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Khu di tích Kim Liên, xã Kim Liên, huyện Nam Đàn (Nghệ An). Ảnh: Tá Chuyên - TTXVN

Tại Nghệ An, các điểm du lịch trong tỉnh tiếp tục thu hút lượng khách lớn như Khu Di tích Kim Liên, Khu Di tích lịch sử Truông Bồn, Khu sinh thái Mường Thanh Safari, chùa Đại Tuệ, chùa Cổ Am... Trên địa bàn tỉnh, một số hoạt động dịch vụ du lịch mới được mở, hứa hẹn sẽ là những địa điểm hấp dẫn khách du lịch như: thị xã Thái Hòa, huyện Nghĩa Đàn, xã Nghi Liên (thành phố Vinh) có hoạt động trải nghiệm đồi hoa hướng dương, hoa tam giác mạch, thu hút người dân và du khách, nhất là giới trẻ.

Từ đầu năm 2019 đến nay, tỉnh Nghệ An đã đón và phục vụ khoảng 1,46 triệu lượt khách du lịch, trong đó có 911.000 lượt khách lưu trú, tăng 9% so với cùng kỳ năm trước; doanh thu dịch vụ du lịch đạt 740,7 tỷ đồng, tăng 20%. Mục tiêu đề ra trong năm 2019, Nghệ An đón và phục vụ 4,65 triệu lượt khách lưu trú, tăng 8,3%; doanh thu dịch vụ du lịch đạt 4.400 tỷ đồng, tăng 17,5%.

Hiện nay, cùng với thực hiện các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các doanh nghiệp và các cơ sở kinh doanh du lịch, tỉnh Nghệ An còn tập trung xây dựng các sản phẩm du lịch mới; nhân rộng các mô hình du lịch đã thành công trong thu hút khách; xây dựng môi trường du lịch thân thiện, văn minh, đảm bảo an ninh, an toàn cho du khách. Mới đây nhất, ngày 15/3, ngành Du lịch Nghệ An và Thành phố Hồ Chí Minh đã ký kết chương trình hợp tác phát triển du lịch giai đoạn 2019 – 2025. Sở Du lịch Nghệ An cho biết, theo kế hoạch đầu tháng 4/2019, Sở Du lịch Thành phố Hồ Chí Minh sẽ tổ chức các đoàn Famtrip, Presstrip khảo sát và xây dựng các chương trình tour kích cầu du lịch đến Nghệ An nhân dịp kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh (1969 – 2019). Ngày 19/3, UBND tỉnh Nghệ An cũng đã thông qua đề án phát triển một số sản phẩm, hàng hóa lưu niệm phục vụ khách du lịch.
Nguyễn Văn Nhật

Có thể bạn quan tâm