Phát huy tiềm năng du lịch Trà Vinh

Phát huy tiềm năng du lịch Trà Vinh
Theo đó, ngành Du lịch Trà Vinh chú trọng phát triển du lịch sinh thái miệt vườn và du lịch văn hóa dân tộc Khmer. Ngành huy động kinh phí thuê chuyên gia tư vấn phát triển du lịch cộng đồng; từ nay đến năm 2020, dự kiến xây dựng 5 điểm du lịch cộng đồng trên địa bàn các huyện Cầu Kè, Càng Long, Châu Thành, Duyên Hải và thành phố Trà Vinh. Các ngành liên quan khảo sát lại các điểm du lịch trên địa bàn để đánh giá đúng thực trạng, từ đó đề ra giải pháp phát triển phù hợp. Năm 2018, ngành Du lịch phối hợp UBND huyện Cầu Kè tổ chức thí điểm sự kiện lễ hội trái cây với quy mô cấp tỉnh để thu hút du khách. 

Một góc Thành phố Trà Vinh ngày nay. Ảnh: An Hiếu - TTXVN
Một góc Thành phố Trà Vinh ngày nay. Ảnh: An Hiếu - TTXVN

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với Sở Công Thương phát triển các làng nghề truyền thống, nâng cao chất lượng và đa dạng sản phẩm hàng thủ công mỹ nghệ, hàng lưu niệm; hướng dẫn, tập huấn, đào tạo người dân các xã nằm trong khu du lịch làm nghề dịch vụ, sản xuất hàng lưu niệm, tạo ra sản phẩm đặc trưng của địa phương phục vụ khách du lịch. 

Ngành Du lịch tiếp tục đẩy mạnh công tác quảng bá, giới thiệu tài nguyên, sản phẩm du lịch tỉnh Trà Vinh; đồng thời tập trung đào tạo nguồn nhân lực cho phát triển du lịch như nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, ngoại ngữ, tin học của cán bộ quản lý nhà nước, doanh nghiệp, đội ngũ lao động kỹ thuật, hướng dẫn viên, thuyết minh viên ở những điểm du lịch… 

Năm 2017, ngành Du lịch Trà Vinh phục vụ trên 652.000 lượt khách, tăng hơn 23% so với năm 2016; trong đó khách quốc tế ước đạt 15.780 lượt. Tổng doanh thu năm 2017 đạt hơn 210 tỷ đồng, tăng hơn 53 tỷ đồng so với năm 2016. 

Theo ông Trần Minh Thanh, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Trà Vinh, năm 2017, doanh thu và lượng khách tăng là do chương trình liên kết hợp tác phát triển du lịch giữa Trà Vinh và các tỉnh trong cụm du lịch Đồng bằng sông Cửu Long, một số tỉnh, thành phố trong cả nước phát huy hiệu quả khi cầu Cổ Chiên giúp rút ngắn được thời gian di chuyển giữa Trà Vinh và các tỉnh lân cận. Bên cạnh đó, một số điểm du lịch mới của tỉnh cũng được nhiều du khách biết đến như Khu du lịch Dèjà Vu Huỳnh Kha (thành phố Trà Vinh), Trúc Lâm Thiền viện (thị xã Duyên Hải). 

Toàn cảnh cầu Cổ Chiên hướng từ tỉnh Bến Tre sang huyện Càng Long (tỉnh Trà Vinh). Ảnh: An Hiếu - TTXVN
Toàn cảnh cầu Cổ Chiên hướng từ tỉnh Bến Tre sang huyện Càng Long (tỉnh Trà Vinh). Ảnh: An Hiếu - TTXVN

Tỉnh Trà Vinh thuộc Đồng bằng sông Cửu Long, tiếp giáp với các tỉnh Vĩnh Long, Bến Tre, Sóc Trăng, cách Thành phố Hồ Chí Minh 130 km và thành phố Cần Thơ 100 km. Trà Vinh có tiềm năng phong phú về du lịch văn hóa, lịch sử, du lịch biển, sông nước miệt vườn với các vườn cây ăn trái đặc sản, cồn ven biển, đặc biệt là du lịch khám phá bản sắc văn hóa của ba dân tộc Kinh, Khmer, Hoa với những công trình văn hóa, lịch sử, tôn giáo có kiến trúc độc đáo. 
Thanh Hòa
TTXVN

Có thể bạn quan tâm