Cơ hội trải nghiệm Lễ hội Carnaval mùa Đông tại Quảng Ninh
Vào ngày đầu tiên của năm 2021, khách du lịch có cơ hội trải nghiệm Lễ hội đường phố Carnaval mùa Đông khi đến với thành phố Hạ Long (Quảng Ninh).
- 12:26
- |
- 28-12-2020
Vào ngày đầu tiên của năm 2021, khách du lịch có cơ hội trải nghiệm Lễ hội đường phố Carnaval mùa Đông khi đến với thành phố Hạ Long (Quảng Ninh).
Tối 26/12, Tuần Văn hóa, du lịch huyện Tam Đường (Lai Châu) đã khai mạc với chủ đề “Hành trình khám phá sắc màu văn hóa Tam Đường”, thu hút hàng nghìn người dân địa phương và du khách đến tham quan, trải nghiệm.
Khi thu về, cả vùng đồi núi Y Tý (Lào Cai) nhuộm sắc vàng của mùa lúa chín.
Ngày 22/12, tại xã Mường Đun, huyện Tủa Chùa, tỉnh Điện Biên, Ủy ban nhân dân huyện Tủa Chùa đã trang trọng tổ chức lễ Công bố Quyết định và đón nhận bằng xếp hạng di tích cấp Quốc gia danh lam thắng cảnh hang động Thẳm Khến, nơi được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch xếp hạng di tích cấp Quốc gia danh lam thắng cảnh theo quyết định số 3086/QĐ-BVHTTDL ngày 27/10/2020.
Với chủ đề “Thiên đường tuyết rơi”, Lễ hội du lịch mùa đông Sa Pa 2020 được tổ chức tại Khu du lịch Sun World Fansipan Legend (Sa Pa) từ ngày 19/12/2020 - 31/1/2021. Hàng ngàn du khách đến với ngày khai mạc Lễ hội du lịch mùa đông Sa Pa 2020 đã được dạo bước trong "ngôi làng tuyết" lung linh, chiêm ngưỡng những cây thông Tây Bắc độc đáo làm từ bắp ngô, rau quả…, thưởng thức các chương trình nghệ thuật Giáng sinh ấn tượng.
Năm 2020, ngành Du lịch cả nước nói chung, Du lịch Nam Bộ nói riêng gặp rất nhiều khó khăn, dù đây là khu vực có rất nhiều lợi thế để phát triển du lịch cả bốn mùa trong năm. Một năm chủ yếu khai thác thị trường du khách nội địa trong bối cảnh vừa đảm bảo an toàn phòng, chống dịch COVID-19 vừa nỗ lực “tìm cơ trong nguy” nhằm từng bước phục hồi, các địa phương đang đề ra nhiều giải pháp, định hướng chiến lược để phát triển du lịch trong năm mới 2021 và những năm tiếp theo.
Ông Trần Mạnh Hùng, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Lai Châu cho biết: “Ngày Văn hóa Lai Châu tại Hà Nội” năm 2020 do Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu phối hợp với Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội tổ chức sẽ diễn ra trong ba ngày (từ ngày 18 - 20/12), với chủ đề “Rực rỡ sắc màu Lai Châu”.
Tăng trưởng của du lịch Việt Nam những năm qua có sự đóng góp của du lịch nông thôn. Ngành Du lịch đã khai thác các giá trị đặc trưng ở nông thôn khắp đất nước để làm phong phú thêm hệ thống sản phẩm du lịch. Du lịch nông thôn là mô hình đem lại hiệu quả trong phát triển nông thôn mới; tăng thu nhập, tạo việc làm cho lao động ở các vùng quê. Du lịch cũng tạo động lực bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa, di sản, nâng cao đời sống, tinh thần cho người dân nông thôn. Chùm bài viết về chủ đề “Phát triển du lịch nông thôn” gồm 3 bài sẽ làm rõ những hiệu quả cũng như những việc còn hạn chế trong phát triển du lịch nông thôn hiện nay.
Đến với huyện vùng cao Bắc Yên, tỉnh Sơn La, du khách sẽ ấn tượng và thích thú khi ngắm nhìn những đỉnh núi hoang sơ, hùng vĩ trong lớp mây trắng bồng bềnh như ôm ấp các ngọn núi, tạo thành biển mây nên thơ, hữu tình. Đây là những điều kiện thuận lợi để huyện Bắc Yên phát triển du lịch trải nghiệm và nghỉ dưỡng.
Ngày 12/12, tại rừng sở thôn Đồng Long, xã Đồng Tâm, huyện Bình Liêu (tỉnh Quảng Ninh) Hội hoa sở Bình Liêu 2020 chính thức khai mạc, thu hút đông đảo du khách, người dân trong vùng tham dự.
Ngày 10/12, UBND huyện Ba Vì (Hà Nội) cho biết: Lễ dâng hương tưởng niệm ngày hóa Đức Thánh Tản Viên Sơn được tổ chức tại Di tích lịch sử văn hóa quốc gia Đền Thượng vào ngày 19/12 (tức ngày 6 tháng 11 âm lịch) với nhiều nghi lễ truyền thống.
Nép mình bên dòng Sa giang hiền hòa, nghề trồng hoa kiểng đã trở thành nghề truyền thống của người dân của thành phố Sa Đéc (tỉnh Đồng Tháp) và dần trở thành một trong ba vùng sản xuất hoa kiểng nổi tiếng với nhiều chủng loại hoa, cây kiểng trong khu vực Đồng bằng sông Cửu Long. Với những lợi thế, tiềm năng của làng hoa trăm tuổi, ngành Du lịch nơi đây đã và đang được khai thác, phát huy tối đa theo hướng chiều sâu, bền vững, đưa du lịch từng bước trở thành ngành kinh tế quan trọng trong mục tiêu phát triển.
Tìm giải pháp phát huy hiệu quả hơn các tài nguyên văn hóa của đồng bào các dân tộc đang sinh sống ở vùng đất Tây Nam Bộ nói chung, đồng bào Khmer nói riêng là việc làm cần thiết để vừa nâng tầm giá trị của di sản, vừa tạo thêm sức hấp dẫn cho sản phẩm du lịch trong thời gian tới.
Tìm giải pháp phát huy hiệu quả hơn các tài nguyên văn hóa của đồng bào các dân tộc đang sinh sống ở vùng đất Tây Nam Bộ nói chung, đồng bào Khmer nói riêng là việc làm cần thiết để vừa nâng tầm giá trị của di sản, vừa tạo thêm sức hấp dẫn cho sản phẩm du lịch trong thời gian tới.
Tối 4/12, huyện Lục Yên (Yên Bái) tổ chức Lễ khai mạc Chương trình du lịch “Về miền đất Ngọc lần II năm 2020".
Ngày 3/12, Sở Du lịch Thành phố Hồ Chí Minh cho biết đang tập trung triển khai các chỉ đạo của UBND thành phố, đồng thời thực hiện biện pháp để lập "rào chắn" chống dịch COVID-19 lây lan trong cộng đồng tại doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ lữ hành, cơ sở lưu trú du lịch, cơ sở ăn uống và mua sắm, điểm tham quan, khu vui chơi giải trí...
Hậu Giang là một trong những tỉnh ở cuối nguồn sông Hậu, nên mùa lũ (mùa nước nổi) thường về trễ hơn các tỉnh, thành phố khác. Năm nay, nước lũ không lớn, nhưng do mưa nhiều và kéo dài nên những cánh đồng cũng ngập mênh mông nước trong nhiều ngày.
Cần Thơ (TTXVN 27/11)Tối 27/11, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành phố Cần Thơ phối hợp UBND quận Ninh Kiều tổ chức khai mạc “Ngày hội du lịch - Đêm hoa đăng Ninh Kiều, Cần Thơ” lần thứ IV, năm 2020.
Tối 27/11, tại thành phố Hà Giang (tỉnh Hà Giang), UBND tỉnh Hà Giang phối hợp UBND 8 tỉnh Tây Bắc mở rộng và Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức khai mạc Liên hoan ẩm thực, giới thiệu sản phẩm đặc trưng, triển lãm ảnh đẹp 8 tỉnh Tây Bắc mở rộng và Thành phố Hồ Chí Minh.
Ông Vũ Tiến Lập, Trưởng phòng Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch huyện Cát Hải, Hải Phòng cho biết, các khách sạn 4 và 5 sao trên đảo Cát Bà đều đạt lượng khách từ 70-90% dịp cuối tuần và từ 30-40% trong những ngày còn lại. Đây là chỉ báo tích cực cho thấy, du lịch Cát Bà không còn "ngủ đông".