Ninh Thuận đa dạng hóa các loại hình du lịch

Ninh Thuận đa dạng hóa các loại hình du lịch
Thiếu nữ Chăm được truyền dạy nghề để tiếp tục phát huy giá trị truyền thống của làng nghề. Ảnh: Thanh Hà - TTXVN
Thiếu nữ Chăm được truyền dạy nghề để tiếp tục phát huy giá trị truyền thống của làng nghề. Ảnh: Thanh Hà - TTXVN

Ngoài mục đích du lịch đơn thuần nghỉ dưỡng biển, du lịch sinh thái, đa số du khách kết hợp trải nghiệm thưởng thức ẩm thực, mua quà lưu niệm, đặc sản của Ninh Thuận, tham quan các mô hình nông nghiệp sạch phục vụ phát triển du lịch như vườn táo, nho, vườn măng tây, nha đam.

Để tạo ấn tượng với du khách, trong năm 2017 ngoài những điểm du lịch nổi tiếng như biển Ninh Chữ, Bình Sơn, đồi cát Nam Cương, làng gốm Bàu Trúc, làng dệt Mỹ Nghiệp, vườn nho Ba Mọi, Hang Rái, Vườn quốc gia Núi Chúa, Ninh Thuận tiếp tục đầu tư, phát triển các loại hình du lịch điểm nhấn với các tour xem, lặn ngắm san hô tại vịnh Vĩnh Hy, du lịch mạo hiểm, chinh phục sa mạc cát bằng xe địa hình phân phối lớn hoặc tham gia chinh phục núi Không Tên. Ninh Thuận đang tiếp tục kêu gọi đầu tư phát triển du lịch, hình thành các tour, tuyến mới, góp phần nâng cao chất lượng sản phẩm, đa dạng hóa các loại hình dịch vụ du lịch, tổ chức các tour du lịch thế mạnh như du lịch biển, du lịch sinh thái, du lịch nông nghiệp trang trại gắn với các sản phẩm đặc thù. Cùng với đó, tỉnh tiếp tục đầu tư phát triển các dự án xây dựng khu du lịch đẳng cấp cao; đồng thời phát triển các loại hình du lịch văn hóa, kết nối di tích với các danh lam thắng cảnh, thu hút du khách tham quan, nghiên cứu tìm hiểu về giá trị của di sản. 

6 tháng qua, Ninh Thuận đón hơn 1,4 triệu lượt khách du lịch; trong đó khách quốc tế ước đạt 55.354 lượt khách, tăng 3,45% so cùng kỳ; khách nội địa ước đạt 1.364.364 lượt, tăng 17,39 so cùng kỳ năm 2016.
 
Thiếu nữ Chăm đến tuổi trưởng thành được mẹ truyền dạy nghề. Ảnh: Thanh Hà - TTXVN
Thiếu nữ Chăm đến tuổi trưởng thành được mẹ truyền dạy nghề.
Ảnh: Thanh Hà - TTXVN

 Nguyễn Thành

Có thể bạn quan tâm