Nhiều hoạt động hấp dẫn tại Hội chợ du lịch quốc tế Thành phố Hồ Chí Minh 2018

Nhiều hoạt động hấp dẫn tại Hội chợ du lịch quốc tế Thành phố Hồ Chí Minh 2018
Phát biểu tại buổi họp báo, ông Lã Quốc Khánh, Phó Giám đốc Sở Du lịch Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, ITE 2018 sẽ trở thành cơ hội thương mại cho tất cả các cơ quan xúc tiến du lịch của các nước đang quan tâm thị trường du lịch Việt Nam. Điểm nhấn năm nay là Đêm khai mạc với chủ đề “Tinh hoa ẩm thực Việt” với sự trình diễn của chuyên gia ẩm thực hàng đầu nhằm giới thiệu những tinh hoa ẩm thực Việt đến bạn bè Quốc tế.
Ông Lã Quốc Khánh, Phó Giám đốc Sở Du lịch Thành phố Hồ Chí Minh (ở giữa) trao đổi thông tin tại buổi họp báo. Ảnh: An Hiếu
Ông Lã Quốc Khánh, Phó Giám đốc Sở Du lịch Thành phố Hồ Chí Minh (ở giữa) trao đổi thông tin tại buổi họp báo. Ảnh: An Hiếu

Qua 13 lần tổ chức, ITE HCMC đã trở thành sự kiện du lịch Việt Nam và quốc tế có tác động cho du lịch của khu vực, đóng góp tích cực vào việc quảng bá, xúc tiến, thu hút khách du lịch đến Việt Nam; đồng thời đây còn là nơi để trao đổi khách du lịch và điểm đến thân thiện, hấp dẫn.

Theo Ban tổ chức, năm nay, Hội chợ du lịch quốc tế Thành phố Hồ Chí Minh tập trung mở rộng thị phần khách du lịch quốc tế cụ thể tại 4 khu vực trọng điểm như: Bắc Mỹ, châu Âu, Đông Nam Á, đặc biệt là khu vực Đông Bắc Á, nhằm tạo sự đột phá trong công tác xúc tiến, quảng bá du lịch từ năm 2018 đến năm 2020. Hơn 300 gian hàng của các hãng hàng không, khách sạn, khu nghỉ dưỡng, công ty lữ hành, tập đoàn lớn đến từ hơn 40 quốc gia, vùng lãnh thổ tham dự hội chợ năm nay.
Nhiều hoạt động hấp dẫn tại Hội chợ du lịch quốc tế Thành phố Hồ Chí Minh 2018 ảnh 2
Ban tổ chức trao đổi thông tin với giới báo chí tại buổi họp báo. Ảnh: An Hiếu
Trong khuôn khổ hội chợ sẽ có rất nhiều hoạt động hấp dẫn như: Hội chợ du lịch quốc tế, Chương trình người mua và báo chí, hội thảo Giới thiệu những điểm đến du lịch tại Việt Nam, hội thảo giới thiệu các thị trường du lịch trọng điểm, Giải thưởng ITE HCMC 2018, Hội nghị thúc đẩy hợp tác du lịch Việt Nam - Trung Quốc, Hội thảo thị trường du lịch Hàn Quốc, Nhật Bản, Đài Loan (Trung Quốc), Úc, Tây Âu, hội thảo nâng cao công tác xúc tiến du lịch… Đặt biệt, trong khuôn khổ của hội chợ, còn có sự kiện “Đêm du lịch Lào” do Bộ Thông tin, Văn hóa và Du lịch Lào tổ chức; “Đêm Du lịch Campuchia” do Bộ Du lịch Campuchia tổ chức, thể hiện mối quan hệ hợp tác hữu nghị và cùng phát triển trong khu vực Đông Nam Á. Dự kiến, ITE 2018 sẽ thu hút khoảng 30.000 người tham quan, quy mô tăng 20% so với năm 2017./.
An Hiếu
Báo ảnh Dân tộc và Miền núi/TTXVN

Có thể bạn quan tâm