Nhà thờ đá Sa Pa

Nhà thờ đá Sa Pa
Nhà thờ đá Sa Pa được người Pháp xây dựng vào năm 1895, tọa lạc giữa trung tâm thị trấn, trên một vị trí đắc địa với phía sau là núi Hàm Rồng che chắn, phía trước là quảng trường trung tâm. Được xây dựng bằng đá theo hình thập giá, Nhà thờ đá gồm 7 gian: nhà nguyện, dãy nhà xứ, khu nhà ở của thầy tu, nhà chăn nuôi, nhà thiên thần, khu vườn thánh, phần sân trước và khuôn viên rộng 6000 m2.
 
Nhà thờ đá Sapa nằm ngay trung tâm thị trấn, là điểm đến không thể bỏ qua khi du khách đến Sapa.
Nhà thờ đá Sapa nằm ngay trung tâm thị trấn, là điểm đến không thể bỏ qua khi du khách đến Sapa.
Cổng trước Nhà thờ đá Sapa là nơi sinh hoạt văn hóa của bà con dân tộc nơi đây.
Cổng trước Nhà thờ đá Sapa là nơi sinh hoạt văn hóa của bà con dân tộc nơi đây.
Mặt sau của Nhà thờ đá Sapa.
Mặt sau của Nhà thờ đá Sapa.
Không gian sân vườn bên hông nhà thờ đá Sapa.
Không gian sân vườn bên hông nhà thờ đá Sapa.

Nội thất của Nhà thờ với gam màu trắng tinh tế, các khung cửa sổ kính màu tượng trưng cho 14 đàng thánh giá, mô ta cuộc đời của Đức Chúa.
 
Kiến trúc bên ngoài nhà thờ đá Sapa.
Kiến trúc bên ngoài nhà thờ đá Sapa.
Du khách nước ngoài thăm quan khu nhà nguyện của Nhà thờ đá Sapa.
Du khách nước ngoài thăm quan khu nhà nguyện của Nhà thờ đá Sapa.

Vào năm 1995, Nhà thờ đá được trùng tu lại để tạo điều kiện cho giáo xứ Sa Pa sinh hoạt. Đến với Nhà thờ đá Sa Pa, du khách không chỉ  được ngắm nhìn nét kiến trúc độc đáo mà còn có thể chiêm ngưỡng những hoạt động văn hóa của bà con dân tộc thiểu số quanh vùng. Vào mỗi buổi sáng, bà con dân tộc lại tập trung ngay trước cửa nhà thờ để thêu thùa thổ cẩm, thỉnh thoảng du khách có thể bắt gặp những tiếng khèn réo rắt, những điệu múa duyên dáng mang âm hưởng núi rừng của những cô gái chàng trai bản trong phiên chợ tình.

 
Trẻ em dân tộc Mông trong vùng sinh hoạt tôn giáo tại Nhà thờ đá Sapa.
Trẻ em dân tộc Mông trong vùng sinh hoạt tôn giáo tại Nhà thờ đá Sapa.
Không gian kiến trúc bên trong của Nhà thờ đá Sapa.
Không gian kiến trúc bên trong của Nhà thờ đá Sapa.
Ngay phía cổng Nhà thờ đá Sapa, vẫn là nơi để phụ nữ dân tộc trong vùng ngồi may vá thổ cẩm.
Ngay phía cổng Nhà thờ đá Sapa, vẫn là nơi để phụ nữ dân tộc trong vùng ngồi may vá thổ cẩm.
Thỉnh thoảng du khách có thể nghe những tiếng kèn Mông gọi bạn của các chàng trai ở trước cổng Nhà thờ đá Sapa.
Thỉnh thoảng du khách có thể nghe những tiếng kèn Mông gọi bạn của các chàng trai ở trước cổng Nhà thờ đá Sapa.
Trước mặt Nhà thờ đá Sapa là Quảng trường trung tâm thị trấn Sapa, đây là nơi thường diễn ra những hoạt động mua bán của bà con dân tộc trong vùng với khách du lịch.
Trước mặt Nhà thờ đá Sapa là Quảng trường trung tâm thị trấn Sapa,
đây là nơi thường diễn ra những hoạt động mua bán của bà con dân tộc trong vùng với khách du lịch.
Nhà thờ đá Sapa lung linh về đêm.
Nhà thờ đá Sapa lung linh về đêm.

Nhà thờ đá không chỉ là nơi sinh hoạt tín ngưỡng cho bà con quanh vùng mà còn là nơi để khách du lịch sinh hoạt tôn giáo khi đến với Sa Pa./.
 

Theo Báo ảnh Việt Nam

Có thể bạn quan tâm