Người dân huyện đảo Kiên Hải phải mua nước giá cao để sinh hoạt

Người dân huyện đảo Kiên Hải phải mua nước giá cao để sinh hoạt
Nghiêm trọng hơn, hồ chứa nước mưa dung tích 30.000 mét khối, nguồn nước dự trữ duy nhất phục vụ đời sống nhân dân trên xã đảo An Sơn đã gần cạn, không còn nước cung cấp cho người dân trong những ngày tới.
 
Để đối phó với tình trạng thiếu nước sinh hoạt, người dân xã An Sơn đã chủ động đầu tư hơn 80 triệu đồng để khoang giếng nước sử dụng và phục vụ du khách ra đảo tham quan.
 Để đối phó với tình trạng thiếu nước sinh hoạt, người dân xã An Sơn
đã chủ động đầu tư hơn 80 triệu đồng để
khoang giếng nước sử dụng và phục vụ du khách ra đảo tham quan. 
Hồ chứa nước lớn nhất xã An Sơn với dung tích 30.000 mét khối đang dần cạn.
Hồ chứa nước lớn nhất xã An Sơn với dung tích 30.000 mét khối đang dần cạn. 
Một số giếng nước của người dân trên xã đảo Nam Du bắt đầu cạn dần và bị nhiễm mặn.
 Một số giếng nước của người dân trên xã đảo Nam Du
bắt đầu cạn dần và bị nhiễm mặn.
TTXVN

Có thể bạn quan tâm