Ngày hội du lịch “Văn hóa Chợ nổi Cái Răng”

Ngày hội du lịch “Văn hóa Chợ nổi Cái Răng”
Ngày hội du lịch “Văn hóa chợ nổi Cái Răng” được tổ chức hàng năm nhằm quảng bá văn hóa cũng như con người vùng sông nước miền Tây Nam Bộ. Ảnh: Mạnh Linh
Ngày hội du lịch “Văn hóa chợ nổi Cái Răng” được tổ chức hàng năm nhằm quảng bá văn hóa cũng như con người vùng sông nước miền Tây Nam Bộ. Ảnh: Mạnh Linh 

Ngày hội diễn ra với nhiều hoạt động phong phú, đặc sắc, thể hiện nét đặc trưng của con người vùng sông nước miền Tây như: diễu hành tàu du lịch trên sông, giao lưu đờn ca tài tử, giới thiệu sản phẩm nghề truyền thống, đua thuyền rồng, hội thi tạo hình, trang trí nông sản, sản phẩm đặc trưng của địa phương…

Chợ nổi Cái Răng là một trong những điểm du lịch tiêu biểu, có sức hút với du khách mỗi khi đến thành phố Cần Thơ. Ảnh: Phúc Thanh
Chợ nổi Cái Răng là một trong những điểm du lịch tiêu biểu, có sức hút với du khách mỗi khi đến thành phố Cần Thơ. Ảnh: Phúc Thanh 

Một số hoạt động của làng nghề truyền thống như: dệt chiếu, đan thúng, đan lục bình… cũng được tái hiện, giúp du khách có dịp tìm hiểu về làng nghề và gặp gỡ nghệ nhân. Ngày hội được tổ chức hàng năm, đáp ứng nhu cầu văn hóa tinh thần ngày càng cao của người dân địa phương và du khách.

Du khách thích thú xin chữ thư pháp từ các nghệ nhân. Ảnh: Ánh Tuyết
Du khách thích thú xin chữ thư pháp từ các nghệ nhân. Ảnh: Ánh Tuyết 

Ánh Tuyết – Nguyễn Hoàng – Phúc Thanh – Mạnh Linh

Có thể bạn quan tâm