Mộc Châu phát triển du lịch cộng đồng

Mộc Châu phát triển du lịch cộng đồng
Đến bản Áng thuộc xã Đông Sang, huyện Mộc Châu, du khách có thể tản bộ quanh hồ, đi dạo trong rừng, đạp thuyền... hòa mình vào thiên nhiên
Đến bản Áng thuộc xã Đông Sang, huyện Mộc Châu, du khách có thể tản bộ quanh hồ, đi dạo trong rừng, đạp thuyền... hòa mình vào thiên nhiên

Tận dụng lợi thế này, huyện Mộc Châu đã đẩy mạnh phát triển du lịch cộng đồng, qua đó góp phần bảo vệ môi trường cảnh quan, đa dạng loại hình dịch vụ, đồng thời nâng cao thu nhập cho đồng bào các dân tộc trong vùng.
 
Đến Mộc Châu mùa mận chín (tháng 5 - 6, dương lịch), du khách được tham gia thu hoạch mận cùng người dân bản địa
Đến Mộc Châu mùa mận chín (tháng 5 - 6, dương lịch), du khách được tham gia thu hoạch mận cùng người dân bản địa

Phát huy lợi thế từ các sườn đồi và thung lũng bằng phẳng, đồng bào đã lập nên nhiều trang trại bò sữa, nhà vườn, cánh đồng hoa tam giác mạch, hoa cải, vườn chè… Ngoài ra, nhiều hộ còn xây mới, sửa chữa, tận dụng những ngôi nhà truyền thống để làm nhà nghỉ cộng đồng hoặc mở nhà hàng, làm các món ăn địa phương phục vụ khách tham quan. Đến nay, Mộc Châu đã có 144 cơ sở lưu trú, chủ yếu là khách sạn, nhà nghỉ, nhà nghỉ cộng đồng gồm 1.342 phòng, 2.739 giường. Du khách đến với Mộc Châu được trải nghiệm cùng đồng bào hái quả, trồng rau sạch, quan sát quy trình chế biến các sản phẩm từ sữa bò, hòa mình vào những điệu xòe Thái, những điệu dân ca cổ, ngủ nhà sàn truyền thống, nằm đệm bông gạo, thưởng thức đặc sản núi rừng như: thịt trâu gác bếp, cá suối nướng, bê chao, xôi ngũ sắc, rau rừng… và không thể quên hương nồng của rượu ngô men lá. Đặc biệt, các hộ làm du lịch cộng đồng được tạo điều kiện tham gia các khóa tập huấn nghiệp vụ và kỹ năng du lịch. Để tăng thêm thu nhập, đồng bào còn duy trì và phát triển nghề dệt truyền thống với nhiều sản phẩm hấp dẫn như: khăn piêu, áo thổ cẩm, túi xách, rèm cửa, khăn tay…
 
Một trong những điểm du lịch mới ở Mộc Châu thu hút rất đông du khách là Trang trại dâu tây Chimi tại khu rừng thông bản Áng, xã Đông Sang
Một trong những điểm du lịch mới ở Mộc Châu thu hút rất đông du khách là Trang trại dâu tây Chimi tại khu rừng thông bản Áng, xã Đông Sang
Đồi chè được trồng hình trái tim tạo cảnh quan đẹp tại thị trấn nông trường Mộc Châu
Đồi chè được trồng hình trái tim tạo cảnh quan đẹp tại thị trấn nông trường Mộc Châu
Cao nguyên Mộc Châu ngập nắng với những con đường hoa
 
Du lịch Mộc Châu đem đến cho du khách trải nghiệm ngủ nhà sàn cộng đồng
Du lịch Mộc Châu đem đến cho du khách trải nghiệm ngủ nhà sàn cộng đồng
Hang Dơi là một trong những điểm du lịch trọng điểm của Khu du lịch quốc gia Mộc Châu
Hang Dơi là một trong những điểm du lịch trọng điểm của Khu du lịch quốc gia Mộc Châu
Người dân thị trấn Mộc Châu chăm sóc vườn hoa đón du khách tới tham quan
Người dân thị trấn Mộc Châu chăm sóc vườn hoa đón du khách tới tham quan
Tới Mộc Châu, du khách tham quan trang trại bò sữa, tận mắt chứng kiến quy trình sản xuất các sản phẩm làm từ sữa
Tới Mộc Châu, du khách tham quan trang trại bò sữa, tận mắt chứng kiến quy trình sản xuất các sản phẩm làm từ sữa

Du lịch cộng đồng đã góp phần không nhỏ vào sự tăng trưởng kinh tế chung của Mộc Châu. Chỉ trong 6 tháng đầu năm  2017, lượng khách đến đây đã đạt khoảng 590.000 lượt, doanh thu xã hội ước đạt 531 tỷ đồng, góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo xuống còn 13%.
 
Không gian bản làng ấm cúng với những đêm lửa trại, giao lưu văn nghệ cùng người dân bản địa
Không gian bản làng ấm cúng với những đêm lửa trại, giao lưu văn nghệ cùng người dân bản địa

Để du lịch Mộc Châu phát triển tương xứng với tiềm năng và trở thành điểm nhấn của du lịch vùng Tây Bắc, ngày 3/5/2017, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 588/QĐ-TTg về phê duyệt Nhiệm vụ quy hoạch chung xây dựng Khu du lịch  quốc gia Mộc Châu, tỉnh Sơn La đến năm 2030. Theo đó, Khu du lịch quốc gia Mộc Châu có tổng diện tích tự nhiên 206.150 ha, nằm trên địa bàn 2 huyện Mộc Châu và Vân Hồ, với định hướng phát triển thành trung tâm du lịch trọng điểm gồm 3 khu: Trung tâm nghỉ dưỡng Mộc Châu; Trung tâm du lịch sinh thái Mộc Châu; Trung tâm vui chơi giải trí Mộc Châu. Mục tiêu đến năm 2020, Khu du lịch quốc gia Mộc Châu đón trên 1,2 triệu lượt khách, đến năm 2030 đón khoảng 3 triệu lượt khách, trong đó khách quốc tế đạt khoảng 50.000 lượt; phấn đấu tổng thu từ khách du lịch đạt khoảng 1.500 tỷ đồng vào năm 2020 và khoảng 6.000 tỷ đồng vào năm 2030.  
Hữu Hải, Ngọc Dung, Thành Đạt

Có thể bạn quan tâm