Liên hoan Du lịch Đồ Sơn – Miền di sản 2019

Liên hoan Du lịch Đồ Sơn – Miền di sản 2019
Chương trình văn nghệ tại buổi khai mạc. Ảnh: Hoàng Ngọc-TTXVN
Chương trình văn nghệ tại buổi khai mạc. Ảnh: Hoàng Ngọc-TTXVN

Lễ khai mạc năm nay có nhiều đổi mới về nội dung và hình thức, mang lại nhiều điều thú vị cho du khách. Với cách dàn dựng mang tính sử thi, các hoạt cảnh dựng lại quá trình hình thành vùng đất cửa biển Đồ Sơn giàu truyền thống văn hóa, lịch sử độc đáo; những di tích văn hóa, lịch sử mang đậm dấu ấn của những giai đoạn dựng nước và giữ nước của dân tộc như: Quần thể Chùa tháp Tường Long, Bến tàu không số K15…

Liên hoan Du lịch Đồ Sơn - Miền di sản 2019 diễn ra từ ngày 30/4 đến 1/5 với các hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch được nâng tầm cả về chất lượng và quy mô. Mở màn Liên hoan là Giải Bóng chuyền bãi biển nữ Hải Phòng mở rộng tranh cúp Báo Hải Phòng với sự góp mặt của nhiều đội tham gia từ các tỉnh, thành phố như: Khánh Hòa, Đà Nẵng, Hải Dương, Thái Bình, Thành phố Hồ Chí Minh… Sân thi đấu được tổ chức tại Trung tâm bãi tắm Khu 2, nơi tập trung đông đảo du khách vào dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5 hàng năm.

Chương trình văn nghệ tại buổi khai mạc. Ảnh: Hoàng Ngọc-TTXVN
Chương trình văn nghệ tại buổi khai mạc. Ảnh: Hoàng Ngọc-TTXVN

Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận Đồ Sơn Hoàng Xuân Minh cho biết: Với chủ đề “Đồ Sơn – Miền Di sản”, Ủy ban nhân dân quận cùng các phường đang đẩy mạnh đầu tư, nâng cấp, tu bổ các di sản như: Quần thể Chfùa tháp Tường Long, đảo Hòn Dấu, chùa Hang… nhằm thu hút khách du lịch trong nước và quốc tế, hướng tới phát triển du lịch tâm linh của địa phương. Đồng thời, để chuẩn bị tốt cho Liên hoan Du lịch, ngay từ đầu năm, quận Đồ Sơn rất chú trọng việc nâng cao chất lượng nguồn nhân lực phục vụ du lịch. Các phương án đảm bảo an ninh trật tự, an toàn phòng cháy chữa cháy, vệ sinh an toàn thực phẩm đều đã được chuẩn bị.

Chương trình văn nghệ tại buổi khai mạc. Ảnh: Hoàng Ngọc-TTXVN
Chương trình văn nghệ tại buổi khai mạc. Ảnh: Hoàng Ngọc-TTXVN

Được biết, địa bàn quận Đồ Sơn có tổng số 189 khách sạn, nhà nghỉ, nhà hàng kinh doanh, dịch vụ du lịch, trong đó có 60 cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống và 129 cơ sở kinh doanh dịch vụ lưu trú, với tổng số 3.555 phòng nghỉ. Trong số các cơ sở kinh doanh dịch vụ lưu trú có một khách sạn 4 sao, một biệt thự du lịch cao cấp, 3 biệt thự du lịch, 5 khách sạn 2 sao, 6 khách sạn 1 sao, 70 nhà nghỉ đạt tiêu chuẩn kinh doanh lưu trú du lịch, 86 cơ sở lưu trú du lịch được xếp hạng từ đạt tiêu chuẩn trở lên, đảm bảo đáp ứng yêu cầu nghỉ dưỡng của du khách trong mùa du lịch năm nay.
Hoàng Ngọc

Có thể bạn quan tâm