Làng cổ Phước Tích

Làng cổ Phước Tích
Du khách được tận mắt ngắm nhìn cây thị di sản ở làng cổ Phước Tích với tuổi thọ trên 500 năm. Ảnh: Hồ Cầu
Du khách được tận mắt ngắm nhìn cây thị di sản ở làng cổ Phước Tích với tuổi thọ trên 500 năm. Ảnh: Hồ Cầu

Làng cổ Phước Tích được thành lập từ năm 1470 dưới thời vua Lê Thánh Tông. Dù trải qua nhiều giai đoạn lịch sử nhưng ngôi làng này vẫn gìn giữ được gần như nguyên vẹn vẻ đẹp nguyên sơ của một làng quê Việt với cây đa, bến nước, sân đình... Đến làng cổ Phước Tích, du khách được ngắm nhìn những ngôi nhà rường cổ kính, tham quan cây thị di sản có tuổi thọ trên 500 năm, trải nghiệm nghề làm gốm truyền thống, thả đèn hoa đăng, đi thuyền trên sông Ô Lâu...

Du khách tham quan nhà rường ở làng cổ Phước Tích. Ảnh: Hồ Cầu Du khách trực tiếp tham gia trải nghiệm nghề làm gốm cùng người dân địa phương. Ảnh: Hồ Cầu
Du khách tham quan nhà rường ở làng cổ Phước Tích. Ảnh: Hồ Cầu
 
Du khách tham quan nhà rường ở làng cổ Phước Tích. Ảnh: Hồ Cầu Du khách trực tiếp tham gia trải nghiệm nghề làm gốm cùng người dân địa phương. Ảnh: Hồ Cầu
Du khách trực tiếp tham gia trải nghiệm nghề làm gốm cùng người dân địa phương. Ảnh: Hồ Cầu

Làng cổ Phước Tích là ngôi làng cổ thứ hai (sau làng cổ Đường Lâm của Hà Nội) được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch công nhận là Di tích cấp Quốc gia vào năm 2009.
Hồ Cầu
Báo in tháng 9/2019

Có thể bạn quan tâm