Khu du lịch bỏ hoang gây lãng phí ở Bình Sơn

Khu du lịch bỏ hoang gây lãng phí ở Bình Sơn
Khu du lịch 8.000 tỷ đồng bị bỏ hoang. Ảnh: Phước Ngọc-TTXVN
Khu du lịch 8.000 tỷ đồng bị bỏ hoang. Ảnh: Phước Ngọc-TTXVN

Khu du lịch sinh thái Thiên Đàng được Ban quản lý Khu kinh tế Dung Quất cấp giấy chứng nhận lần đầu vào năm 2005, do Công ty cổ phần đầu tư Thiên Đàng (nay sáp nhập thành Công ty cổ phần đầu tư phát triển Nam Quảng Nam) làm chủ đầu tư. Đến cuối năm 2017, sau nhiều lần điều chỉnh, tổng vốn "rót" vào Khu du lịch này lên tới 8.000 tỷ đồng (vốn đầu tư ban đầu 200 tỷ đồng).

Hiện tại, chủ đầu tư chỉ mới hoàn thành giai đoạn 1 với phân khu Thiên Đàng Bốn Mùa rộng hơn 32 ha và đang triển khai dở dang giai đoạn 2 với các phân khu như: Thiên Đàng mùa Xuân, Thiên Đàng mùa Thu, Thiên Đàng mùa Hè, Thiên Đàng mùa Đông với diện tích khoảng 74 ha do vướng thi công, giải phóng mặt bằng.

Khu du lịch này có vị trí khá đắc địa, phân bố dọc tuyến đường từ Khu kinh tế Dung Quất đi sân bay Chu Lai (Quảng Nam) có chiều dài khoảng hơn 2 km và bãi biển Khe Hai tuyệt đẹp.
 
Từ khi được cấp giấy chứng nhận đến nay, một số hạng mục chỉ mới được chủ đầu tư ì ạch thi công rồi “bỏ hoang”. Ảnh: Phước Ngọc-TTXVN
Từ khi được cấp giấy chứng nhận đến nay, một số hạng mục chỉ mới được chủ đầu tư ì ạch thi công rồi “bỏ hoang”. Ảnh: Phước Ngọc-TTXVN



Theo ghi nhận của phóng viên, Khu du lịch này thường xuyên trong tình trạng “cửa đóng then cài”. Bên trong các khu nhà đã được xây dựng, cỏ dại mọc kín, rêu phong phủ khắp các mảng tường; nhiều hạng mục công trình quay mặt ra hướng biển cũng tương tự, bị bào mòn, gỉ sắt…

Ảnh hưởng nhiều nhất phải kể đến những người dân sống quanh vùng khi đã "nhường đất" sản xuất cho dự án. Bà Trần Thị Lành, thôn Trung An, xã Bình Thạnh, chia sẻ: Khu du lịch bị bỏ hoang, làm chỗ ở cho rắn, rết...
 
Khu du lịch này thường xuyên trong tình trạng “cửa đóng then cài”. Ảnh: Phước Ngọc-TTXVN
Khu du lịch này thường xuyên trong tình trạng “cửa đóng then cài”. Ảnh: Phước Ngọc-TTXVN

Ông Trần Văn Ánh, Phó Chủ tịch UBND xã Bình Thạnh cho hay, chính quyền xã cảm thấy rất tiếc cho dự án này. Bởi lẽ, nếu hoạt động hiệu quả thì Khu du lịch Thiên Đàng sẽ góp phần giải quyết việc làm cho nhiều lao động địa phương. Hy vọng thời gian tới, chủ đầu tư sẽ tiếp tục hoàn thiện các hạng mục để sớm đưa Khu du lịch vào hoạt động, nếu không sẽ gây lãng phí lớn về đất đai và bãi biển Khe Hai sẽ không được khai thác đúng tiềm năng.

Kết luận số 598- KL/ TU ngày 17/4 của Tỉnh ủy Quảng Ngãi chỉ ra rằng, nguyên nhân chính dẫn đến sự chậm trễ của dự án là do chủ đầu tư chưa nghiêm túc thực hiện đúng cam kết với tỉnh; chưa huy động đủ nguồn vốn thực hiện dự án; có biểu hiện cầm chừng; năng lực dự báo thị trường, quản lý, vận hành còn hạn chế; chưa có sản phẩm độc đáo thu hút khách du lịch…

Về vấn đề này, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi Lê Viết Chữ yêu cầu chủ đầu tư khẩn trương khảo sát, lập điều chỉnh bổ sung quy hoạch và điều chỉnh bổ sung dự án Khu du lịch Thiên Đàng cho phù hợp với tình hình thực tế hiện nay, chậm nhất đến ngày 30/6 phải trình cấp có thẩm quyền xem xét. Nếu chủ đầu tư tiếp tục chậm tiến độ, tỉnh Quảng Ngãi sẽ kiên quyết thu hồi dự án, tạo điều kiện thu hút các nhà đầu tư khác./.
Vĩnh Trọng 
TTXVN

Có thể bạn quan tâm