Hà Giang: Đón những du khách quốc tế đầu tiên “xông đất” năm 2020

Hà Giang: Đón những du khách quốc tế đầu tiên “xông đất” năm 2020
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Giang Trần Đức Quý tặng hoa, quà cho những du khách quốc tế đầu tiên đến với Hà Giang năm 2020. Ảnh: Minh Tâm-TTXVN
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Giang Trần Đức Quý tặng hoa, quà cho những du khách quốc tế đầu tiên đến với Hà Giang năm 2020. Ảnh: Minh Tâm-TTXVN
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Giang Trần Đức Quý, lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã tặng hoa và những món quà mang đậm bản sắc văn hóa của địa phương, thể hiện tấm lòng hiếu khách, tình cảm nồng ấm, chân thành của đồng bào 19 dân tộc tỉnh Hà Giang dành tặng những du khách quốc tế đầu tiên đến với Hà Giang. Việc làm này đã để lại ấn tượng tốt đẹp trong lòng du khách khi đến với mảnh đất biên giới địa đầu cực Bắc của Tổ quốc vào ngày đầu tiên của năm mới 2020. Theo ông Trần Đức Quý, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Giang, là một tỉnh vùng cao biên giới, Hà Giang có những thuận lợi đặc thù trong phát triển du lịch. Cùng với sự phát triển mạnh mẽ của ngành Du lịch, du lịch Hà Giang đã đạt được những thành tựu đáng khích lệ. Tỉnh đã khai thác tốt tiềm năng lợi thế của một tỉnh giàu tài nguyên và điều kiện để phát triển trong lộ trình xây dựng Hà Giang trở thành một trọng điểm quốc gia về du lịch. Năm 2019, tỉnh Hà Giang đạt trên 1,4 triệu lượt khách, trong đó 225.131 khách quốc tế. Điều này khẳng định hiệu quả từ những chương trình phát triển du lịch có trọng tâm, trọng điểm của tỉnh, chú trọng xây dựng các sản phẩm đặc thù với điểm nhấn là Công viên Địa chất toàn cầu Cao nguyên đá Đồng Văn, đẩy mạnh hoạt động xúc tiến quảng bá trong và ngoài nước. Hà Giang vinh dự đánh giá là top 10 điểm đến hấp dẫn nhất của Việt Nam và nằm top 20 điểm du lịch khám phá tốt nhất do trang hostelworld.com đánh giá.
Chương trình nghệ thuật mang đậm bản sắc văn hóa các dân tộc tỉnh Hà Giang do nam, nữ diễn viên ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh biểu diễn. Ảnh: Minh Tâm -TTXVN
Chương trình nghệ thuật mang đậm bản sắc văn hóa các dân tộc tỉnh Hà Giang do nam, nữ diễn viên ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh biểu diễn. Ảnh: Minh Tâm -TTXVN
Xúc động trước sự đón tiếp của tỉnh Hà Giang, ông Louis Randall đến từ Anh bày tỏ vui mừng và bất ngờ trước vẻ đẹp thiên nhiên hùng vĩ, con người địa phương hết sức thân thiện. Ông Louis Randall chia sẻ, ông rất yêu thích đất nước Việt Nam nói chung và Hà Giang nói riêng. Do vậy, đầu năm mới 2020, ông và gia đình cùng nhiều bạn bè đã chọn Công viên Địa chất toàn cầu Cao nguyên đá Đồng Văn là điểm đến để du lịch và khám phá. Với cảnh quan thiên nhiên hùng vĩ và thơ mộng, bản sắc văn hóa đa dạng, con người thân thiện, ngay sau chuyến đi này, ông cùng gia đình, những người bạn của mình sẽ là những đại sứ truyền tải và giới thiệu về Hà Giang để du lịch Hà Giang ngày một phát triển… Ông Nguyễn Hồng Hải, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và du lịch Hà Giang cho biết, với mục tiêu phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, năm 2020, tỉnh sẽ đẩy mạnh phát triển du lịch du lịch sinh thái gắn với bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa của đồng bào các dân tộc trong tỉnh; bảo tồn giá trị khảo cổ và cảnh quan Công viên Địa chất toàn cầu Cao nguyên đá Đồng Văn. Tỉnh chú trọng nâng cao chất lượng các làng văn hóa du lịch, đa dạng hóa các sản phẩm du lịch…  Hà Giang phấn đấu năm 2020 thu hút 1,6 triệu lượt khách, doanh thu từ du lịch đạt trên 2.000 tỷ đồng. Trong không khí sôi nổi, phấn khởi chào đón năm mới, chương trình nghệ thuật đặc sắc với nhiều tiết mục ca, múa, nhạc mang đậm bản sắc của nam, nữ diễn viên ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Giang thu hút đông đảo cán bộ, đảng viên, chiến sỹ các lực lượng vũ trang đến xem, động viên và cổ vũ.
Minh Tâm

Có thể bạn quan tâm