Festival văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên 2018: Rộn ràng tiếng cồng chiêng từ các buôn, làng

Festival văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên 2018: Rộn ràng tiếng cồng chiêng từ các buôn, làng
Các em nhỏ huyện Kong Chro cũng tích cực tập luyện sau giờ học. Ảnh: Hồng Điệp - TTXVN.
Các em nhỏ huyện Kong Chro cũng tích cực tập luyện sau giờ học.
Ảnh: Hồng Điệp - TTXVN.

Đây là dịp du khách tứ phương được chiêm ngưỡng những nét văn hóa đặc sắc của các dân tộc Tây Nguyên qua nhiều hoạt động, nghi lễ độc đáo được phục dựng một cách tỉ mỉ, sinh động. Thời điểm này, tại khắp các buôn, làng trên địa bàn tỉnh Gia Lai lại đang rộn rã tiếng cồng, chiêng, tấp nập công tác chuẩn bị cho một Festival đầy ấn tượng của cộng đồng các dân tộc thiểu số Tây Nguyên.
 
Đội cồng chiêng nữ hiếm hoi của huyện Kbang, tỉnh Gia Lai tập luyện cho Festival. Ảnh: Hồng Điệp - TTXVN.
Đội cồng chiêng nữ hiếm hoi của huyện Kbang, tỉnh Gia Lai tập luyện cho Festival. Ảnh: Hồng Điệp - TTXVN.

Điệu xoang được chỉnh sửa từng động tác cho hòa hợp với nhịp chiêng. Ảnh: Hồng Điệp - TTXVN.
Điệu xoang được chỉnh sửa từng động tác cho hòa hợp với nhịp chiêng.
Ảnh: Hồng Điệp - TTXVN.

Sau mỗi lần tập, các nhóm trao đổi với nhau về kinh nghiệm trình diễn cồng chiêng. Ảnh: Hồng Điệp - TTXVN
Sau mỗi lần tập, các nhóm trao đổi với nhau về kinh nghiệm trình diễn cồng chiêng. Ảnh: Hồng Điệp - TTXVN

Đội cồng chiêng xã Ia Ka, huyện Chư Păh tích cực tập luyện để trình diễn trại Festival văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên 2018. Ảnh: Hồng Điệp - TTXVN.
Đội cồng chiêng xã Ia Ka, huyện Chư Păh tích cực tập luyện để trình diễn trại Festival văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên 2018. Ảnh: Hồng Điệp - TTXVN.
Hồng Điệp
TTXVN

Có thể bạn quan tâm