Đổi thay ở Khánh Sơn

Đổi thay ở Khánh Sơn
Cơ sở hạ tầng thiết yếu ngày càng được nâng cấp, một số vùng chuyên canh cây trồng có giá trị kinh tế cao được hình thành. Đã có 98% hộ dân được sử dụng điện lưới quốc gia, 82% hộ dân được dùng nước sạch; hơn 2.000 trẻ em từ 3 đến 5 tuổi được đến trường, tỷ lệ học sinh bỏ học giữa chừng giảm ...
 
Các con đường vào thôn xóm được bê tông hóa. Ảnh: Phan Sáu -TTXVN
Các con đường vào thôn xóm được bê tông hóa. Ảnh: Phan Sáu -TTXVN

Năm 2016, huyện cơ bản xóa được nạn đói kinh niên, tỷ lệ hộ nghèo giảm từ hơn 40% (năm 2010) xuống còn hơn 17%.

Cầu treo nối các vùng bị chia cắt được xây dựng kiên cố. Ảnh: Phan Sáu -TTXVN
Cầu treo nối các vùng bị chia cắt được xây dựng kiên cố. Ảnh: Phan Sáu -TTXVN
Nhà dài truyền thống của đồng bào dân tộc Raglai được phục dựng, là nơi sinh hoạt cộng đồng cho bà con thôn Ngọc Dung, xã Sơn Hiệp. Ảnh: Phan Sáu -TTXVN
Nhà dài truyền thống của đồng bào dân tộc Raglai được phục dựng, là nơi sinh hoạt cộng đồng cho bà con thôn Ngọc Dung, xã Sơn Hiệp. Ảnh: Phan Sáu -TTXVN
TTXVN

Có thể bạn quan tâm