Đánh thức tiềm năng du lịch huyện Tam Đường

Đánh thức tiềm năng du lịch huyện Tam Đường
Quang cảnh Hội thảo giới thiệu tiềm năng và định hướng phát triển du lịch huyện Tam Đường. Ảnh: Quý Trung – TTXVN
Quang cảnh Hội thảo giới thiệu tiềm năng và định hướng phát triển du lịch huyện Tam Đường. Ảnh: Quý Trung – TTXVN
Các đại biểu tham dự Hội thảo đánh giá, huyện Tam Đường được cấu tạo bởi hai dãy núi Hoàng Liên Sơn và Pu Sam Cáp. Quá trình kiến tạo địa chất đã hình thành mạng lưới hang động lớn nhỏ trong lòng các dãy núi, nhiều danh thắng đẹp như: Động Tiên Sơn, động Bản Hon, động Hủm Xanh…cùng nhiều thác nước: Thác Cầu Mây, thác Tác Tình, Cổng Trời, đỉnh Pu Ta Leng cao trên 3.000m so với mặt nước biển và tham quan dù lượn… Huyện Tam Đường có những tiềm năng, lợi thế lớn để phát triển du lịch, nhất là các loại hình du lịch sinh thái, mạo hiểm. Chủ tịch UBND huyện Tam Đường (Lai Châu) Từ Hữu Hà cho biết, chính quyền địa phương đã xác định phát triển du lịch là chương trình trọng điểm của huyện trong nhiệm kỳ 2015-2020. Huyện Tam Đường đã thuê các đơn vị tư vấn, khảo sát giúp cho xây dựng quy hoạch. Để kêu gọi doanh nghiệp đầu tư về du lịch, lãnh đạo huyện đã trực tiếp gặp gỡ, mời gọi, tạo điều kiện cho các đơn vị đến khảo sát tìm hiểu, xem xét xây dựng dự án đầu tư trên địa bàn. Huyện Tam Đường cũng tạo điều kiện thuận lợi cho các đơn vị từ khâu khảo sát cho đến thủ tục xây dựng dự án đầu tư. Hiện nay, trên địa bàn huyện Tam Đường đã có hai doanh nghiệp lớn đầu tư đó là: Công ty cổ phần Tập đoàn Hoàng Liên Sơn đang xây dựng khu du lịch thác rồng mây và Công ty cổ phần Tập đoàn Pu Sam Cap đang xây dựng khu du lịch sinh thái nghỉ dưỡng trên đỉnh đèo Hoàng Liên Sơn.
Chủ tịch UBND huyện Tam Đường Từ Hữu Hà ký kết bản ghi nhớ hợp tác phát triển với các doanh nghiệp, nhà đầu tư phát triển du lịch. Ảnh: Quý Trung – TTXVN
Chủ tịch UBND huyện Tam Đường Từ Hữu Hà ký kết bản ghi nhớ hợp tác phát triển với các doanh nghiệp, nhà đầu tư phát triển du lịch. Ảnh: Quý Trung – TTXVN
Thực hiện Đề án phát triển du lịch huyện Tam Đường giai đoạn 2015-2020, đến nay, huyện đã xây dựng được 10 điểm du lịch, trong đó có nhiều điểm du lịch cộng đồng, sinh thái thu hút đông đảo du khách tham quan, trải nghiệm như: Bản Sì Thâu Chải (xã Hồ Thầu); bản Lai Chải 1 (xã Khun Há); điểm du lịch cọn nước Nà Khương - Phiêng Tiên (xã Bản Bo); đồi thông Thèn Pả (xã Tả Lèng); Bản Thẳm (xã bản Hon)… Bên cạnh tiềm năng, lợi thế cho phát triển du lịch, các dịch vụ du lịch như: Dịch vụ lưu trú, với 3 khách sạn từ 1 - 3 sao, 7 nhà nghỉ, trên 130 phòng đạt tiêu chuẩn; dịch vụ lữ hành, hướng dẫn du lịch, vận chuyển, ẩm thực, vui chơi giải trí cũng được phát triển đồng bộ. Hàng năm lượng khách du lịch đến với huyện cũng tăng cao từ gần 13.000 lượt năm 2016 lên 47.300 lượt năm 2018. Đặc biệt trong 3 tháng đầu năm 2019, lượng khách du lịch đã tăng trên 47.440 lượt, doanh thu ước đạt 17,5 tỷ đồng.
Du khách đến tham quan bản văn hóa Lao Chải 1, xã Khun Há, huyện Tam Đường tỉnh Lai Châu. Ảnh: Quý Trung - TTXVN Điểm cọn nước bản Nà Khương tại xã bản Bo, huyện Tam Đường một trong những điểm tham quan du lịch sinh thái hấp dẫn thu hút du khách khi đến Lai Châu. Ảnh: Quý Trung - TTXVN Điểm du lịch Phiêng Tiên – xã Bản Bo là một trong những điểm tham quan du lịch sinh thái hấp dẫn thu hút đông đảo du khách khi đến Lai Châu. Ảnh: Quý Trung - TTXVN
Du khách đến tham quan bản văn hóa Lao Chải 1, xã Khun Há, huyện Tam Đường tỉnh Lai Châu. Ảnh: Quý Trung - TTXVN
 
Du khách đến tham quan bản văn hóa Lao Chải 1, xã Khun Há, huyện Tam Đường tỉnh Lai Châu. Ảnh: Quý Trung - TTXVN Điểm cọn nước bản Nà Khương tại xã bản Bo, huyện Tam Đường một trong những điểm tham quan du lịch sinh thái hấp dẫn thu hút du khách khi đến Lai Châu. Ảnh: Quý Trung - TTXVN Điểm du lịch Phiêng Tiên – xã Bản Bo là một trong những điểm tham quan du lịch sinh thái hấp dẫn thu hút đông đảo du khách khi đến Lai Châu. Ảnh: Quý Trung - TTXVN
Điểm cọn nước bản Nà Khương tại xã bản Bo, huyện Tam Đường một trong những điểm tham quan du lịch sinh thái hấp dẫn thu hút du khách khi đến Lai Châu. Ảnh: Quý Trung - TTXVN
 
Du khách đến tham quan bản văn hóa Lao Chải 1, xã Khun Há, huyện Tam Đường tỉnh Lai Châu. Ảnh: Quý Trung - TTXVN Điểm cọn nước bản Nà Khương tại xã bản Bo, huyện Tam Đường một trong những điểm tham quan du lịch sinh thái hấp dẫn thu hút du khách khi đến Lai Châu. Ảnh: Quý Trung - TTXVN Điểm du lịch Phiêng Tiên – xã Bản Bo là một trong những điểm tham quan du lịch sinh thái hấp dẫn thu hút đông đảo du khách khi đến Lai Châu. Ảnh: Quý Trung - TTXVN
 Điểm du lịch Phiêng Tiên – xã Bản Bo là một trong những điểm tham quan du lịch sinh thái hấp dẫn thu hút đông đảo du khách khi đến Lai Châu. Ảnh: Quý Trung - TTXVN
Chủ tịch UBND huyện Tam Đường khẳng định, huyện sẽ sớm hoàn thiện quy hoạch chung, quy hoạch chi tiết các điểm du lịch. Đặc biệt là nâng cao hơn nữa chất lượng du lịch như: Lưu trú, lữ hành, khuyến khích tạo điều kiện cho các cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp vào đầu tư; tăng cường quảng bá, xúc tiến du lịch của huyện. Phát biểu tại Hội thảo, ông Tống Thanh Hải, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lai Châu cho rằng du lịch là tiềm năng, lợi thế của tỉnh, với nhiều danh thắng cảnh còn mang đậm bản sắc văn hóa các dân tộc, một số điểm du lịch được khai thác hiệu quả, thu hút nhiều khách du lịch, tạo việc làm, nâng cao thu nhập cho người dân. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lai Châu khẳng định tỉnh sẽ cam kết tạo mọi điều kiện, cơ chế, chính sách để các doanh nghiệp vào đầu tư du lịch của Lai Châu nói chung và huyện Tam Đường nói riêng. Tại Hội thảo, các tổ chức, cá nhân và doanh nghiệp trong, ngoài tỉnh đều cho rằng để đầu tư cho phát triển du lịch, trước tiên, huyện Tam Đường cần tạo điều kiện thuận lợi về cơ chế, chính sách cho các doanh nghiệp vào đầu tư, cũng như xây dựng cơ sở hạ tầng, dịch vụ du lịch. Đối với loại hình du lịch cộng đồng cũng cần giữ gìn, bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa dân tộc.
Việt Hoàng
TTXVN

Có thể bạn quan tâm