Lễ hội Cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 7 năm 2019:

Đặc sắc Hội voi Buôn Đôn

Đặc sắc Hội voi Buôn Đôn
Sôi nổi nhất là các phần thi voi chạy đua và voi đá bóng. Ở nội dung tranh tài chạy đua có sự tham gia của 11 voi. Kết thúc cuộc đua, voi số 03 tên Khăm Sinh (36 tuổi, do nài voi Y Hay Niê điều khiển, chủ voi là Y Hợi Byă) đã giành giải nhất; giải nhì thuộc về voi số 01 tên Khăm On (35 tuổi, do nài voi Y KTức Êban điều khiển, chủ voi là Y Thốt Knul); voi số 04 tên Plang (36 tuổi, do nài voi Y Nguyên Ksơr điều khiển, chủ voi là Y Lít Ksơr) giành giải ba.
Voi diễu hành trước khi thi đấu. Ảnh: Tuấn Anh - TTXVN
Voi diễu hành trước khi thi đấu. Ảnh: Tuấn Anh - TTXVN

Ở phần thi voi đá bóng, mỗi đội gồm 4 “cầu thủ voi”. Hai đội thi đấu 2 hiệp chính, mỗi hiệp 10 phút. Kết thúc trận đấu, đội số 2 (gồm các voi Khăm Sinh, Ta Nuôn, Y Keng, Bun Koong) đã giành chiến thắng trước đội số 1 (gồm các voi Khăm On, H’Pló, Plang, Bun Nang ) với tỷ số 1-0.
Pha tranh chấp bóng trong phần thi voi đá bóng. Ảnh: Tuấn Anh - TTXVN Pha tranh chấp bóng trong phần thi voi đá bóng. Ảnh: Tuấn Anh - TTXVN Pha khống chế bóng tốt của “vận động viên voi” trong phần thi voi đá bóng. Ảnh: Tuấn Anh - TTXVN Phần thi voi chạy đua tại Hội voi. Ảnh: Tuấn Anh - TTXVN Voi tăng tốc cán đích. Ảnh: Tuấn Anh - TTXVN Voi tăng tốc cán đích. Ảnh: Tuấn Anh - TTXVN Voi tăng tốc cán đích. Ảnh: Tuấn Anh - TTXVN Voi dự tiệc “bufet” sau phần thi chạy đua. Ảnh: Tuấn Anh - TTXVN
 Pha tranh chấp bóng trong phần thi voi đá bóng. Ảnh: Tuấn Anh - TTXVN
 
Pha tranh chấp bóng trong phần thi voi đá bóng. Ảnh: Tuấn Anh - TTXVN Pha tranh chấp bóng trong phần thi voi đá bóng. Ảnh: Tuấn Anh - TTXVN Pha khống chế bóng tốt của “vận động viên voi” trong phần thi voi đá bóng. Ảnh: Tuấn Anh - TTXVN Phần thi voi chạy đua tại Hội voi. Ảnh: Tuấn Anh - TTXVN Voi tăng tốc cán đích. Ảnh: Tuấn Anh - TTXVN Voi tăng tốc cán đích. Ảnh: Tuấn Anh - TTXVN Voi tăng tốc cán đích. Ảnh: Tuấn Anh - TTXVN Voi dự tiệc “bufet” sau phần thi chạy đua. Ảnh: Tuấn Anh - TTXVN
 Pha tranh chấp bóng trong phần thi voi đá bóng. Ảnh: Tuấn Anh - TTXVN
 
Pha tranh chấp bóng trong phần thi voi đá bóng. Ảnh: Tuấn Anh - TTXVN Pha tranh chấp bóng trong phần thi voi đá bóng. Ảnh: Tuấn Anh - TTXVN Pha khống chế bóng tốt của “vận động viên voi” trong phần thi voi đá bóng. Ảnh: Tuấn Anh - TTXVN Phần thi voi chạy đua tại Hội voi. Ảnh: Tuấn Anh - TTXVN Voi tăng tốc cán đích. Ảnh: Tuấn Anh - TTXVN Voi tăng tốc cán đích. Ảnh: Tuấn Anh - TTXVN Voi tăng tốc cán đích. Ảnh: Tuấn Anh - TTXVN Voi dự tiệc “bufet” sau phần thi chạy đua. Ảnh: Tuấn Anh - TTXVN
 
Pha tranh chấp bóng trong phần thi voi đá bóng. Ảnh: Tuấn Anh - TTXVN Pha tranh chấp bóng trong phần thi voi đá bóng. Ảnh: Tuấn Anh - TTXVN Pha khống chế bóng tốt của “vận động viên voi” trong phần thi voi đá bóng. Ảnh: Tuấn Anh - TTXVN Phần thi voi chạy đua tại Hội voi. Ảnh: Tuấn Anh - TTXVN Voi tăng tốc cán đích. Ảnh: Tuấn Anh - TTXVN Voi tăng tốc cán đích. Ảnh: Tuấn Anh - TTXVN Voi tăng tốc cán đích. Ảnh: Tuấn Anh - TTXVN Voi dự tiệc “bufet” sau phần thi chạy đua. Ảnh: Tuấn Anh - TTXVN
 Pha khống chế bóng tốt của “vận động viên voi” trong phần thi voi đá bóng.
Ảnh: Tuấn Anh - TTXVN

 
Pha tranh chấp bóng trong phần thi voi đá bóng. Ảnh: Tuấn Anh - TTXVN Pha tranh chấp bóng trong phần thi voi đá bóng. Ảnh: Tuấn Anh - TTXVN Pha khống chế bóng tốt của “vận động viên voi” trong phần thi voi đá bóng. Ảnh: Tuấn Anh - TTXVN Phần thi voi chạy đua tại Hội voi. Ảnh: Tuấn Anh - TTXVN Voi tăng tốc cán đích. Ảnh: Tuấn Anh - TTXVN Voi tăng tốc cán đích. Ảnh: Tuấn Anh - TTXVN Voi tăng tốc cán đích. Ảnh: Tuấn Anh - TTXVN Voi dự tiệc “bufet” sau phần thi chạy đua. Ảnh: Tuấn Anh - TTXVN
Phần thi voi chạy đua tại Hội voi. Ảnh: Tuấn Anh - TTXVN
 
Pha tranh chấp bóng trong phần thi voi đá bóng. Ảnh: Tuấn Anh - TTXVN Pha tranh chấp bóng trong phần thi voi đá bóng. Ảnh: Tuấn Anh - TTXVN Pha khống chế bóng tốt của “vận động viên voi” trong phần thi voi đá bóng. Ảnh: Tuấn Anh - TTXVN Phần thi voi chạy đua tại Hội voi. Ảnh: Tuấn Anh - TTXVN Voi tăng tốc cán đích. Ảnh: Tuấn Anh - TTXVN Voi tăng tốc cán đích. Ảnh: Tuấn Anh - TTXVN Voi tăng tốc cán đích. Ảnh: Tuấn Anh - TTXVN Voi dự tiệc “bufet” sau phần thi chạy đua. Ảnh: Tuấn Anh - TTXVN
Voi tăng tốc cán đích. Ảnh: Tuấn Anh - TTXVN
 
Pha tranh chấp bóng trong phần thi voi đá bóng. Ảnh: Tuấn Anh - TTXVN Pha tranh chấp bóng trong phần thi voi đá bóng. Ảnh: Tuấn Anh - TTXVN Pha khống chế bóng tốt của “vận động viên voi” trong phần thi voi đá bóng. Ảnh: Tuấn Anh - TTXVN Phần thi voi chạy đua tại Hội voi. Ảnh: Tuấn Anh - TTXVN Voi tăng tốc cán đích. Ảnh: Tuấn Anh - TTXVN Voi tăng tốc cán đích. Ảnh: Tuấn Anh - TTXVN Voi tăng tốc cán đích. Ảnh: Tuấn Anh - TTXVN Voi dự tiệc “bufet” sau phần thi chạy đua. Ảnh: Tuấn Anh - TTXVN
Voi tăng tốc cán đích. Ảnh: Tuấn Anh - TTXVN
 
Pha tranh chấp bóng trong phần thi voi đá bóng. Ảnh: Tuấn Anh - TTXVN Pha tranh chấp bóng trong phần thi voi đá bóng. Ảnh: Tuấn Anh - TTXVN Pha khống chế bóng tốt của “vận động viên voi” trong phần thi voi đá bóng. Ảnh: Tuấn Anh - TTXVN Phần thi voi chạy đua tại Hội voi. Ảnh: Tuấn Anh - TTXVN Voi tăng tốc cán đích. Ảnh: Tuấn Anh - TTXVN Voi tăng tốc cán đích. Ảnh: Tuấn Anh - TTXVN Voi tăng tốc cán đích. Ảnh: Tuấn Anh - TTXVN Voi dự tiệc “bufet” sau phần thi chạy đua. Ảnh: Tuấn Anh - TTXVN
 
Pha tranh chấp bóng trong phần thi voi đá bóng. Ảnh: Tuấn Anh - TTXVN Pha tranh chấp bóng trong phần thi voi đá bóng. Ảnh: Tuấn Anh - TTXVN Pha khống chế bóng tốt của “vận động viên voi” trong phần thi voi đá bóng. Ảnh: Tuấn Anh - TTXVN Phần thi voi chạy đua tại Hội voi. Ảnh: Tuấn Anh - TTXVN Voi tăng tốc cán đích. Ảnh: Tuấn Anh - TTXVN Voi tăng tốc cán đích. Ảnh: Tuấn Anh - TTXVN Voi tăng tốc cán đích. Ảnh: Tuấn Anh - TTXVN Voi dự tiệc “bufet” sau phần thi chạy đua. Ảnh: Tuấn Anh - TTXVN
Voi tăng tốc cán đích. Ảnh: Tuấn Anh - TTXVN
 
Pha tranh chấp bóng trong phần thi voi đá bóng. Ảnh: Tuấn Anh - TTXVN Pha tranh chấp bóng trong phần thi voi đá bóng. Ảnh: Tuấn Anh - TTXVN Pha khống chế bóng tốt của “vận động viên voi” trong phần thi voi đá bóng. Ảnh: Tuấn Anh - TTXVN Phần thi voi chạy đua tại Hội voi. Ảnh: Tuấn Anh - TTXVN Voi tăng tốc cán đích. Ảnh: Tuấn Anh - TTXVN Voi tăng tốc cán đích. Ảnh: Tuấn Anh - TTXVN Voi tăng tốc cán đích. Ảnh: Tuấn Anh - TTXVN Voi dự tiệc “bufet” sau phần thi chạy đua. Ảnh: Tuấn Anh - TTXVN
Voi dự tiệc “bufet” sau phần thi chạy đua. Ảnh: Tuấn Anh - TTXVN
Bên cạnh môn thi voi đá bóng, voi chạy đua còn nhiều môn thi khác như: Hội thi trang điểm cho voi, thi voi vượt sông, tái hiện cảnh săn bắt và thuần dưỡng voi rừng, lễ cúng sức khỏe cho voi, cúng bến nước, biểu diễn cồng chiêng.

Bà Nguyễn Thị Yến Xuân, du khách đến từ Thành phố Hồ Chí Minh cho biết: Hội voi Buôn Đôn đem lại cho du khách trải nghiệm thú vị khi chứng kiến sự dũng mãnh của những chú voi chạy đua, sự khéo léo của voi khi đá bóng để ghi được bàn thắng. Qua Hội voi Buôn Đôn du khách đã hiểu thêm về vùng đất đa sắc màu văn hóa Tây Nguyên.

Theo ông Võ Văn Cảnh, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk, Hội voi Buôn Đôn là hoạt động thiết thực để giới thiệu tiềm năng phát triển văn hóa, du lịch sinh thái của Đắk Lắk nói chung, Buôn Đôn nói riêng. Đây cũng là dịp để tôn vinh giá trị văn hóa của đồng bào các dân tộc Tây Nguyên, tạo sức hấp dẫn thu hút nhà đầu tư, đặc biệt là trong lĩnh vực du lịch, góp phần phát triển kinh tế - xã hội địa phương.
Tuấn Anh 
TTXVN

Có thể bạn quan tâm