Cây tỏi tía giúp nông dân nghèo Quảng Bình tăng thêm thu nhập

Cây tỏi tía giúp nông dân nghèo Quảng Bình tăng thêm thu nhập
Người Cồn Nâm trồng tỏi từ vài chục năm nay, nhưng khoảng 15 năm trở lại đây, cây tỏi mới thực sự phát triển và mang lại nguồn thu nhập đáng kể cho bà con. Qua nhiều năm trồng tỏi, người dân đã tích lũy được kinh nghiệm làm đất, chăm sóc và phòng trừ sâu bệnh nên cây tỏi phát triển ổn định, cho năng suất cao. Thôn có 80 hộ thì có đến 60 hộ trồng tỏi, với diện tích từ 1-3 sào mỗi hộ, tổng diện tích trồng tỏi của cả thôn cũng gần chục ha, chiếm đến 50% diện tích đất nông nghiệp của thôn. Tính kinh tế, cứ mỗi sào tỏi, bà con thu lãi từ 5 đến 6 triệu đồng/vụ, cao gấp 3 lần so với trồng lúa...
 
Cây tỏi tía giúp người nông dân Cồn Nâm, xã Quảng Minh, thị xã Ba Đồn (Quảng Bình) thoát nghèo và cho thu nhập ổn định.
Cây tỏi tía giúp người nông dân Cồn Nâm, xã Quảng Minh, thị xã Ba Đồn (Quảng Bình) thoát nghèo và cho thu nhập ổn định. 
Bà con đang phơi tỏi tía.
Bà con đang phơi tỏi tía.
TTXVN

Có thể bạn quan tâm