Cà Mau nâng cao chất lượng sản phẩm và dịch vụ du lịch

Cà Mau nâng cao chất lượng sản phẩm và dịch vụ du lịch
Khách tham quan Khu tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại tỉnh Cà Mau. Ảnh: Kim Há-TTXVN
Khách tham quan Khu tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại tỉnh Cà Mau.
Ảnh: Kim Há-TTXVN

Đông đảo lượng khách đến tham quan tại các khu, điểm du lịch nổi tiếng của tỉnh như: Khu tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh (tọa lạc Phường 1, thành phố Cà Mau), Khu du lịch Mũi Cà Mau, Khu du lịch Khai Long, Khu du lịch Di tích Hòn Đá Bạc... Đặc biệt, tuyến đường Hồ Chí Minh, đoạn từ thành phố Cà Mau nối đến xã Đất Mũi, huyện Ngọc Hiển có Khu du lịch Mũi Cà Mau được đầu tư xây dựng hoàn thành và đưa vào sử dụng nên thu hút ngày càng nhiều khách đến tham quan phong cảnh cảnh đẹp của Vườn Quốc gia Mũi Cà Mau, Khu sinh quyển của thế giới và các điểm di tích lịch sử, du lịch cộng đồng, làng nghề ven biển. Ngoài đường bộ, du khách đến với Mũi Cà Mau bằng tàu cao tốc, ca nô để có dịp trải nghiệm ''cảm giác mạnh'' trên sông nước và ngắm rừng, ngắm biển một cách trọn vẹn...

Thời quan qua, Cà Mau đã quan tâm đẩy mạnh chương trình xúc tiến du lịch; đầu tư phát triển các cơ sở hạ tầng du lịch, du lịch cộng đồng, nâng cao chất lượng sản phẩm và dịch vụ du lịch... Nhờ đó, hoạt động du lịch của tỉnh chuyển biến mạnh mẽ, gia tăng cả về số lượng du khách và doanh thu. Tính từ đầu năm đến giữa tháng 8/2018, tỉnh đã thu hút 902.353 lượt du khách (tăng 6,7% so cùng kỳ năm 2017), trong đó có 19.374 lượt khách quốc tế. Tổng doanh thu từ du lịch của tỉnh đạt trên 1.511 tỷ đồng.
Kim Há
TTXVN

Có thể bạn quan tâm