Du lịch tiếp tục là thế mạnh của Bình Thuận

Du lịch tiếp tục là thế mạnh của Bình Thuận
Du khách trải nghiệm vẻ đẹp của dải cát Bàu Trắng (Bình Thuận). Bàu Trắng có 3 hồ nước trong vắt đó là : Bàu Ông, Bàu Bà và Bàu Xoài. Ảnh: Đặng Kim Phượng - TTXVN
Du khách trải nghiệm vẻ đẹp của dải cát Bàu Trắng (Bình Thuận). Bàu Trắng có 3 hồ nước trong vắt đó là : Bàu Ông, Bàu Bà và Bàu Xoài. Ảnh: Đặng Kim Phượng - TTXVN

Thị trường khách nội địa đến Bình Thuận chủ yếu tập trung ở các tỉnh, thành phố lân cận và khu vực phía Nam. Ngoài yếu tố thời tiết nắng nóng, nhu cầu du lịch biển của người dân tăng cao, giao thông thuận lợi, môi trường du lịch an toàn, thân thiện, nhất là trong những dịp cao điểm, lễ, Tết chính là những điểm thu hút du khách đến Bình Thuận. Riêng về khách quốc tế, sau mùa khách châu Âu du lịch kết hợp trú đông, lượng khách quốc tế đến Bình Thuận ổn định và tăng so với mọi năm. Khách Nga, Trung Quốc chiếm tỷ trọng cao trong cơ cấu khách quốc tế.

Hiện toàn tỉnh có 390 dự án du lịch còn hiệu lực, với tổng diện tích đất cấp hơn 6.300 ha và tổng vốn đầu tư hơn 59 nghìn tỷ đồng, trong đó 23 dự án đầu tư nước ngoài, với tổng vốn đầu tư 13 nghìn tỷ đồng. Toàn tỉnh hiện có 486 cơ sở lưu trú đang hoạt động kinh doanh với tổng số hơn 14.600 phòng, trong đó đã xếp hạng 1-5 sao là 129 cơ sở.

Hoạt động du lịch tiếp tục duy trì nhịp độ phát triển, chất lượng dịch vụ, sản phẩm du lịch được đầu tư. Các loại hình dịch vụ phục vụ khách du lịch như: Vận chuyển, mua sắm, thể thao trên biển…tiếp tục có chuyển biến về chất lượng phục vụ, đáp ứng yêu cầu khách du lịch quốc tế và trong nước. Bên cạnh đó, ngành Du lịch Bình Thuận đẩy mạnh hoạt động quảng bá, giới thiệu hình ảnh “điểm đến” Bình Thuận như: Tổ chức chương trình trao đổi, liên kết hợp tác phát triển du lịch với Cần Thơ và các tỉnh khu vực Đồng bằng sông Cửu Long, khu vực Nam Trung bộ…  Công tác quản lý nhà nước về du lịch được triển khai trên nhiều mặt, đặc biệt là công tác thanh tra, kiểm tra việc chấp hành quy định về kinh doanh lưu trú du lịch, lữ hành. Công tác đảm bảo an ninh trật tự, cứu hộ, an toàn du khách tại các khu, điểm du lịch được tăng cường...

Để hoàn thành mục tiêu đến cuối năm 2018, toàn tỉnh đón 5,75 triệu lượt khách, trong đó có 670 nghìn lượt khách quốc tế, tổng doanh thu đạt 12.850 tỷ đồng, trong 3 tháng cuối năm, ngành Du lịch Bình Thuận tập trung tổ chức các sự kiện quan trọng, thu hút du khách như: Lễ hội Katê, chuỗi hoạt động kỷ niệm Ngày du lịch Bình Thuận 24/10…; đồng thời chuẩn bị tốt cơ sở vật chất đón khách quốc tế trú đông dịp Giáng sinh.
Hồng Hiếu
TTXVN

Có thể bạn quan tâm