Du lịch Mũi Né

Du lịch Mũi Né
Khu du lịch sinh thái biển Mũi Né. Ảnh: Nguyễn Thanh
Khu du lịch sinh thái biển Mũi Né. Ảnh: Nguyễn Thanh

Đến với Mũi Né, du khách có dịp tham quan những điểm du lịch lý thú như: Lâu đài rượu vang, làng chài, hải đăng Kê Gà, suối Tiên…; được lặn biển ngắm san hô hay trượt cát, lướt ván buồm trên biển; được thưởng thức những món ăn ngon và hấp dẫn như gỏi thanh long, lẩu thả, dông nướng... Nhờ khí hậu ôn hòa, Mũi Né thu hút rất nhiều du khách đến từ Nga, Hàn Quốc, một số nước Bắc Âu.

Du khách bơi thuyền thúng tham quan làng chài. Ảnh: Nguyễn Thanh Với đặc thù nhiều nắng và gió, Mũi Né trở thành nơi hội tụ của các tay đua lướt ván diều thế giới. Ảnh: Nguyễn Thanh Đến với Mũi Né, du khách có dịp thưởng thức những món ăn ngon và hấp dẫn ở nơi được mệnh danh là thiên đường du lịch. Ảnh: Nguyễn Thanh
Du khách bơi thuyền thúng tham quan làng chài. Ảnh: Nguyễn Thanh
 
Du khách bơi thuyền thúng tham quan làng chài. Ảnh: Nguyễn Thanh Với đặc thù nhiều nắng và gió, Mũi Né trở thành nơi hội tụ của các tay đua lướt ván diều thế giới. Ảnh: Nguyễn Thanh Đến với Mũi Né, du khách có dịp thưởng thức những món ăn ngon và hấp dẫn ở nơi được mệnh danh là thiên đường du lịch. Ảnh: Nguyễn Thanh
Với đặc thù nhiều nắng và gió, Mũi Né trở thành nơi hội tụ của các tay đua lướt ván diều thế giới. Ảnh: Nguyễn Thanh
 
Du khách bơi thuyền thúng tham quan làng chài. Ảnh: Nguyễn Thanh Với đặc thù nhiều nắng và gió, Mũi Né trở thành nơi hội tụ của các tay đua lướt ván diều thế giới. Ảnh: Nguyễn Thanh Đến với Mũi Né, du khách có dịp thưởng thức những món ăn ngon và hấp dẫn ở nơi được mệnh danh là thiên đường du lịch. Ảnh: Nguyễn Thanh
Đến với Mũi Né, du khách có dịp thưởng thức những món ăn ngon và hấp dẫn ở nơi được mệnh danh là thiên đường du lịch. Ảnh: Nguyễn Thanh

Nhằm đưa Mũi Né trở thành một trong những điểm đến hàng đầu của khu vực châu Á và cả nước, Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển Khu du lịch quốc gia Mũi Né, tỉnh Bình Thuận đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030. Theo đó, Mũi Né phấn đấu đến năm 2025, đón 9 triệu lượt khách, trong đó khách quốc tế khoảng 1,5 triệu lượt, doanh thu đạt 24.000 tỷ đồng; đến năm 2030 đón 14 triệu lượt khách, riêng khách quốc tế trên 2,5 triệu lượt, doanh thu đạt 50.000 tỷ đồng.

Nguyễn Thanh
Báo in tháng 8/2019

Có thể bạn quan tâm