Du lịch Đà Nẵng thu 7.600 tỷ trong 5 tháng đầu năm 2017

Du lịch Đà Nẵng thu 7.600 tỷ trong 5 tháng đầu năm 2017
Tổng thu du lịch ước đạt 7.600 tỷ đồng, tăng 38% so với cùng kỳ năm 2016, đạt 41% kế hoạch năm 2017. Riêng trong tháng 5/2017, tổng lượt khách tham quan, du lịch đến Đà Nẵng ước đạt trên 600.000 lượt, tăng 46,8% so với cùng kỳ năm trước, trong đó khách quốc tế trên 200.000 lượt, tăng 81,2% so với cùng kỳ năm ngoái.
Du lịch Đà Nẵng thu 7.600 tỷ trong 5 tháng đầu năm 2017 ảnh 1
Màn trình diễn pháo hoa của đội Thuỵ Sĩ trong khuôn khổ Lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng (DIFF 2017). Ảnh: Trần Lê Lâm – TTXVN
Để đạt được kết quả này là do năm nay, Đà Nẵng đã tổ chức nhiều sự kiện du lịch; chuẩn bị tốt cơ sở vật chất, dịch vụ. Cùng với đó, ngành Du lịch thành phố tiếp tục nâng cao chất lượng dịch vụ, thực hiện tốt bộ quy tắc ứng xử du lịch, bảo đảm môi trường du lịch an toàn, thân thiện.
Du lịch Đà Nẵng thu 7.600 tỷ trong 5 tháng đầu năm 2017 ảnh 2
Du khách đến Đà Nẵng đạt gần 2,6 triệu lượt trong 5 tháng đầu năm 2017. Ảnh: Trần Lê Lâm – TTXVN
Theo đánh giá của các đơn vị lữ hành, mùa hè năm nay, Đà Nẵng hứa hẹn sẽ đón lượng lớn du khách, bởi dịp này thành phố có sự kiện Lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng-DIFF 2017 kéo dài trong 2 tháng. Bên cạnh đó,chuỗi 24 hoạt động phụ trợ sẽ là cơ hội để thu hút, như giữ chân du khách lưu lại lâu hơn với Đà Nẵng.
Du lịch Đà Nẵng thu 7.600 tỷ trong 5 tháng đầu năm 2017 ảnh 3
Các nghệ sỹ quốc tế giao lưu chụp ảnh với khán giả Việt Nam. Ảnh: Trần Lê Lâm - TTXVN
Ông Nguyễn Đức Vũ, Phó Ban Quản lý bán đảo Sơn Trà và các bãi biển du lịch Đà Nẵng cho hay, năm nay, các chương trình khai trương mùa du lịch biển và điểm hẹn mùa hè sẽ tiếp tục diễn ra với nhiều hoạt động vui chơi hấp dẫn dành cho du khách. Đây cũng là những hoạt động mở màn cho một mùa hè đầy sôi động. Ban Tổ chức sẽ làm mới các hoạt động; tập trung nhấn mạnh các hoạt động về môi trường như triển lãm tranh về môi trường biển, sinh thái bán đảo Sơn Trà; tổ chức thi vẽ tranh theo chủ đề để học sinh có cơ hội tìm hiểu về môi trường, bảo vệ hệ sinh thái ở bán đảo Sơn Trà.
Du lịch Đà Nẵng thu 7.600 tỷ trong 5 tháng đầu năm 2017 ảnh 4
Các nghệ sỹ biểu diễn nghệ thuật trên xe diễu hành. Ảnh: Trần Lê Lâm - TTXVN
Ngoài ra, cuộc thi thuyết minh viên dành cho học sinh, sinh viên, người dân Đà Nẵng về bán đảo Sơn Trà sẽ được tổ chức... Cùng với lợi thế cảnh quan thiên nhiên, Ban Quản lý sẽ đôn đốc các đơn vị kinh doanh tại bãi biển giữ gìn vệ sinh môi trường bãi biển, đầu tư cơ sở vật chất, ghế, dù, quầy dịch vụ để tạo cảnh quan đẹp, thu hút du khách và yêu cầu các đơn vị kinh doanh phải niêm yết giá và bán đúng giá niêm yết.
Du lịch Đà Nẵng thu 7.600 tỷ trong 5 tháng đầu năm 2017 ảnh 5
Khu danh thắng Ngũ Hành Sơn đã trở thành điểm đến hấp dẫn du khách trong hành trình khám phá miền Trung nói chung và thành phố Đà Nẵng nói riêng. Ảnh: Trần Lê Lâm – TTXVN
Ông Lê Quang Tươi, Trưởng Ban Quản lý Khu du lịch thắng cảnh Ngũ Hành Sơn cũng cho hay, Ban quản lý đã chú trọng làm mới các sản phẩm du lịch như: đưa vào hoạt động thử nghiệm tour leo núi dành cho du khách nước ngoài; trồng 100 cây hoa anh đào tạo cảnh quan thu hút du khách; vận động xây dựng hai tượng Tiên ông đánh cờ tại hang Bàn Cờ nhằm tạo thêm điểm nhấn tại danh thắng.
Du lịch Đà Nẵng thu 7.600 tỷ trong 5 tháng đầu năm 2017 ảnh 6
Diễu hành xe hoa trên các tuyến phố trung tâm của Thành phố. Ảnh: Trần Lê Lâm - TTXVN
Đặc biệt, việc Hội Bảo vệ thiên nhiên và môi trường Việt Nam công nhận, vinh danh quần thể 4 loài, 7 cây tại ngọn Thủy Sơn thuộc danh thắng Ngũ Hành Sơn là Cây di sản Việt Nam góp phần thu hút ngày càng nhiều du khách đến tham quan, tìm hiểu về các loại cây này. Bên cạnh đó, Ban Quản lý danh thắng tăng cường công tác bảo đảm an ninh trật tự, quyết liệt xử lý các hành vi mồi chài, chèo kéo du khách; lắp đặt hệ thống camera, giám sát tình hình an ninh trật tự, kịp thời hỗ trợ du khách.
Du lịch Đà Nẵng thu 7.600 tỷ trong 5 tháng đầu năm 2017 ảnh 7
Chương trình khai trương mùa du lịch biển Đà Nẵng năm nay sẽ diễn ra với nhiều hoạt động vui chơi hấp dẫn. Ảnh: Trần Lê Lâm – TTXVN
Hệ thống truyền thanh được phát huy tối đa hiệu quả nhằm quảng bá, giới thiệu về danh thắng, về vùng đất Ngũ Hành Sơn và thành phố Đà Nẵng đến với du khách. Qua hệ thống truyền thanh, du khách khi tham quan danh thắng Ngũ Hành Sơn dù không có hướng dẫn viên trực tiếp vẫn nắm được thông tin hữu ích, ý nghĩa về khu du lịch này. Với nhiều cách làm hiệu quả, đến nay, khu danh thắng Ngũ Hành Sơn trở thành điểm đến hấp dẫn du khách trong hành trình khám phá miền Trung nói chung và thành phố Đà Nẵng nói riêng. 
Văn Sơn (TTXVN)

Có thể bạn quan tâm