Dự án hỗ trợ tam nông ở Ninh Thuận

Dự án hỗ trợ tam nông ở Ninh Thuận
Dự án hỗ trợ tam nông đã giúp nhiều hộ đồng bào Chăm ở Ninh Thuận thoát nghèo từ nuôi bò, dê, cừu...
Dự án hỗ trợ tam nông đã giúp nhiều hộ đồng bào Chăm ở Ninh Thuận thoát nghèo từ nuôi bò, dê, cừu...

Nhờ có dự án, một số hộ ở xã Phước Thuận, huyện Ninh Phước (Ninh Thuận) đã được tập huấn nâng cao kiến thức trồng nho.
Nhờ có dự án, một số hộ ở xã Phước Thuận, huyện Ninh Phước (Ninh Thuận) đã được tập huấn nâng cao kiến thức trồng nho.

Dự án đã giải ngân được khoảng 346 tỷ đồng, đạt 97% tổng chi phí dự án, mang lại lợi ích trực tiếp và gián tiếp cho hơn 205.000 lượt người; xác lập 10 chuỗi giá trị là nho, táo, tỏi, chuối, đậu xanh, bắp, bò, dê, cừu và lợn (heo) đen, bước đầu hình thành những liên kết trong sản xuất, kinh doanh, tiêu thụ sản phẩm. Dự án cũng đầu tư 194 công trình hạ tầng công cộng, đường giao thông, kênh mương tưới tiêu, chợ, sân phơi… với tổng kinh phí 147 tỷ đồng.

Tham quan mô hình trồng chuối tại xã Lâm Sơn, huyện Ninh Sơn (Ninh Thuận).
Tham quan mô hình trồng chuối tại xã Lâm Sơn, huyện Ninh Sơn (Ninh Thuận).

Bà con nông dân trồng tỏi theo tiêu chuẩn VietGAP tại thôn Mỹ Tường, huyện Ninh Hải (Ninh Thuận).
Bà con nông dân trồng tỏi theo tiêu chuẩn VietGAP tại thôn Mỹ Tường, huyện Ninh Hải (Ninh Thuận).

Dự án đã có những tác động tích cực như: giúp tăng 25% thu nhập của thành viên các nhóm cùng sở thích; giảm 14% tỷ lệ hộ nghèo trong các xã thuộc dự án; giảm 28% tỷ lệ suy dinh dưỡng mãn tính ở trẻ em...
Đức Ánh
Báo in tháng 12/2017

Có thể bạn quan tâm