Động viên, khuyến khích tinh thần nỗ lực học tập và sáng tạo trong tuổi trẻ

Động viên, khuyến khích tinh thần nỗ lực học tập và sáng tạo trong tuổi trẻ
Các suất học bổng được trao nhằm hỗ trợ những sinh viên có hoàn cảnh khó khăn hoặc sinh viên ở vùng sâu, vùng xa, dân tộc thiểu số đạt thành tích học tập xuất sắc trong học tập tiếp tục con đường học tập của mình. 
Tiến sĩ Nguyễn Đức Nghĩa, Phó Chủ tịch Thường trực Hiệp hội các trường Đại học và Cao đẳng Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng tuyển chọn học bổng Lương Văn Can, trao học bổng cho sinh viên. Ảnh: Thu Hoài – TTXVN
Tiến sĩ Nguyễn Đức Nghĩa, Phó Chủ tịch Thường trực Hiệp hội các trường Đại học và Cao đẳng Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng tuyển chọn học bổng Lương Văn Can, trao học bổng cho sinh viên. Ảnh: Thu Hoài – TTXVN
Suất học bổng toàn phần bao gồm học phí, chi phí nâng cao ngoại ngữ và sinh hoạt phí hàng tháng cho đến khi sinh viên ra trường. Bên cạnh việc trao học bổng hỗ trợ tài chính, sinh viên nhận học bổng còn được tham dự các khóa đào tạo kỹ năng mềm, tham quan thực tế doanh nghiệp, bồi dưỡng tiếng Anh và hoạt động định hướng học tập, nghề nghiệp, cuộc sống. Các hoạt động này nhằm hỗ trợ sinh viên phát triển toàn diện cả về kiến thức, kỹ năng và thái độ.
Đại diện Ban tổ chức trao học bổng cho sinh viên. Ảnh: Thu Hoài – TTXVN
Đại diện Ban tổ chức trao học bổng cho sinh viên. Ảnh: Thu Hoài – TTXVN
Tiêu chí xét tuyển học bổng: Sinh viên có điểm trung bình từ 8,0 trở lên; học sinh mới tốt nghiệp Trung học phổ thông trúng tuyển đại học phải có điểm trung bình lớp 12 từ 9,0 trở lên. 

Cả hai đối tượng trên đều phải có điểm trung bình tiếng Anh thấp nhất là 8,0. Học bổng sẽ xét lại từng học kỳ, ứng viên không đáp ứng các yêu cầu về học lực, hạnh kiểm, sự phát triển bản thân sẽ không tiếp tục được nhận học bổng.
 
Tiến sĩ Nguyễn Đức Nghĩa, Phó Chủ tịch Thường trực Hiệp hội các trường đại học và cao đẳng Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng tuyển chọn học bổng Lương Văn Can chia sẻ, nhiều ứng viên có hoàn cảnh rất khó khăn nhưng nghị lực vươn lên rất đáng khâm phục. Quỹ mong muốn tiếp sức cho các em vượt qua hoàn cảnh và thực hiện ước mơ của mình trong tương lai.
Hơn 100 sinh viên xuất sắc nhận học bổng từ Quỹ hỗ trợ tài năng Lương Văn Can năm học 2018-2019. Ảnh: Thu Hoài - TTXVN
Hơn 100 sinh viên xuất sắc nhận học bổng từ Quỹ hỗ trợ tài năng Lương Văn Can năm học 2018-2019. Ảnh: Thu Hoài - TTXVN

Từ khi đi vào hoạt động năm 2015 đến nay, Quỹ đã trao hơn 300 suất học bổng cho sinh viên theo học tại các trường đại học trong nước. Theo Ban tổ chức, việc tìm kiếm ứng viên để cấp học bổng sau đại học theo học các chương trình đào tạo quốc tế hoặc du học khó khăn hơn do vẫn còn rào cản về trình độ ngoại ngữ của các ứng viên./.
Thu Hoài
Báo ảnh Dân tộc và Miền núi/TTXVN

Có thể bạn quan tâm