Đồng Văn nỗ lực chuẩn bị cho Ngày hội Văn hóa dân tộc Mông toàn quốc lần thứ hai

Đồng Văn nỗ lực chuẩn bị cho Ngày hội Văn hóa dân tộc Mông toàn quốc lần thứ hai
Ngày hội có sự tham dự của các đại biểu đến từ 13 tỉnh, thành phố có đông đồng bào Mông sinh sống nhất trong cả nước. Tại đây, các nghệ nhân, diễn viên, vận động viên tham gia các hoạt động nghệ thuật quần chúng, trình diễn nét đẹp trong trang phục phụ nữ dân tộc Mông; trình diễn, giới thiệu trích đoạn Lễ hội, nghi thức văn hóa, giới thiệu sản phẩm, ẩm thực đặc trưng của dân tộc Mông; tham gia thi đấu một số môn thể thao và trò trơi dân gian truyền thống của dân tộc Mông...


Tái hiện cảnh dệt thổ cẩm của phụ nữ Mông. Ảnh minh họa- TTXVN
Tái hiện cảnh dệt thổ cẩm của phụ nữ Mông. Ảnh minh họa- TTXVN


Để ngày hội diễn ra đảm bảo theo đúng mục đích và yêu cầu đề ra, Ban tổ chức đã phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng đơn vị, địa phương. Huyện Đồng Văn được giao lựa chọn 4 Nghệ nhân múa khèn và trình diễn trang phục dân tộc Mông; giới thiệu ẩm thực văn hóa đặc trưng của huyện, như: Nấu rượu, làm bánh Tam giác mạch; chọn một số vận động viên tiêu biểu tham gia các môn thể thao như: Đẩy gậy, bắn nỏ, đánh sảng... Trên cơ sở nhiệm vụ được phân công, huyện Đồng Văn đã lên kế hoạch cụ thể; đồng thời trưng tập các nghệ nhân múa khèn, trình diễn trang phục dân tộc tiến hành tập luyện; chỉ đạo các đơn vị như Trung tâm Văn hóa và Trung tâm xúc tiến du lịch huyện chuẩn bị bảng trích biểu đồ, mô hình hiện vật, trang phục nguyên bản gốc nhằm phản ánh nét văn hóa đặc trưng của dân tộc Mông trong sự đa dạng và thống nhất của nền văn hóa Việt Nam; giới thiệu đồ ăn, cách bảo quản, thưởng thức văn hóa ẩm thực mang đậm bản sắc của dân tộc Mông. Bên cạnh việc trưng bày ẩm thực để quảng bá, các Nghệ nhân của huyện Đồng Văn sẽ trực tiếp chế biến các món ăn đặc trưng như : Mèn mén, thắng cố, bánh, kẹo từ Tam giác mạch phục vụ các đại biểu và khách tham quan. Huyện cũng tuyển chọn một số vận động viên tham gia thi đấu các môn thể thao dân tộc và thành lập đội văn nghệ quần chúng để biểu diễn các tiết mục dân ca, dân vũ, trình diễn nét đẹp trong trang phục phụ nữ dân tộc Mông.

 
Theo baohagiang.vn

Có thể bạn quan tâm