Đồng Tháp: Nhiều mô hình hay vì cộng đồng góp phần xây dựng nông thôn mới

Đồng Tháp: Nhiều mô hình hay vì cộng đồng góp phần xây dựng nông thôn mới

Qua 2 năm phát động mô hình “Ngày Đại đoàn kết vì cộng đồng”, tỉnh Đồng Tháp đã huy động được hơn 516 ngàn lượt cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn cùng tham gia. Mô hình đã thực hiện những phần việc thiết thực về vệ sinh lòng, lề đường nông thôn; xây dựng cầu đường; khai thông cống thoát nước; vận động trang bị bình chữa cháy, lắp camera an ninh; làm cột cờ; trao tặng ảnh Bác; trao quà cho gia đình chính sách, người nghèo và phát động phong trào khuyến học, khuyến tài...

Đồng Tháp: Nhiều mô hình hay vì cộng đồng góp phần xây dựng nông thôn mới ảnh 1Tặng Bằng khen cho các tập thể xuất sắc thực nhiều mô hình “Ngày đại đoàn kết vì cộng đồng”. Ảnh: Nguyễn Văn Trí - TTXVN

Ông Võ Chí Hữu, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Đồng Tháp cho biết, các mô hình về môi trường được các Tổ nhân dân tự quản tham gia thực hiện với nhiều hoạt động thiết thực như: phát quang bụi rậm, cắt tỉa cành cây che khuất tầm nhìn các tuyến đường; vệ sinh môi trường, quét dọn, thu gom rác thải; trồng cây xanh trên các tuyến đường nông thôn; vận động không lấn chiếm vỉa hè, lòng đường; chỉnh trang cảnh quan sáng, xanh, sạch, đẹp. Bên cạnh xây dựng và sửa chữa cầu, đường giao thông nông thôn… với tổng chiều dài trên 1.084 km, Tổ nhân dân tự quản vận động nhân dân tham gia xây dựng 28 tuyến đường nông thôn mới kiểu mẫu, trồng hoa, cây cảnh trên các tuyến đường với tổng kinh phí thực hiện hơn 3,7 tỷ đồng.


Thông qua các hoạt động "Ngày Đại đoàn kết vì cộng đồng", các Tổ nhân dân tự quản đã lồng ghép tuyên truyền đến các thành viên và người dân về ứng xử văn hóa, văn minh khi tham gia giao thông; kết hợp tuyên truyền, vận động những hộ kinh doanh không lấn chiếm vỉa hè, lòng, lề đường làm ảnh hưởng đến người tham gia giao thông với hơn 10.840 hộ kinh doanh đã tuân thủ chấp hành quy định. Tổ nhân dân tự quản còn vận động người dân đóng góp trang bị đèn led, đèn năng lượng mặt trời trên các tuyến đường thiếu sáng; vận động tham gia rải đá trên các tuyến đường dài trên 166 km; đắp taluy, sửa đường với tổng chiều dài 294 km; tham gia xây mới và sửa chữa 149 cây cầu bê tông, cầu gỗ, tổng giá trị quy thành tiền trên 17 tỷ đồng.

Đồng Tháp: Nhiều mô hình hay vì cộng đồng góp phần xây dựng nông thôn mới ảnh 2 Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Đồng Tháp Lê Thành Công phát biểu tại Hội nghị sơ kết 2 năm thực hiện mô hình “Ngày đại đoàn kết vì cộng đồng”. Ảnh: Nguyễn Văn Trí – TTXVN

Bên cạnh đó, các địa phương đã phối hợp phát động phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” lồng ghép với nội dung cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới và đô thị văn minh”, các phong trào thi đua yêu nước khác để tuyên truyền đến người dân về an ninh trật tự; phòng, chống các loại tội phạm, tệ nạn xã hội. Các địa phương phối hợp tham gia tổ chức diễn đàn Công an lắng nghe ý kiến người dân; tham gia tuần tra chia nhỏ địa bàn đảm bảo an ninh trật tự, quản lý hộ khẩu trong thời gian dịch COVID-19 .

Hiệu quả mô hình "Ngày Đại đoàn kết vì cộng đồng" góp phần đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động của Tổ nhân dân tự quản, đồng thời góp phần xây dựng nông thôn mới.

Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Tháp Mười Ngô Văn Nghĩa cho biết, thực hiện mô hình “Ngày Đại đoàn kết vì cộng đồng” đã góp phần duy trì các tiêu chí huyện nông thôn mới và hướng tới xây dựng huyện Tháp Mười đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao. Mô hình đã trợ giúp vận động nhân dân tích cực tham gia các hoạt động giữ gìn vệ sinh, bảo vệ môi trường, thu gom rác thải, xử lý chất thải sản xuất nông nghiệp, chăn nuôi và sinh hoạt; trồng cây xanh, vận động người dân làm hàng rào, cổng, ngõ, giữ gìn đường làng, ngõ xóm xanh, sạch, đẹp; phát quang cành cây che tầm nhìn ở các tuyến đường trên địa bàn xã, thị trấn với tổng chiều dài thực hiện được là 649 km; vận động thu gom hơn 11 tấn rác thải nông nghiệp...

Thực hiện "Ngày Đại đoàn kết vì cộng đồng", trên địa bàn đã xuất hiện nhiều cách làm mới, sáng tạo như: Ứng dụng công nghệ thông tin để trao đổi nội dung công việc, thời gian, địa điểm thực hiện đến các thành viên trong Tổ nhân dân tự quản biết và cùng tham gia; tổ chức góp vốn mua sắm nội thất, vốn xây nhà, vốn tiết kiệm xoay vòng theo định kỳ; tổ chức sinh hoạt chuyên đề về các sự kiện chính trị của đất nước và tỉnh…

Theo ông Võ Chí Hữu, Phó Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh Đồng Tháp, thời gian tới, tỉnh tiếp tục thực hiện nhiều mô hình hay, đồng thời đổi mới phương pháp, hình thức hoạt động bằng nhiều cách làm phù hợp với từng địa bàn dân cư; từng bước thay đổi tư duy, nhận thức “Tự quản, tự chủ” của người dân, phát huy tinh thần đoàn kết, thắt chặt tình làng, nghĩa xóm nhằm góp phần xây dựng văn hóa và con người Đồng Tháp nghĩa tình, năng động, sáng tạo.


Nguyễn Văn Trí

(TTXVN)

Có thể bạn quan tâm