Đồng Tháp gắn sản xuất nông nghiệp công nghệ cao với phát triển du lịch

Đồng Tháp gắn sản xuất nông nghiệp công nghệ cao với phát triển du lịch
Làng hoa kiểng Sa Đéc (Đồng Tháp). Ảnh: TTXVN
Làng hoa kiểng Sa Đéc (Đồng Tháp). Ảnh: TTXVN

Điểm nổi bật ở tỉnh Đồng Tháp là phát triển nông nghiệp. Mỗi năm sản lượng lúa đạt 3,3 triệu tấn, đứng hàng thứ 3 trong cả nước, trồng xoài đạt hơn 9.000 ha, chiếm 18% diện tích xoài của vùng đồng bằng sông Cửu Long. Tỉnh có làng trồng hoa kiểng hơn 600 ha và đặc biệt, nuôi cá tra ở Đồng Tháp đứng đầu cả nước với sản lượng hơn 470 ngàn tấn/năm… . Đây là những mặt hàng thế mạnh,  hướng đến sản xuất công nghệ cao gắn với phát triển du lịch.

Ông Nguyễn Hồng Quang – Chủ tịch Công ty Cổ phần nông trại sinh thái- Ecofarm cho biết, ông thực hiện mô hình sản xuất nông nghiệp công nghệ cao gắn với phát triển du lịch tại huyện Thanh Bình. Trang trại có hơn 30 ngàn mét vuông nhà màng, với đầy đủ hệ thống tưới nước điều khiển tự động theo công nghệ Israel, trồng dưa lê, dưa lưới, các loại hoa cảnh và phục vụ hoạt động du lịch trải nghiệm. Du khách có thể quan sát các hoạt động sản xuất như: Thụ phấn hoa, nhân giống hoa, thu hoạch dưa, các hoạt động của hệ thống tưới nước, dinh dưỡng tự động, nuôi ong mật, … Bên cạnh đó, du khách còn có thể thưởng thức, khám phá sản phẩm của hệ thống Ecofarm như dưa lê, dưa lưới; các loại nước ép trái cây tươi, các sản phẩm quà lưu niệm từ mật ong thiên nhiên hay đặc sản quê hương Đồng Tháp Mười như sữa sen, đặc sản xoài Cao Lãnh, quýt hồng Lai Vung, các món ăn cá lóc nướng trui, cá linh kho mắm, bông điên điển xào tép, bông súng, ngó sen làm gỏi, hay gạo huyết rồng nấu với hạt sen…
 
Một loại bánh dân gian được làm và bán tại điểm du lịch cộng đồng. Ảnh: Chương Đài - TTXVN
Một loại bánh dân gian được làm và bán tại điểm du lịch cộng đồng.
Ảnh: Chương Đài - TTXVN

Ông Ngô Quang Tuyên – Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Đồng Tháp cho biết, nhiều gia đình đã mạnh dạn mở cửa vườn cây ăn trái, đồng sen, vườn hoa kiểng… đón khách tham quan và làm du lịch homestay. Đồng Tháp là một tỉnh nông nghiệp, với gần 70% dân số sinh sống ở nông thôn; điều kiện tự nhiên, thời tiết, khí hậu nhiệt đới gió mùa, đất đai màu mỡ, nước ngọt quanh năm; nền nông nghiệp phong phú với nhiều sản vật nổi tiếng, đặc biệt là hoa, trái cây, thủy sản. Du lịch cộng đồng, sản xuất nông nghiệp với công nghệ cao mới hình thành và phát triển tại Đồng Tháp trong những năm gần đây, bước đầu đã góp phần đa dạng hóa, làm phong phú sản phẩm, tăng thêm sự lựa chọn cho du khách khi tìm hiểu, trải nghiệm, khám phá vẻ đẹp của quê hương – con người – văn hóa Đồng Tháp.

Theo Sở nông nghiệp tỉnh Đồng Tháp, hiện mô hình vườn cây ăn trái gắn với du lịch ở huyện Lai Vung có 8 điểm thăm vườn quýt hồng, được hình thành khoảng 3 năm trở lại đây đã thu hút hơn 75 ngàn lượt khách, doanh thu hơn 24 tỷ đồng. Khu Đồng Sen Tháp Mười có 7 hộ dân khai thác, khách đến đông nhất là ở Thành phố Hồ Chí Minh, mỗi tháng có hơn 10 ngàn lượt khách. Làng du lịch Tân Thuận Đông, thành phố Cao lãnh trồng xoài, nhãn, qua 2 năm khai thác có hơn 25 ngàn lượt khách trong nước và hơn 3.000 khách quốc tế. Đặc biệt làng hoa Sa Đéc sản xuất nhiều loại hoa cao cấp với những khu vườn kiểu mẫu hoặc sản xuất công nghệ cao ngày càng thu hút du khách, trong năm 2018 đã có hơn 1 triệu lượt khách, trong đó hơn 40 ngàn khách quốc tế đến du lịch, tham quan. Ông Võ Thanh Tùng – Chủ tịch UBND thành phố Sa Đéc cho biết, với số hộ sản xuất khoảng 2.300 hộ, giá trị từ sản xuất hoa kiểng và du lịch năm 2018 đạt 1.500 tỷ đồng.

Ngoài ra, tỉnh Đồng Tháp còn có một số điểm du lịch như: Làng rau nhút thủy sinh ở Cồn Phú Mỹ; Hợp tác xã rau sạch và nông trại lúa hữu cơ Tâm Việt ở huyện Hồng Ngự; Trung tâm sản xuất hoa kiểng ứng dụng công nghệ cao ở thành phố Sa Đéc… đang được tập trung đầu tư để khai thác phát triển du lịch gắn với các giá trị nông nghiệp và văn hóa truyền thống bản địa. Du lịch cộng đồng ở Đồng Tháp phát triển đã tạo được dấu ấn đột phá, không chỉ xếp thứ 3 khu vực đồng bằng sông Cửu Long về số lượng du khách mà còn phát triển mạnh loại hình du lịch nông nghiệp công nghệ cao khá hấp dẫn.

Mô hình nông nghiệp công nghệ cao gắn với phát triển du lịch ở tỉnh Đồng Tháp đã góp phần thúc đẩy ngành du lịch Đồng Tháp khởi sắc với nhiều dấu ấn đột phá, gần 9 tháng năm 2019 đã thu hút trên 2,8 triệu lượt du khách đến tham quan du lịch, tăng 12,39% so với cùng kỳ, trong đó có 70.000 lượt khách quốc tế, tăng 49,45% so với cùng kỳ; doanh thu du lịch ước đạt 700 tỷ đồng, tăng 18,21% so với cùng kỳ.
 
Nguyễn Văn Trí
TTXVN

Có thể bạn quan tâm