Đồng Nai: Nỗ lực giải cứu một thanh niên cố thủ trên trục cần cẩu cao 40 mét

Đồng Nai: Nỗ lực giải cứu một thanh niên cố thủ trên trục cần cẩu cao 40 mét

Ở trên độ cao 40 m, người thanh niên liên tục la hét và dùng cây sắt đập vào cần cẩu gây náo loạn cả khu vực. Đến khoảng 7 giờ cùng ngày, lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và công an thành phố Biên Hòa điều 2 xe thang đến hiện trường để giải cứu người thanh niên. Tuy nhiên khi lực lượng chức năng leo lên thuyết phục thì bị người thanh niên dùng cây sắt hù dọa đánh và đòi nhảy xuống.

Người thanh niên đang leo trèo và cố thủ trên trục cần cẩu công trình cao 40 m.
Người thanh niên đang leo trèo và cố thủ trên trục cần cẩu công trình cao 40 m. 

Do địa hình phức tạp, nền đất yếu nên xe thang không thể tiếp cận hiện trường. Trong lúc cơ quan chức năng vẫn chưa có phương án giải cứu thì người thanh niên vẫn cố thủ trên trục cần cẩu. Tính đến 19 giờ 30, ngày 14/7, người thanh niên đã cố thủ trên trục cần cẩu hơn 15 giờ đồng hồ và hiện vẫn chưa có phương án để giải cứu. Được biết, đối tượng trên cư ngụ tại phường Bửu Long và là đối tượng nghiện ma túy nhiều năm nay. 

Có thể bạn quan tâm