Đồng hành cùng ngư dân vươn khơi bám biển

Đồng hành cùng ngư dân vươn khơi bám biển
Các tàu hậu cần luôn theo sát các tàu đánh bắt để thu mua không kể ngày đêm. Ảnh: TTXVN
Các tàu hậu cần luôn theo sát các tàu đánh bắt để thu mua không kể ngày đêm. Ảnh: TTXVN

Tại huyện đảo Cồn Cỏ, đoàn Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2 đã đến viếng, dâng hương, dâng hoa lên Đài tưởng niệm Anh hùng đảo Cồn Cỏ; ký kết quy chế phối hợp hoạt động với huyện đảo Cồn Cỏ. Theo bản ký kết, Hải đội 202, Bộ Tư lệnh Vùng cảnh sát biển 2 và huyện đảo Cồn Cỏ sẽ tăng cường cung cấp các văn bản quy phạm pháp luật về công tác quản lý, bảo vệ chủ quyền, an ninh trật tự an toàn trên biển; cung cấp tình hình vi phạm chủ quyền, vi phạm pháp luật, an ninh trật tự an toàn trên biển; cung cấp về tình hình buôn lậu, gian lận thương mại, vận chuyển hàng hóa trái phép và hoạt động của các loại tội phạm khác… để kịp thời phối hợp trấn áp, đảm bảo an toàn cho nhân dân.

Bên cạnh đó, Hải đội 202 tăng cường phối hợp với huyện đảo Cồn Cỏ tổ chức tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện đúng các chủ trương, đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước, vận động nhân dân tích cực tham gia các hoạt động bảo vệ chủ quyền lãnh hải của đất nước; đồng thời, đẩy mạnh phối hợp giúp dân khắc phục hậu quả thiên tai, bảo vệ tài nguyên môi trường biển, thực hiện các chính sách an sinh xã hội, đền ơn đáp nghĩa...

Nhân dịp này, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2 đã trao 19 suất quà tặng các hộ dân trên đảo Cồn Cỏ; tặng 50 lá cờ Tổ quốc, 30 áo phao và phao cứu sinh cho con em của các hộ dân trên đảo; đồng thời, tiến hành gắn 2 tủ thuốc Quân y cho 2 tàu cá của ngư dân trên đảo.

Trong khuôn khổ chương trình, đoàn công tác Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2 đã tổ chức chương trình văn nghệ “Cảnh sát biển đồng hành cùng ngư dân” tại khuôn viên Tượng đài Cửa Việt ở xã Triệu An, huyện Triệu Phong (Quảng Trị); trao 10 chiếc xe đạp tặng các học sinh là con em các gia đình chính sách, con em ngư dân có hoàn cảnh khó khăn vươn lên học giỏi; tặng 20 suất quà cho các gia đình chính sách, các Bà mẹ Việt Nam Anh hùng, các gia đình ngư dân có hoàn cảnh khó khăn; tặng 15 lò nướng điện cho ngư dân.

Cũng tại xã Triệu An, huyện Triệu Phong, đoàn công tác Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2 đã tổ chức tuyên truyền pháp luật liên quan đến biển đảo; hướng dẫn ngư dân các kỹ năng xử lý tình huống khi gặp sự cố trên biển; tặng 40 áo, phao cứu sinh, 50 lá cờ Tổ quốc và gắn 8 tủ thuốc Quân y trên 8 tàu cá của ngư dân xã Triệu An./.
Trịnh Bang Nhiệm 

Có thể bạn quan tâm