Đông Giang hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp

Mô hình khởi nghiệp gia trại kết hợp giữa chăn nuôi và trồng rừng của chàng trai Cơ tu Arất Bay ở thị trấn Prao, huyện Đông Giang cho thu nhập hơn 100 triệu đồng/năm. Ảnh: Khánh Nguyên
Mô hình khởi nghiệp gia trại kết hợp giữa chăn nuôi và trồng rừng của chàng trai Cơ tu Arất Bay ở thị trấn Prao, huyện Đông Giang cho thu nhập hơn 100 triệu đồng/năm. Ảnh: Khánh Nguyên

Không chỉ triển khai nhiều hoạt động hỗ trợ, đồng hành với thanh niên trong lập thân lập nghiệp, huyện miền núi Đông Giang (Quảng Nam) còn xác định, khuyến khích khởi nghiệp là một nội dung quan trọng trong 3 nhiệm vụ đột phá của nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Đông Giang hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp ảnh 1Ở nhiều xã, thị trấn, thanh niên bắt đầu chú trọng đến việc trồng, chăm sóc vườn cây lòn bon (dâu da đất) - một trong những sản vật quý hiếm của huyện miền núi Đông Giang. Ảnh: Khánh Nguyên

Bí thư Huyện đoàn Đông Giang Đỗ Hữu Tùng cho biết, để hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp, những năm qua, các cấp bộ đoàn trên địa bàn đã có nhiều việc làm sáng tạo và thiết thực như: triển khai phong trào “Tuổi trẻ Đông Giang chung tay xây dựng nông thôn mới”, thành lập Đội thanh niên xung kích giảm nghèo bền vững, Câu lạc bộ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trong đoàn viên thanh niên giai đoạn 2020 - 2025; cuộc thi Ý tưởng khởi nghiệp sáng tạo… Tích cực hưởng ứng các hoạt động này, 1.000 hộ thanh niên đã được các tổ chức đoàn đăng ký hỗ trợ thoát nghèo, đồng thời phấn đấu đến hết năm 2020 có 530 hộ thoát nghèo bền vững...

“Nhằm đáp ứng xu hướng của thị trường, đón đầu cơ hội phục vụ ngành du lịch, huyện đang tập trung xây dựng Chương trình “Mỗi xã một sản phẩm”. Để thành công, việc thúc đẩy, phát huy tinh thần khởi nghiệp trong thanh niên là rất quan trọng trong thời gian tới” - ông Đinh Văn Hươm, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Đông Giang (Quảng Nam)"

Đông Giang hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp ảnh 2Lãnh đạo Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Nam kiểm tra mô hình trồng cây dược liệu của một hộ dân ở xã Tư, huyện Đông Giang. Ảnh: Khánh Nguyên

Nhằm “tiếp sức” thanh niên xây dựng các mô hình kinh tế, dự án khởi nghiệp, đến hết tháng 5/2020, huyện Đông Giang đã huy động trên 18,2 tỷ đồng hỗ trợ 483 hộ thanh niên vay vốn đầu tư phát triển sản xuất. Cũng nhờ đẩy mạnh các hoạt động hỗ trợ khởi nghiệp nên đến nay, trên địa bàn huyện đã có 2 hợp tác xã (HTX), 11 tổ hợp tác do thanh niên làm chủ; 36 mô hình thanh niên làm kinh tế giỏi, điển hình như: HTX Nông lâm nghiệp Mà Cooih, HTX chè dây (xã Tư), mô hình Homestay của thanh niên Clâu Lanh (xã A Ting)…

Đông Giang hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp ảnh 3Mô hình khởi nghiệp gia trại kết hợp giữa chăn nuôi và trồng rừng của chàng trai Cơ tu Arất Bay ở thị trấn Prao, huyện Đông Giang cho thu nhập hơn 100 triệu đồng/năm. Ảnh: Khánh Nguyên
Đông Giang hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp ảnh 4Cùng với nhiều mô hình khởi nghiệp, thanh niên ở Đông Giang đã bắt đầu buôn bán tạp hóa, phục vụ nhu cầu của người dân địa phương. Ảnh: Khánh Nguyên
Đông Giang hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp ảnh 5Mô hình homestay của Clâu Lanh thu hút rất đông du khách tìm đến, khám phá văn hóa truyền thống của đồng bào Cơ tu. Ảnh: Khánh Nguyên
Đông Giang hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp ảnh 6Nhiều thanh niên kết hợp các mô hình khởi nghiệp, từ chăn nuôi, trồng cây dược liệu cho đến đầu tư máy xay xát gạo. Ảnh: Khánh Nguyên
Đông Giang hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp ảnh 7Từ khởi nghiệp, nhiều thanh niên Cơ tu đã tự sắm được ô tô, xây dựng nhà cửa khang trang ổn định cuộc sống. Ảnh: Khánh Nguyên

Để tiếp tục có những mô hình khởi nghiệp tốt, điển hình, tạo sức lan tỏa sâu rộng, trong thời gian tới, huyện Đông Giang sẽ thành lập Tổ công tác hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp, đồng thời đẩy mạnh đào tạo nghề cho thanh niên, trong đó tập trung các ngành nghề mang lợi thế như: nông nghiệp, du lịch cộng đồng, du lịch sinh thái... Huyện cũng đặc biệt ưu tiên hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp với các lĩnh vực phù hợp điều kiện thực tế địa phương như: trồng rừng gỗ lớn, cây dược liệu, nông nghiệp sạch; chế biến, bảo quản nông, lâm sản sau thu hoạch; ưu tiên hỗ trợ phát triển du lịch cộng đồng, làng nghề truyền thống dệt thổ cẩm, đan lát mây tre gắn với du lịch.

Khánh Nguyên

(DTMN)

Có thể bạn quan tâm