Đồng chí Võ Văn Thưởng thăm, chúc Tết cán bộ tuyên giáo cơ sở và giới văn nghệ sĩ

Đồng chí Võ Văn Thưởng thăm, chúc Tết cán bộ tuyên giáo cơ sở và giới văn nghệ sĩ

Tại huyện Nhơn Trạch (tỉnh Đồng Nai), đồng chí Võ Văn Thưởng đã đến thăm và chúc Tết gia đình ông Phạm Văn Nghĩa (Phó Trưởng ban Tuyên giáo Đảng ủy xã Phú Thạnh) và gia đình ông Dương Văn Sắc (Phó Trưởng ban Tuyên giáo Đảng ủy xã Phú Hữu). 

Đồng chí Võ Văn Thưởng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương đến thăm hỏi, tặng quà tết ông Dương Văn Sắc, Phó Ban Tuyên giáo xã Phú Hữu, huyện Nhơn Trạch – Đồng Nai. Ảnh: Thanh Vũ - TTXVN
Đồng chí Võ Văn Thưởng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương đến thăm hỏi, tặng quà tết ông Dương Văn Sắc, Phó Ban Tuyên giáo xã Phú Hữu, huyện Nhơn Trạch – Đồng Nai. Ảnh: Thanh Vũ - TTXVN


Ân cần thăm hỏi tình hình công tác tại địa phương, đồng chí Võ Văn Thưởng nhấn mạnh: Công tác tuyên giáo ở cơ sở có rất nhiều việc, cán bộ tuyên giáo ở cơ sở cần chú trọng hướng tới những công việc cụ thể, đi thẳng vào vấn đề người dân quan tâm để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Hiện nay, có tình trạng đôi khi tại các buổi sinh hoạt chi bộ, sinh hoạt đảng ủy xã những vấn đề trên địa bàn như vấn đề hộ nghèo, giải quyết hộ cận nghèo, công ăn việc làm của người dân, hỗ trợ người dân về thủ tục hành chính... còn ít được đề cập tới. 

Đồng chí Võ Văn Thưởng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương đến thăm hỏi, tặng quà Tết nhạc sĩ Phạm Minh Tuấn. Ảnh: Thanh Vũ - TTXVN
Đồng chí Võ Văn Thưởng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương đến thăm hỏi, tặng quà Tết nhạc sĩ Phạm Minh Tuấn. Ảnh: Thanh Vũ - TTXVN


Theo đồng chí Võ Văn Thưởng, ở cấp xã cần đặc biệt chú trọng đến công tác chăm lo đời sống nhân dân và công tác xây dựng Đảng, trong đó công tác Đảng cũng chính là làm thế nào để chăm lo cho dân tốt hơn, sát thực với đời sống nhân dân. Những khó khăn, vướng mắc, trăn trở của dân phải trở thành nội dung sinh hoạt, bàn bạc của cấp ủy, chi bộ và các ban ngành của xã. Có như vậy, người dân mới thấy việc của Đảng cũng chính là của dân, mối quan hệ giữa Đảng và nhân dân càng gắn bó mật thiết. 

Đồng chí Võ Văn Thưởng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương đến thăm hỏi, tặng quà Tết ông Phạm Nghĩa, Phó Ban Tuyên giáo xã Phú Thạnh, huyện Nhơn Trạch – Đồng Nai. Ảnh: Thanh Vũ - TTXVN
Đồng chí Võ Văn Thưởng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương đến thăm hỏi, tặng quà Tết ông Phạm Nghĩa, Phó Ban Tuyên giáo xã Phú Thạnh, huyện Nhơn Trạch – Đồng Nai. Ảnh: Thanh Vũ - TTXVN


Thăm, chúc Tết gia đình nhạc sĩ Phạm Minh Tuấn (phường Hiệp Bình Chánh, quận Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh), đồng chí Võ Văn Thưởng mong muốn các nhạc sĩ tiếp tục cống hiến, sáng tác những bài hát hay, nhiều ý nghĩa và có sức lan tỏa lớn, góp phần tác động và thôi thúc lòng người, hướng vào những điều tốt đẹp, góp sức vào công cuộc dựng xây đất nước, giải quyết những vấn đề xã hội đang quan tâm.../. 

TTXVN

Có thể bạn quan tâm