Đồng chí Trần Cẩm Tú dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại xã Khánh Yên Thượng

Đồng chí Trần Cẩm Tú tặng quà các hộ gia đình khu dân cư tại Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại tỉnh Lào Cai. Ảnh: Quốc Khánh - TTXVN
Đồng chí Trần Cẩm Tú tặng quà các hộ gia đình khu dân cư tại Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại tỉnh Lào Cai. Ảnh: Quốc Khánh - TTXVN

Nhân kỷ niệm 92 năm Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (18/11/1930 - 18/11/2022), ngày 17/11, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Trần Cẩm Tú và Đoàn công tác đã tới dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc với đồng bào cụm dân cư Yên Thành - Nà Lộc - Noong Dờn, xã Khánh Yên Thượng, huyện Văn Bàn, tỉnh Lào Cai.

Đồng chí Trần Cẩm Tú dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại xã Khánh Yên Thượng ảnh 1Đồng chí Trần Cẩm Tú phát biểu chúc mừng tại Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại tỉnh Lào Cai. Ảnh: Quốc Khánh - TTXVN

Chung vui với bà con trong Ngày hội Đại đoàn kết, đồng chí Trần Cẩm Tú đã thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước ghi nhận, biểu dương những nỗ lực, đóng góp của chi bộ, trưởng thôn, ban công tác mặt trận, các đoàn thể, người cao tuổi, cán bộ lão thành và nhân dân khu dân cư trong năm 2022.

Đồng chí Trần Cẩm Tú nhấn mạnh, việc tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc đã trở thành nét đẹp văn hóa, có ý nghĩa trong đời sống của khu dân cư vì đây không chỉ là dịp gặp gỡ, giao lưu, đánh giá kết quả thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” mà còn là diễn đàn dân chủ tập hợp và phát huy sức mạnh của các tổ chức, cá nhân, đoàn kết cùng nhau xây dựng khu dân cư ngày càng no ấm, hạnh phúc.

Thời gian tới, các cấp ủy, chính quyền cần tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, tương thân, tương ái, giúp đỡ về vật chất và tinh thần, tạo điều kiện cho hộ nghèo vươn lên, ổn định cuộc sống. Đặc biệt, tích cực tham gia góp ý xây dựng Đảng, chính quyền và hệ thống chính trị ở cơ sở trong sạch, vững mạnh; tiếp tục phát huy truyền thống uống nước nhớ nguồn, đền ơn đáp nghĩa và tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái trong cộng đồng dân cư; tích cực hưởng ứng phong trào chung tay vì người nghèo không để ai bị bỏ lại phía sau bằng những hoạt động thiết thực.

Đồng chí Trần Cẩm Tú dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại xã Khánh Yên Thượng ảnh 2Đồng chí Trần Cẩm Tú tặng quà các hộ gia đình khu dân cư tại Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại tỉnh Lào Cai. Ảnh: Quốc Khánh - TTXVN

Đồng chí Trần Cẩm Tú đề nghị, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các cấp tỉnh Lào Cai tiếp tục thực hiện hiệu quả cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh"; tiếp tục làm tốt vai trò "cầu nối" giữa Đảng và chính quyền với nhân dân; tạo đồng thuận, thống nhất cao về tư tưởng, hành động của nhân dân trong xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh và các chương trình mục tiêu phát triển của địa phương.

Nhân dân các dân tộc trên địa bàn huyện Văn Bàn đã phát huy tốt vai trò giám sát, làm chủ từ cơ sở. Đồng bào tích cực tham gia giữ gìn an ninh trật tự, bảo vệ môi trường, mối quan hệ trong khu dân cư ngày càng đoàn kết, gắn bó, tương trợ nhau.

Cụm dân cư Yên Thành - Nà Lộc - Noong Dờn, xã Khánh Yên Thượng có 437 hộ, 1.875 nhân khẩu, gồm 2 dân tộc (Tày và Kinh) cùng chung sống, trong đó người Tày chiếm đa số. Thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, thi đua phát triển kinh tế, ngoài cây lương thực, nhiều hộ trong cụm dân cư còn phát triển cây trồng có giá trị kinh tế cao như quế, măng bói, cây gai xanh, cây ớt, xây dựng mô hình kinh tế tổng hợp… Một số mô hình cho nguồn thu nhập hơn 200 triệu đồng mỗi năm.

Đồng chí Trần Cẩm Tú dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại xã Khánh Yên Thượng ảnh 3Đồng chí Đồng chí Trần Cẩm Tú thăm quan các gian hàng trưng bày tại Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại tỉnh Lào Cai. Ảnh: Quốc Khánh - TTXVN

Ban công tác mặt trận các thôn trong cụm dân cư đã đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến việc thực hiện nếp sống văn minh, từ lâu nơi đây không còn hiện tượng tảo hôn, tệ thách cưới, trong việc tang, không lưu giữ người đã mất trong nhà quá 48 giờ. Các thôn trong cụm dân cư đoàn kết trong tuân thủ pháp luật, xây dựng cộng đồng không có người vi phạm pháp luật nghiêm trọng, đoàn kết trong phát huy vai trò làm chủ của nhân dân, góp phần xây dựng hệ thống chính trị tại cơ sở vững mạnh.

Tại Ngày hội, nhiều phần quà ý nghĩa của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, UBND, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Lào Cai và huyện Văn Bàn được trao cho các hộ dân thuộc cụm dân cư Yên Thành - Nà Lộc - Noong Dờn.

Hương Thu

(TTXVN)

Có thể bạn quan tâm