Đồng chí Nguyễn Văn Nên nhận nhiệm vụ Chánh Văn phòng Trung ương Đảng

Đồng chí Nguyễn Văn Nên nhận nhiệm vụ Chánh Văn phòng Trung ương Đảng

Đồng chí Đinh Thế Huynh đã trao Quyết định và chúc mừng đồng chí Nguyễn Văn Nên, Bí thư Trung ương Đảng đã được Bộ Chính trị tin tưởng phân công đảm nhiệm cương vị Chánh Văn phòng Trung ương. 
 

Đồng chí Đinh Thế Huynh tặng hoa chúc mừng đồng chí Nguyễn Văn Nên. Ảnh: Phương Hoa - TTXVN
 Đồng chí Đinh Thế Huynh tặng hoa chúc mừng đồng chí Nguyễn Văn Nên. Ảnh: Phương Hoa - TTXVN



Đồng chí Đinh Thế Huynh nhấn mạnh: Đồng chí Nguyễn Văn Nên là cán bộ lãnh đạo trưởng thành từ cơ sở, có năng lực, giàu kinh nghiệm, từng đảm nhiệm cương vị: Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Bí thư Tỉnh ủy Tây Ninh, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo Tây Nguyên; Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương; Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ; Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương khóa XI, XII. Vừa qua, đồng chí đã được Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII bầu vào Ban Bí thư Trung ương Đảng. Bộ Chính trị đã thảo luận, cân nhắc kỹ lưỡng và quyết định phân công đồng chí Nguyễn Văn Nên giữ cương vị Chánh Văn phòng Trung ương. 

Thay mặt Bộ Chính trị, đồng chí Đinh Thế Huynh bày tỏ tin tưởng đồng chí Nguyễn Văn Nên sớm nắm bắt nhiệm vụ, tình hình công tác Văn phòng Trung ương, tiếp tục phát huy năng lực, kinh nghiệm, sự năng động, sáng tạo để cùng với các đồng chí lãnh đạo Văn phòng, tập thể cán bộ, đảng viên, công chức Văn phòng Trung ương Đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ rất nặng nề nhưng cũng rất vẻ vang được Đảng giao, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XII của Đảng. 

 

Đồng chí Nguyễn Văn Nên phát biểu ý kiến. Ảnh: Phương Hoa – TTXVN
Đồng chí Nguyễn Văn Nên phát biểu ý kiến. Ảnh: Phương Hoa – TTXVN



Phát biểu nhận nhiệm vụ, đồng chí Nguyễn Văn Nên chân thành cảm ơn Bộ Chính trị, Ban Bí thư đã tin tưởng giao đảm nhiệm cương vị Chánh Văn phòng Trung ương Đảng. Nhận thức sâu sắc đây là nhiệm vụ vô cùng quan trọng, khó khăn đối với mình, đồng chí Nguyễn Văn Nên tin tưởng sẽ tiếp tục nhận được sự giúp đỡ của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước; sự hỗ trợ của lãnh đạo, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của hai Văn phòng. Đồng chí Nguyễn Văn Nên khẳng định sẽ đem hết tâm sức của mình để cống hiến, cùng tập thể lãnh đạo Văn phòng Trung ương Đảng thực hiện và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước giao./. 




Có thể bạn quan tâm