Đồng chí Nguyễn Đắc Vinh dự Ngày hội Đại đoàn kết tại huyện Sơn Dương

Đồng chí Nguyễn Đắc Vinh dự Ngày hội Đại đoàn kết tại huyện Sơn Dương

Ngày 13/11, đồng chí Nguyễn Đắc Vinh, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục của Quốc hội đã đến dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc ở Khu dân cư thôn Đồng Cảy, xã Đồng Quý, huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang nhân kỷ niệm 92 năm Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc.

Đồng chí Nguyễn Đắc Vinh dự Ngày hội Đại đoàn kết tại huyện Sơn Dương ảnh 1Tiết mục văn nghệ chào mừng Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc ở Khu dân cư thôn Đồng Cảy, xã Đồng Quý, huyện Sơn Dương (Tuyên Quang). Ảnh: Nam Sương – TTXVN

Là thôn tiêu biểu của xã Đồng Quý, trong năm 2022, người dân thôn Đồng Cảy đã đóng góp hàng trăm ngày công lao động, lắp đặt hoàn thiện 500m cấu kiện kênh mương, hiến hàng trăm m2 đất để làm đường giao thông nông thôn. Toàn thôn hiện đã đạt 14/19 tiêu chí xây dựng nông thôn mới, 70% số hộ có nhà xây kiên cố…

Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục của Quốc hội Nguyễn Đắc Vinh nhấn mạnh, trong thời gian qua, mặc dù đất nước ta gặp nhiều khó khăn, thách thức song dưới sự lãnh đạo của Đảng và Nhà nước Việt Nam đã đạt được những thành tựu to lớn. Có được điều đó là nhờ sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc, các phong trào do MTTQ các cấp phát động đã nhận được sự hưởng ứng, ủng hộ của tất cả các tầng lớp nhân dân và toàn xã hội.

Đồng chí Nguyễn Đắc Vinh dự Ngày hội Đại đoàn kết tại huyện Sơn Dương ảnh 2Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục của Quốc hội Nguyễn Đắc Vinh gặp gỡ và nói chuyện với người dân thôn Đồng Cảy, xã Đồng Quý, huyện Sơn Dương (Tuyên Quang). Ảnh: Nam Sương – TTXVN

Về dự ngày hội với bà con, đồng chí Nguyễn Đắc Vinh bày tỏ sự vui mừng vì đời sống và kinh tế của người dân trong thôn ngày càng ổn định, phát triển. Người dân đoàn kết, đẩy mạnh các phong trào thi đua, xây dựng nông thôn mới, đời sống ngày càng được nâng cao. Trong thôn cũng xuất hiện nhiều tấm gương sáng, người tốt, việc tốt. Đồng chí mong muốn, trong thời gian tới, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Đồng Quý nói chung, người dân thôn Đồng Cảy nói riêng tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết bởi đoàn kết chính là động lực và sức mạnh giúp vượt qua khó khăn thử thách để đạt được những kết quả quan trọng. Trong đó, cần tiếp tục giữ vững và phát huy khối đại đoàn kết toàn dân, thực hiện tốt các nội dung của Cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh" và các phong trào thi đua; thực hiện hiệu quả các giải pháp tạo việc làm, giảm nghèo, nâng cao thu nhập cho người dân; đặc biệt chăm lo đến việc học của con em mình để thế hệ trẻ có tri thức sau này góp sức xây dựng quê hương ngày càng đổi mới và phát triển…

Đồng chí Nguyễn Đắc Vinh dự Ngày hội Đại đoàn kết tại huyện Sơn Dương ảnh 3Trao 25 suất quà cho các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại Ngày hội. Ảnh: Nam Sương – TTXVN

Nhân dịp này, đồng chí Nguyễn Đắc Vinh cùng đại diện Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam và lãnh đạo tỉnh Tuyên Quang trao quà cho khu dân cư thôn Đồng Cảy và 25 suất quà cho các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn trong thôn. Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) Chi nhánh Tuyên Quang đã trao tặng 2 ngôi nhà Đại đoàn kết, mỗi nhà trị giá 50 triệu đồng.

Nam Sương

(TTXVN)

Có thể bạn quan tâm